Mang sách đến với phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Sách đến với phạm nhân” nhằm góp phần xây dựng môi trường cải tạo, giáo dục lành mạnh đối với phạm nhân ở Trại giam Xuân Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh).

Sáng 30/5, Thư viện tỉnh phối hợp Trại giam Xuân Hà (thuộc Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức chương trình “Sách đến với phạm nhân” và phát động cuộc thi “Viết cảm nhận về sách” trong phạm nhân năm 2024.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự chương trình.

1.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình “Sách đến với phạm nhân” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Trại giam Xuân Hà với Sở VH-TT&DL trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện cho phạm nhân.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân; góp phần tăng cường giáo dục tư cách, đạo đức đối với phạm nhân.

67.jpg
Chị Bùi Thị Hồng Nhung - cán bộ Thư viện tỉnh thuyết trình về sách cho phạm nhân nghe.

Chương trình cũng góp phần xây dựng môi trường giáo dục, cải tạo lành mạnh, giúp phạm nhân yên tâm tư tưởng, tích cực rèn luyện thể chất và tinh thần; xây dựng và định hướng tư tưởng, hiểu biết nhất định về pháp luật, văn hóa - xã hội, nghề nghiệp để giúp phạm nhân ổn định cuộc sống khi tái hòa nhập cộng đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trưng bày gần 2.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như: chính trị, pháp luật, văn học, lịch sử, nghệ thuật, đạo đức, kỹ năng sống, học nghề… Phạm nhân cũng đã được tìm hiểu, đọc và nghe thuyết trình về sách tại các gian trưng bày và xe sách lưu động.

88.jpg
Thượng tá Cao Ngọc Diện - Giám thị Trại giam Xuân Hà phát động cuộc thi "Viết cảm nhận về sách" năm 2024.

Dịp này, Trại giam Xuân Hà đã phát động cuộc thi “Viết cảm nhận về sách” trong phạm nhân năm 2024. Tác phẩm dự thi là các bài viết của phạm nhân nêu cảm nhận, giới thiệu về sách, báo, tạp chí, về nhân vật, câu chuyện đã được đọc; lợi ích của việc đọc sách, kỹ năng đọc sách có hiệu quả; sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng, lời xin lỗi của bản thân về những lỗi lầm trong cuộc sống…

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 5/6 - 30/9/2024 trong toàn thể phạm nhân Trại giam Xuân Hà.

3.jpg
Đại biểu và phạm nhân tham quan khu trưng bày, xe sách lưu động.

Đọc thêm

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột an sinh, giúp nhiều người bệnh ở Hà Tĩnh tiếp cận kỹ thuật hiện đại, giảm gánh nặng chi phí điều trị.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình học tập của các bạn học sinh lớp 12. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả tốt nhất, việc nắm vững các mốc thời cùng những thông tin thiết yếu về kỳ thi là điều hết sức cần thiết.
36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

Cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh cả nước, từ ngày mai (25/6), hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước “giờ G”, 36 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.