Gắn kết công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

(Baohatinh.vn) - Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) với người thân để nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của phạm nhân giúp nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo.

Sáng 24/10, Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân năm 2023.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành; 49 phạm nhân đại diện cho hơn 1.000 phạm nhân đang cải tạo tại phân trại số 1 (đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) cùng 150 thân nhân gia đình phạm nhân.

Gắn kết công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Các đại biểu dự hội nghị.

Trại giam Xuân Hà gồm có 2 phân trại: phân trại số 1 đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạnh Hà và phân trại số 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Đơn vị có 369 cán bộ, chiến sỹ và đang quản lý, giáo dục hơn 2.000 phạm nhân.

Thời gian qua, đơn vị thường xuyên tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hóa xóa mù chữ cho phạm nhân; quan tâm, chú trọng đến công tác gặp gỡ, giáo dục phạm nhân xếp loại cải tạo kém, thường xuyên vi phạm nội quy. Qua đó giúp phạm nhân nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết phấn đấu lao động, học tập cải tạo tiến bộ.

Công tác xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong tổng số hơn 2.000 phạm nhân tham gia xếp loại quý III/2023, có 241 phạm nhân xếp loại tốt, 1.325 phạm nhân xếp loại khá, 357 phạm nhân loại trung bình...

Gắn kết công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Các tiết mục văn nghệ được các phạm nhân biểu diễn tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng xét giảm án của trại đề nghị và được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giảm thời hạn 3 đợt với tổng số 1.135 phạm nhân. Trại cũng đã thực hiện nghiêm túc việc khen thưởng, kỷ luật phạm nhân bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Bên cạnh đó, công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo các lớp dạy nghề và tổ chức truyền nghề cho hơn 800 lượt phạm nhân.

Ngoài ra, đơn vị thường xuyên giáo dục, hỗ trợ, tư vấn các thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù giúp đỡ họ trở thành người có ý thức tuân theo pháp luật, tái phạm tội. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với thân nhân gia đình phạm nhân để cung cấp, trao đổi thông tin về kết quả chấp hành án phạt tù, chế độ chính sách... Qua đó, góp sức cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị giáo dục, động viên, nhắc nhở, khuyên bảo phạm nhân cố gắng phấn đấu, cải tạo thật tốt.

Gắn kết công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Lãnh đạo Cục C10 (Bộ Công an) và Trại giam Xuân Hà tặng quà động viên các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, đại diện phạm nhân và gia đình của phạm nhân đã phát biểu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Ban giám thị và cán bộ, chiến sỹ tại Trại giam Xuân Hà đã tạo điều kiện để phạm nhân và người thân có buổi gặp mặt đoàn tụ ấm áp; gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ quản lý đã phần nào giúp phạm nhân nhận thức được những việc làm lẫm lỗi, yên tâm cải tạo.

Thời gian tới, Trại giam Xuân Hà tiếp tục quán triệt sâu sắc để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cảm hóa giáo dục phạm nhân; sử dụng hiệu quả các hình thức, phương pháp, biện pháp giáo dục phạm nhân; thực hiện tốt chế độ, chính sách; thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua cho phạm nhân; thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về tình hình, kết quả chấp hành án phạt tù đến các thân nhân gia đình của phạm nhân...

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!