“Bỏ phố lên rừng" quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

(Baohatinh.vn) - Anh Trần Thăng Long (SN 1984, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) có công việc ổn định nhưng đã không ngần ngại “bỏ phố" lên rừng với ước mơ xây dựng thương hiệu cá sạch.

Ấp ủ phát triển kinh tế, đầu năm 2018, anh Trần Thăng Long quyết định nghỉ việc tại Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh để có thời gian nghiên cứu, bắt tay thực hiện ý tưởng của mình.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Khu vực nuôi cá lồng bè sạch của anh Trần Thăng Long tại sông Rác, thuộc địa bàn xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.

Việc anh Long quyết định nghỉ việc đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Anh tâm sự: “Biết tôi nghỉ việc để theo đuổi nghề nuôi trồng thủy sản, bố mẹ và vợ không ai đồng ý.

Thế nhưng, tôi luôn nghĩ, mình không thể cứ chọn cuộc sống an nhàn, bình lặng mà phải đương đầu với thử thách để phát triển kinh tế. Đó cũng chính là động lực để tôi có những lựa chọn của riêng mình”.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Với quyết tâm phát triển kinh tế, anh Long đã đến nhiều nơi như: Hải Dương, Bắc Ninh... để học hỏi các mô hình, đối chiếu với điều kiện ở Hà Tĩnh để tìm hướng phát triển.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Ngoài việc 3 tháng/lần được bổ sung chất, cá ở đây được nuôi thuận tự nhiên, thức ăn chủ yếu là các loài phù du trong lòng hồ thủy lợi.

Đúc rút từ quá trình đi, xem, học hỏi ấy, anh quyết định nuôi cá lồng bè. Bởi, theo anh, điều kiện tự nhiên ở Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi để nuôi cá lồng bè như: có hồ thủy lợi lớn, nguồn nước sạch, thời tiết phù hợp...

Có một ít kiến thức về nuôi trồng, tìm được địa điểm thuận lợi để bắt tay vào xây dựng mô hình, thế nhưng, anh Long vấp phải khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Không dừng bước, anh quyết định thuyết phục bố mẹ hỗ trợ một phần, vay mượn bạn bè được 300 triệu đồng để xây dựng mô hình.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Khu nuôi cá lồng bè 300 m2 của anh Long với 6 lồng lớn, 4 lồng nhỏ.

Sau hơn 3 tháng xây dựng, mô hình nuôi cá lồng bè gồm 6 lồng lớn, 4 lồng nhỏ với tổng diện tích 300 m2 của anh Long cũng đã hoàn thành tại sông Rác, thuộc địa bàn xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Hiện cá lăng trong lồng bè của anh Long khá lớn

Sau hơn 7 tháng nuôi, đến nay, trong bè của anh Long có khoảng 7 tấn cá các loại gồm: cá lăng, chép giòn, diêu hồng. Cá ở đây được nuôi thuận tự nhiên, thức ăn chủ yếu là các loài phù du trong lòng hồ thủy lợi.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Dự kiến cá diêu hồng sẽ được xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo anh Long, hiện đã có rất nhiều thương lái đến đặt vấn đề thu mua với giá bán từ 60 - 140 nghìn/kg tùy loại. Ngoài ra, có nhiều đoàn đến tham quan học tập kinh nghiệm nuôi cá lồng bè của anh.

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Chép giòn là loại cá chủ lực được anh Long nuôi

Chia sẻ về những dự định sắp tới, anh Long cho hay: “Tôi muốn xây dựng một thương hiệu cá sạch; cá nuôi nhưng thịt phải chắc, ngon như cá tự nhiên để cung cấp cho thị trường. Ở đây địa hình rất thuận lợi, phù hợp để mở rộng lồng bè nên tôi rất muốn được chính quyền địa phương quan tâm hơn".

“Bỏ phố lên rừng quyết xây dựng thương hiệu cá sạch

Anh Long đang có dự định mở rộng lồng bè trong thời gian tới.

Gần 2 năm lăn lộn với núi rừng, với những thành công ban đầu, chúng tôi tin người đàn ông giàu nghị lực này sẽ sớm hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Chủ đề Nông dân khởi nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast