“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 5 tháng triển khai, “Mô hình trồng thử nghiệm cây ớt chuông vụ thu đông trong nhà màng tại Hà Tĩnh” đã thu được những kết quả tích cực, có triển vọng nhân rộng trong thời gian tới.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

“Mô hình trồng thử nghiệm cây ớt chuông vụ thu đông trong nhà màng tại Hà Tĩnh” được Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh (Sở KH&CN) triển khai từ tháng 8/2023 trên diện tích 3.000m2.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Đầu tháng 9/2023, Trung tâm bắt đầu gieo giống, sau đó chính thức đưa vào trồng và chăm sóc vào đầu tháng 10/2023.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, đảm bảo các chế độ như: phân bón, tưới nhỏ giọt... nên sau 35 - 40 ngày, cây bắt đầu ra hoa và cho quả.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Đến khoảng 90 - 95 ngày, kể từ thời điểm đưa vào trồng trong nhà màng, cây ớt chuông đã cho quả chín lứa đầu tiên.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Giống ớt chuông đang được Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh trồng thử nghiệm có nguồn gốc từ Hà Lan và Israel, với 2 loại quả lúc chín có màu vàng và màu đỏ.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Đến nay, sau 3 đợt thu hoạch cho thấy, cây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất khá, chất lượng quả tốt, kích cỡ quả đảm bảo yêu cầu. So sánh với giống ớt chuông được trồng ở các nhà vườn Đà Lạt (Lâm Đồng), năng suất cũng như kích cỡ và chất lượng đều tương đương.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Theo đánh giá ban đầu của Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh, năng suất ớt chuông Hà Lan và Isarel trồng trong nhà màng vụ thu đông, ước đạt khoảng 2,5 - 3 tấn/sào (500m2).

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Với giá bán sỉ tại vườn hiện tại là 45 ngàn đồng/kg, 1 sào ớt chuông trồng trong nhà màng sẽ cho thu nhập từ 112 - 135 triệu đồng/vụ.

“Mướt mắt” vườn ớt chuông Hà Lan và Israel trong nhà màng ở Hà Tĩnh

Mô hình trồng ớt chuông trong nhà màng được triển khai nhằm thử nghiệm loại cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao đối với môi trường, khí hậu Hà Tĩnh. Mô hình triển khai thành công sẽ là cơ sở để chuyển giao công nghệ cho bà con nông dân phát triển loại cây trồng này trong nhà màng vào vụ thu đông hằng năm.

Video: Mô hình trồng cây ớt chuông vụ thu đông tại Hà Tĩnh.

Trước đây đã có một số giống ớt chuông được trồng thử nghiệm trong nhà màng tại Lộc Hà, TP Hà Tĩnh nhưng do các hộ dân trồng tự phát, diện tích nhỏ, kỹ thuật chưa đảm bảo nên hiệu quả kém. Việc chúng tôi triển khai mô hình thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả, khả năng thích ứng từ đó biên tập tài liệu kỹ thuật để phổ biến cho bà con nông dân.

Đến nay, sau 5 tháng triển khai mô hình, đã tiến hành thu hoạch 3 đợt, bước đầu cho thấy việc trồng thử nghiệm ớt chuông trong nhà màng vụ thu đông ở Hà Tĩnh đã thành công, năng suất và chất lượng quả đảm bảo yêu cầu. Thời gian tới, sau khi nghiệm thu đánh giá tổng kết mô hình, chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ cho những hộ dân có nhu cầu trồng cây ớt chuông.

Kỹ sư Nguyễn Văn An
Trung tâm Ứng dụng KHCN và Đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.