Myanmar dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, chuẩn bị bầu cử

Quân đội Myanmar chấm dứt tình trạng khẩn cấp được ban bố hơn 4 năm qua, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12.

"Chúng ta đã bước qua chương đầu tiên. Giờ đây, chúng ta đang bắt đầu chương thứ hai", Global New Light of Myanmar, tờ báo của chính phủ Myanmar, ngày 31/7 dẫn lời thống tướng Min Aung Hlaing phát biểu ở Naypyidaw.

Quân đội Myanmar hồi tháng 2/2021 áp lệnh giới nghiêm và ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi, thành lập Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) để điều hành đất nước.

Thống tướng Min Aung Hlaing đã ký sắc lệnh hủy bỏ tình trạng khẩn cấp của đất nước, đồng nghĩa với việc quyền lực không còn nằm trong tay Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang mà trao trả cho nguyên thủ quốc gia. Ông Min Aung Hlaing cũng đang đảm đương chính chức vụ này với tư cách quyền Tổng thống.

Thống tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters
Thống tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra trước khi Myanmar chuẩn bị bầu cử trong năm nay. Ông Min Aung Hlaing xác nhận cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 12, dù thời gian cụ thể chưa ấn định.

"Do tình hình an ninh trong nước, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc bầu cử sắp tới theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào tình hình an ninh", quyền Tổng thống Myanmar nói.

Người phát ngôn chính quyền Myanmar Zaw Min Tun cũng khẳng định "tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ để đất nước có thể tổ chức bầu cử trên con đường hướng tới một nền dân chủ đa đảng".

Tuy nhiên, NDSC sau đó lại ban bố tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật trong 90 ngày tại 63 thị trấn, hầu hết là những khu vực xảy ra xung đột hoặc các khu vực đang do những nhóm phiến quân kiểm soát. Theo lệnh thiết quân luật, NDSC sẽ chuyển giao quyền điều hành hành chính và tư pháp tại các thị trấn trên cho Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar.

vnexpress.net

Đọc thêm

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!