Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh Đào Thị Anh Nga đề nghị huyện Đức Thọ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ngày 13/1, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi khảo sát và làm việc với UBND huyện Đức Thọ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga và Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; một số sở, ngành.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra, khảo sát về việc thực hiện quy định về ATVSTP tại chợ Hôm (Đức Thọ).

Đoàn đã đi khảo sát tại một số cơ sở sản xuất bún, bánh gai; cơ sở sản xuất kinh doanh, kho đông lạnh thực phẩm và chợ Hôm trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

... kiểm tra nhanh tại cơ sở Bún bò Đò Trai Đồng Lòng, xã Thanh Bình Thịnh.

Báo cáo với đoàn giám sát, UBND huyện Đức Thọ cho biết, từ năm 2021 đến nay, huyện Đức Thọ đã ban hành 6 quyết định, 11 kế hoạch để triển khai công tác quản lý ATTP trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho 365 người; in 2 đĩa hình, phát 300 tờ rơi; 32 băng rôn, khẩu hiệu; thực hiện phát thanh 2.952 lượt ở các xã, thị trấn; cấp 88 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP; 1.355 cơ sở ký cam kết bảo đảm ATVSTP; kiểm tra 1.300 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính đối với 29 cơ sở với số tiền 119 triệu đồng.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với huyện Đức Thọ

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền, truyền thông giáo dục về kiến thức ATVSTP và công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa thực sự hiệu quả; một số chính quyền cấp xã còn thiếu sự quan tâm đến công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATVSTP; công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm còn hạn chế; cán bộ làm công tác ATTP ở các xã, thị trấn hoạt động kiêm nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; cơ sở kinh doanh thực phẩm chủ yếu tự phát, nhỏ lẻ, manh mún, khó kiểm soát; kinh phí, trang thiết bị thực hiện công tác ATTP còn hạn chế...

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn: Thời gian tới, huyện Đức Thọ sẽ triển khai nhiều hoạt động chấn chỉnh công tác đảm bảo ATTP trước, trong và sau tết Nguyên đán để bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại như: nhiều nhà hàng chưa quan tâm việc lưu mẫu thực phẩm, ghi chép đầu ra - đầu vào thực phẩm, vệ sinh dụng cụ chế biến; việc sử dụng các phụ gia trong chế biến sản phẩm còn có tình trạng không có nhãn mác, giấy tờ chứng minh.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh: Tuy đã thực hiện tốt công tác ATTP nhưng tại một số cơ sở, người bán hàng vẫn không sử dụng bao tay khi chế biến thực phẩm; việc ghi, theo dõi nhập, xuất sản phẩm còn hạn chế; trang thiết bị, dụng cụ sản xuất chưa đảm bảo quy định.

Chợ Hôm thị trấn Đức Thọ cơ sở vật chất xuống cấp, việc sắp xếp các ngành hàng kinh doanh lộn xộn, chưa hợp lý; công tác quản lý của Ban Quản lý chợ hiệu quả chưa cao; một số sản phẩm kinh doanh trong chợ in thời gian sản xuất, hạn sử dụng chưa chính xác, thiếu nguồn gốc xuất xứ, nông sản chủ yếu bày bán dưới đất.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa: Một số cơ sở sản xuất bún trang thiết bị chưa đảm bảo

Bên cạnh đó, hiện nay, huyện Đức Thọ có 17 cơ sở sản xuất bánh gai, 14 cơ sở sản xuất bún, đây là 2 sản phẩm có thương hiệu của huyện, tuy nhiên, các cơ sở sản xuất bún trang thiết bị còn sơ sài, chưa đáp ứng quy định, chưa đảm bảo các điều kiện vệ sinh. Do đó, huyện cần quan tâm bố trí kinh phí; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc đảm bảo ATVSTP.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phan Văn Hùng: Một số cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Đức Thọ còn sử dụng chất phụ gia không có nhãn mác, bao bì chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra ATTP của UBND huyện Đức Thọ trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị huyện cần bám sát kế hoạch hành động về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030 để xây dựng kế hoạch cụ thể của huyện.

Nâng cao trách nhiệm của cấp xã trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị huyện cần bám sát kế hoạch hành động về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030 để xây dựng kế hoạch cụ thể của huyện.

Theo đó, tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định 32/2019 ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc sử dụng các chất phụ gia, không sử dụng các sản phẩm cấm hoặc hạn chế sử dụng trong chế biến lương thực, thực phẩm.

Cùng với đó, huyện cần quản lý chặt chẽ, cẩn trọng trong việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATVSTP.

Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn giám sát tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời gian tới.

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.