Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

(Baohatinh.vn) - Đó là câu hỏi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính tìm lời giải tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra sáng nay (7/7).

Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo Sở Tài chính điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cả nước giảm thu do dịch Covid-19

6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) được triển khai trong bối cảnh quốc tế và trong nước biến động lớn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Về thu NSNN, đến hết tháng 6/2020, tổng thu ngân sách cả nước ước đạt 668.700 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu ngân sách Trung ương ước đạt 41,8% dự toán (giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2019), thu ngân sách địa phương đạt 47,4% dự toán (giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2019).

Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày báo cáo. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Cả nước chỉ có 34/63 địa phương thu nội địa đạt trên 50% dự toán, 24/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019.

Về chi NSNN 6 tháng đầu năm, cả nước chi ước đạt 729.400 tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 33,1% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 50,3% dự toán, chi thường xuyên đạt 48,2% dự toán.

Trong bối cảnh thu ngân sách khó khăn nhưng cả nước vẫn thực hiện tăng chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, cả nước chi khoảng 15.300 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ngân sách Trung ương cũng chi 1.664 tỷ đồng dự phòng năm 2020 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy KT-XH phát triển?

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, hội nghị nhận định khả năng đạt các mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản Chính phủ đã báo cáo Quốc hội là hết sức khó khăn.

Để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2020, Bộ Tài chính triển khai 10 nhóm giải pháp; trong đó, giải pháp trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế.

Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Tại hội nghị, các địa phương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, Thái Nguyên, Sơn La, Lâm Đồng, Cà Mau… đã tham gia phát biểu, bàn các giải pháp để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh công tác tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2020.

Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH?

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành tài chính cần sớm có lời giải cho câu hỏi: “Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội”?. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương ngành tài chính trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, ngành tài chính đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Nhận định những tháng cuối năm sẽ nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình trạng suy thoái kinh tế và áp lực lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành tài chính cần sớm có lời giải cho câu hỏi: “Ngành tài chính cần làm gì để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội”?.

Triển khai sâu các giải pháp, Thủ tướng cho rằng, ngành tài chính cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến, thực hiện song song 2 nhiệm vụ kép là vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

“Bộ Tài chính cần đổi mới về tư duy phát triển, chủ động hơn nữa để tháo gỡ khó khăn. Phương châm đặt ra là tạo nhiều chiếc bánh lớn hơn trong thực hiện nhiệm vụ tài khóa” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo nên 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thu chi NSNN cơ bản đảm bảo dự toán. Theo đó, thu ngân sách được 6.481 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán Bộ Tài chính giao, 46,1% dự toán HĐND tỉnh giao và 92,6% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng thu ngân sách nội địa 4.162 tỷ đồng, đạt 69,8% so với dự toán Bộ Tài chính giao, 57,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Về chi NSNN, toàn tỉnh chi khoảng 8.183 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán HĐND tỉnh. Trong đó, toàn tỉnh đã chi hỗ trợ trên 381 tỷ đồng để thực hiện các chế độ chính sách, các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!