Đất lành cho quả ngọt
Thành công của nhà đầu tư là thước đo cho những thành công của tỉnh, với tinh thần đó, trong suốt nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và thân thiện, đồng thời từng bước kiến tạo hình ảnh một chính quyền năng động, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), lấy DN làm trung tâm phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh luôn xác định, mỗi nhà đầu tư đến với địa phương không chỉ mang theo nguồn vốn, công nghệ mà còn là cầu nối mở ra những cơ hội phát triển KT-XH bền vững cho tỉnh. Đặc biệt, các dự án đầu tư góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu ngân sách. Bởi vậy, tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng DN, đồng thời chủ động tháo gỡ mọi vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm triển khai SXKD”.
Cam kết ấy không dừng ở lời nói. Hà Tĩnh đã thiết lập các tổ tư vấn, tổ công tác hỗ trợ DN, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, cải cách mạnh thủ tục hành chính và linh hoạt trong các chính sách ưu đãi. Mỗi vướng mắc của DN đều được tiếp nhận và xử lý nhanh gọn. Với những nỗ lực xuyên suốt, không ngưng nghỉ, 5 năm qua, Hà Tĩnh đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Tính đến tháng 9/2025, tỉnh thu hút hơn 1.550 dự án, với tổng vốn đăng ký lên tới 550.000 tỷ đồng (tương đương hơn 22 tỷ USD). Trong đó có 73 dự án FDI, tổng vốn hơn 16,1 tỷ USD, đưa Hà Tĩnh vươn lên tốp 9 toàn quốc về thu hút vốn dòng vốn nước ngoài.
Đóng vai trò chiến lược trong thu hút đầu tư thời gian qua của Hà Tĩnh là KKT Vũng Áng. Hiện khu vực này đã thu hút 156 dự án, gồm 56 dự án FDI, vốn hơn 16 tỷ USD và 100 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư trên 85.000 tỷ đồng.
Cùng với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Gang thép Formosa Hà Tĩnh hiện đóng góp tới 31% GRDP toàn tỉnh và tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động, là “ông lớn” Tập đoàn Vingroup với chuỗi dự án lớn: Vincom, Vinhomes, VinFast, VinES và mới đây, tháng 8/2025, Khu công nghiệp Vinhomes tại Vũng Áng, quy mô gần 965 ha, tổng vốn hơn 13.276 tỷ đồng, tập trung vào sản xuất ô tô, linh kiện, logistics và công nghệ cao đã được khởi công.
Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với vị trí địa lý chiến lược, Hà Tĩnh còn ghi dấu trong mắt nhà đầu tư nhờ hàng loạt lợi thế vượt trội khác như hạ tầng giao thông, kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại, là nền tảng quan trọng cho việc triển khai các dự án quy mô. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính tại địa phương được cải cách theo hướng nhanh gọn, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. Đặc biệt, điểm cộng lớn nhất của Hà Tĩnh chính là tinh thần đồng hành, chủ động hỗ trợ từ các cấp”.

Ngoài ra, hàng loạt nhà đầu tư tên tuổi khác cũng đã chọn Hà Tĩnh làm điểm dừng chân như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (vốn đầu tư 1,56 tỷ USD); dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (vốn đầu tư 2,2 tỷ USD); Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (21 triệu USD); Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (1.215 tỷ đồng); Nhà máy Sợi Nghệ Tĩnh (600 tỷ đồng)… Các dự án đang hoạt động tại Hà Tĩnh đã đóng góp khoảng 60% GRDP toàn tỉnh; 65% thu ngân sách, giải quyết việc làm cho 98.000 lao động với thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng/tháng.
Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, các nhà đầu tư đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH trên địa bàn. Đặc biệt, là nâng cao thế và lực của Hà Tĩnh trong nền kinh tế hội nhập. Bên cạnh đó, sự phát triển của khu vực kinh tế này cũng đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế về đầu tư kinh doanh, phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế cũng như yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với Hà Tĩnh.
Nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới
Giai đoạn 2025-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 10% trở lên, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 51%. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 4 tỷ USD. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, có 18-20 nghìn DN hoạt động trong nền kinh tế…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt. Theo đó, Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông và logistics hiện đại, kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế trọng điểm trong nước và quốc tế. Cùng với đó là công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số; nỗ lực tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, rút ngắn thời gian phê duyệt và triển khai dự án, từ đó, nâng cao sức cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: “Hà Tĩnh cam kết luôn là đối tác tin cậy, đồng hành cùng DN trên tinh thần hợp tác phát triển. Tỉnh quyết tâm kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh năng động, bền vững, qua đó trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.
“Thời gian tới, tỉnh tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư trong nước cũng như quốc tế có trọng điểm. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và DN nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và hiệu quả” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng cho biết: “Để tận dụng tối đa lợi thế phát triển, ngành tài chính sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, đất đai, đầu tư… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng DN các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế, quy định cạnh tranh và các hiệp định thương mại để nhà đầu tư vững vàng hơn khi vươn ra sân chơi toàn cầu”.
“Về chiến lược thu hút nguồn lực, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, tạo nhiều việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách, ứng dụng KHCN hiện đại và thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển bền vững, chất lượng. Ngành tài chính cũng thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai các dự án, kịp thời nắm bắt vướng mắc của nhà đầu tư để tham mưu giải pháp tháo gỡ phù hợp. Bên cạnh đó, sẽ kiên quyết rà soát, xử lý thu hồi theo quy định những dự án được chấp thuận nhưng chậm triển khai không có lý do chính đáng nhằm giải phóng quỹ đất, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực thực sự - ông Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia kinh tế, để Hà Tĩnh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, trọng tâm trước mắt là đầu tư hạ tầng chiến lược, trong đó nâng cấp cảng biển Vũng Áng, phát triển hệ thống giao thông liên vùng, mở rộng các khu công nghiệp. Song song, tỉnh đẩy mạnh cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, công khai minh bạch thông tin qua hệ thống cổng điện tử. Hướng đến thu hút dòng vốn chất lượng, ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo; tăng cường kết nối với các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ… Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực và DN vừa và nhỏ, đẩy mạnh đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tin tưởng rằng, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục là “bến đỗ” lý tưởng cho các nhà đầu tư trong nước, quốc tế, góp phần giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2025-2030.