Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc sản xuất, kinh doanh chặng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Bước vào giai đoạn cao điểm những tháng cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng tốc sản xuất kinh doanh, tối ưu hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

bqbht_br_1.jpg
9 tháng năm 2025, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco đạt 74,2% kế hoạch sản lượng đề ra.

Trong 9 tháng năm 2025, Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco (xã Cẩm Xuyên) đã triển khai hàng loạt giải pháp để ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, tổng sản lượng các sản phẩm chủ lực như Ilmenite, Zircon, quặng thô… đạt hơn 9.047 tấn, tương đương 74,2% kế hoạch năm.

Ông Lê Hồng Nhị – Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực cho các khâu sản xuất – chế biến. Chúng tôi tiếp tục rà soát, bố trí lại lao động hợp lý, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề lao động; bảo trì – bảo dưỡng máy móc nhằm nâng cao khả năng tuyển khoáng và giảm chi phí vận hành. Xí nghiệp cũng đặc biệt quan tâm đến việc tận thu tối đa các khoáng vật có ích trong nguyên liệu, quản lý nghiêm quy trình công nghệ tại hệ thống bàn đãi nước và vít tuyển với mục tiêu nâng cao tỷ lệ thu hồi các sản phẩm Zircon, Rutile, Ilmenite từ nguồn khoáng sản khai thác”.

bqbht_br_2.jpg
Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco đang tập trung sản xuất kinh doanh để thực hiện các mục tiêu năm 2025.

Không khí sản xuất khẩn trương cũng diễn ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Hưng Vina (phường Nam Hồng Lĩnh) – doanh nghiệp chuyên cung cấp máy móc công nghiệp chế biến gỗ, nhôm như máy cắt, máy ép góc nhôm, máy khắc CNC, máy dán cạnh gỗ, máy nén khí… cho các tỉnh, thành phố trong nước.

Anh Hà Văn Luân – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Hưng Vina cho biết: "Dù thị trường từ đầu năm đến nay có nhiều biến động, nhưng nhờ nỗ lực tiếp cận khách hàng và duy trì chất lượng sản phẩm, công ty đã đạt khoảng 70% kế hoạch năm 2025. Ngoài ra, công ty cũng đã mở thêm kho 1.000m2 để phát triển lĩnh vực kết cấu thép. Hiện chúng tôi đang tập trung lắp ráp, vận chuyển đơn hàng đến các tỉnh, thành để kịp tiến độ giao cho khách. Trong chặng đường từ nay đến cuối năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh quảng bá để phát triển thị trường, nâng cao chất lượng, mở rộng mẫu mã sản phẩm đa dạng hơn và phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác”.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_3.jpg
Người lao động Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Việt Hưng Vina đang tập trung lắp đặt máy móc để giao cho khách hàng.

Tại các doanh nghiệp như: Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân (xã Tiên Điền), Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ), Công ty CP Sao Mai (xã Cẩm Bình), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và nước giải khát Sao Vàng (Bắc Hồng Lĩnh), Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (KKT Vũng Áng), Công ty CP Dược Hà Tĩnh (phường Thành Sen)… không khí lao động, sản xuất cũng đang diễn ra khẩn trương để đảm bảo các đơn hàng và đạt tối đa năng suất. Đặc biệt, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đang sôi nổi triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với tinh thần, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

“Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất và được cán bộ, công nhân viên hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, sản lượng bao bì đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, hơn 280 công nhân, người lao động đang nỗ lực, tăng ca sản xuất để thực hiện tốt nhất kế hoạch của năm”, ông Phan Đình Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Sao Mai chia sẻ.

bqbht_br_img-6892-copy.jpg
Hoạt động sản xuất bao bì tại Công ty CP Sao Mai.

Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2025, đây là giai đoạn cao điểm “nước rút” để các doanh nghiệp tăng tốc, hoàn thành mục tiêu đặt ra về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, đảm bảo các đơn hàng cho đối tác, khách hàng. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, các doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, tăng ca, nâng công suất, đẩy nhanh tiến độ các đơn hàng lớn, mở rộng thị trường tiêu thụ... Để đáp ứng sản xuất, nhiều doanh nghiệp còn nỗ lực tuyển dụng thêm lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý vận hành, tối ưu chi phí sản xuất.

bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_4-3596.jpg
bqbht_br_9.jpg
Sự nỗ lực của các doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị tăng trưởng cho chính doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Hà Tĩnh hiện có khoảng 13.000 doanh nghiệp, là lực lượng chủ lực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động. Sự nỗ lực của các doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị tăng trưởng cho chính doanh nghiệp mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua cho thấy nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường, từ đó giữ vững đà tăng trưởng. Tuy nhiên, chặng đường từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều áp lực, đặc biệt là vấn đề chi phí đầu vào, cạnh tranh thị trường. Với sự chủ động và quyết tâm cao, nhiều doanh nghiệp đã soát lại kế hoạch sản xuất, đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất để đáp ứng kịp thời các đơn hàng từ nay đến cuối năm, phấn đấu hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch đề ra trong năm 2025. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho từng doanh nghiệp, mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

Tăng tốc thi công trên trục giao thông trọng yếu vào Formosa

“Nút thắt” mặt bằng cuối cùng đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh về đích trước 30/8, đáp ứng yêu cầu cấp bách về kết nối hạ tầng KKT Vũng Áng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!