Nhiều quyết sách tạo động lực cho doanh nghiệp Hà Tĩnh bứt phá

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thành quả này kết tinh từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như sự chủ động thích ứng nền kinh tế thị trường, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Xác định doanh nghiệp (DN) là “xương sống” của nền kinh tế, phát triển DN là động lực quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngày 22/11/2021, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết 08). Nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và cộng đồng DN về đổi mới, phát triển DN, tạo động lực phát triển KT-XH; hỗ trợ DN thích ứng tình hình mới, nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển sản xuất - kinh doanh.

bqbht_br_004.jpg
Nghị quyết số 08-NQ/TU là chủ trương đúng đắn, kịp thời, hỗ trợ DN thích ứng với tình hình mới.

Từ khi triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác đổi mới, phát triển DN; hỗ trợ DN trở thành nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai. DN Hà Tĩnh có sự phát triển về số lượng và chất lượng, hoạt động sản xuất - kinh doanh được cải thiện, giải quyết nhiều việc làm và quan tâm đến chính sách với người lao động.

bqbht_br_img-6651.jpg
Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có khoảng 13.000 DN và đơn vị trực thuộc, đóng góp khoảng 60% GRDP toàn tỉnh, 65% thu ngân sách, 50% tổng vốn đầu tư trên địa bàn. Lĩnh vực hoạt động của các DN đã và đang cho thấy sự chuyển biến theo đúng định hướng phát triển của tỉnh, tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Một trong những kết quả rõ rệt là môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh có nhiều khởi sắc, số DN thành lập mới tăng mạnh cho thấy niềm tin của cộng đồng DN vào định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như sự nỗ lực cải cách của chính quyền địa phương.

Bám sát định hướng phát triển, tận dụng tối đa tiềm năng, chính sách hỗ trợ, DN Hà Tĩnh từng bước đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động thích ứng nền kinh tế thị trường để vươn ra “biển lớn”. Khu vực DN vừa và nhỏ đã khẳng định bản lĩnh trong chiến lược sản xuất – kinh doanh. Đội ngũ doanh nhân Hà Tĩnh đã nỗ lực “chèo lái”, đưa “con thuyền” ra khơi; sản phẩm “made in Ha Tinh" đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Loạt mặt hàng xuất khẩu như: thép, phôi thép, dệt may, sợi, thủy sản, chè, dược phẩm… đã có mặt tại nhiều quốc gia, cho thấy sự lớn mạnh của DN Hà Tĩnh.

image-3.jpg
ag7a3704-8345.jpg
bqbht_br_9-2.jpg
Mitraco Hà Tĩnh đang tiến tới vận hành cảng Vũng Áng theo mô hình “cảng biển xanh”.

Ông Lê Viết Thảo – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) cho biết: Nhiệm kỳ qua, Mitraco Hà Tĩnh hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao. Đây là tiền đề để đơn vị tiếp tục đầu tư công nghệ khai thác - chế biến khoáng sản hiện đại, tiến tới vận hành cảng Vũng Áng theo mô hình “cảng biển xanh”, nâng tỷ trọng tự động hóa lĩnh vực chăn nuôi, đầu tư chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn; đầu tư các dự án phù hợp định hướng chiến lược của tỉnh.

DN vừa và nhỏ luôn là đối tượng ưu tiên trong chiến lược phát triển của tỉnh. Các chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, tín dụng, thuế… được triển khai, tạo thêm nguồn lực để DN tăng quy mô. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu - Viết Hải đã trở thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo dây chuyền công nghệ cao “có tiếng” tại Bắc Trung Bộ.

bqbht_br_0056.jpg
bqbht_br_img-7477.jpg
bqbht_br_045.jpg
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu - Viết Hải được Nhà nước hỗ trợ phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Bà Trần Thị Thanh - Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trần Châu - Viết Hải cho biết: “Doanh nghiệp được Nhà nước hỗ trợ khá toàn diện về khoa học công nghệ, được ưu đãi thuê đất cụm công nghiệp và tiếp cận tín dụng “giá rẻ” với lĩnh vực công nghệ cao. Có điểm tựa, DN nỗ lực hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, doanh thu đến nay tăng khoảng hơn 40% so với năm 2020”.

Theo ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột quân sự trên thế giới..., tuy nhiên, cộng đồng DN Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động. Năm 2020, toàn tỉnh có 9.400 DN đang hoạt động thì đến cuối năm 2024 đã đạt gần 12.500 DN; tổng vốn đăng ký năm 2024 đạt trên 7.021 tỷ đồng, thể hiện niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh Hà Tĩnh.

bqbht_br_image.jpg
Cộng đồng DN Hà Tĩnh có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu ngành nghề.

Cộng đồng DN có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu ngành nghề, tăng nhanh số lượng DN lĩnh vực chế biến – chế tạo, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ; xuất hiện các DN mới lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, pin năng lượng, logistics…; DN sản xuất, chế biến nông sản mở rộng thị trường, tham gia xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ nông thôn tiếp cận chuyển đổi số, thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

“Làn gió mới” thúc doanh nghiệp tư nhân phát triển

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 18.000 - 20.000 DN hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 60 - 65% GRDP, khoảng 60 - 65% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động…

Tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các chính sách đầu tư, kinh doanh, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để đạt các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.

899.jpg
bqbht_br_89999.jpg
bqbht_br_img-8098.jpg
Các doanh nghiệp Hà Tĩnh từng bước tham gia vào chuỗi kinh tế toàn cầu.

Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận định: Sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW là bước tạo đà để đón chờ những đột phá mới trong phát triển kinh tế tư nhân của Hà Tĩnh thời gian tới. Nghị quyết hướng đến hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân, giúp tháo gỡ rào cản trong thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ… để doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất. Nghị quyết khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo động lực cho thế hệ doanh nhân Hà Tĩnh mới mạnh dạn kinh doanh, tận dụng công nghệ và nguồn lực địa phương để khởi nghiệp, phát triển đa dạng loại hình DN.

bqbht_br_003.jpg
bqbht_br_093.jpg
bqbht_br_img-6320.jpg
HADIPHAR trên con đường đổi mới và hội nhập.

Hà Tĩnh có thế mạnh về cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW là cơ sở thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Nghị quyết còn thúc đẩy liên kết vùng, khuyến khích liên kết DN tư nhân và DN nhà nước, HTX… giúp hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này phù hợp với đặc điểm kinh tế Hà Tĩnh - nơi còn thiếu sự kết nối trong sản xuất và tiêu thụ.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) chia sẻ: "Những thể chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực đổi mới, đầu tư nguồn lực xứng đáng cho hoạt động nghiên cứu dược phẩm, đến nay, HADIPHAR đã không ngừng lớn mạnh, doanh thu trên 500 tỷ đồng/năm, khẳng định thương hiệu dược phẩm uy tín tại khu vực Đông Nam Á".

bqbht_br_0934.jpg
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thực hiện hóa các chiến lược sản xuất - kinh doanh.

DN tư nhân của Hà Tĩnh chiếm hơn 90% tổng số DN. Trao cơ hội phát triển cho DN, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường quản lý Nhà nước, triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ DN, tạo thuận lợi cho DN tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ hiệu quả DN nhỏ, siêu nhỏ… Song, về phía DN, cần tiếp tục chủ động, đổi mới, đón đầu cơ hội phát triển; phối hợp, liên kết liên doanh DN trong nước và quốc tế để phát triển sản xuất - kinh doanh; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao quản trị DN…

Chủ đề Đảng bộ Hà Tĩnh - Dấu ấn nhiệm kỳ và khát vọng vươn xa

Đọc thêm

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Doanh nghiệp chung sức, tỉnh đồng hành tạo đà phát triển

Đằng sau những chuyển động tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh là nỗ lực đầu tư, sản xuất, kinh doanh và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong hành trình tạo đột phá phát triển, sự đồng hành của DN cùng những nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của tỉnh đang góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh chia sẻ về động lực phát triển, yêu cầu đổi mới doanh nghiệp

Trong không gian phát triển mới, doanh nghiệp Hà Tĩnh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh hơn. Ông Nguyễn Anh Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ với Báo và PTTH Hà Tĩnh về những động lực, yêu cầu đổi mới để doanh nghiệp nâng cao năng lực, đóng góp nhiều hơn vào phát triển của tỉnh.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!