Nhiệt điện Vũng Áng 1 bứt phá “chặng nước rút”

(Baohatinh.vn) - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang tích cực hòa lưới quốc gia 6,5 tỷ kWh. Nỗ lực này không chỉ đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh.

Tính đến hết tháng 9/2025, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (đóng tại KKT Vũng Áng, thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đã phát lên lưới quốc gia khoảng 4.790 triệu kWh. Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi và tăng tốc, nhà máy đã góp phần đảm bảo phụ tải điện, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_0256.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đóng trên địa bàn KKT Vũng Áng.

Trước nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong những tháng cuối năm – thời điểm cao trào của hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 theo phương án tối ưu hóa công suất. Mục tiêu đơn vị đặt ra là hoàn thành chỉ tiêu 6,5 tỷ kWh trong năm 2025, dự kiến đạt doanh thu khoảng 11.816 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đảm bảo nguồn cung than ổn định cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 với tổng công suất 1.200 MW. Theo đó, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và các đơn vị liên quan để triển khai phương án cung ứng than liên tục, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, hiệu quả.

Tại cầu cảng chuyên dụng của nhà máy, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, hối hả khi đội ngũ cán bộ, kỹ sư Phân xưởng Nhiên liệu tiếp nhận tàu chở than công suất 30.000 tấn cập cảng, đảm bảo kịp thời trước khi bão số 10 đổ bộ. Than được bốc dỡ, vận chuyển về kho thông qua hệ thống băng chuyền hiện đại, đảm bảo quy trình vận hành trơn tru, liên tục.

bqbht_br_0956.jpg
Tàu vào nhập than tại cầu cảng chuyên dụng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Vũ Văn Thọ – Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu cho biết: "Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp, thông số hơi cận tới hạn, với các thiết bị chính của các nước G7. Để phục vụ dây chuyền sản xuất, bình quân 2 ngày chúng tôi đón 1 chuyến tàu cập cảng với công suất từ 20.000 - 30.000 tấn/tàu. Với tình hình phụ tải huy động như hiện nay, bình quân mỗi ngày nhà máy tiêu thụ trên 7.000 tấn than. Để đảm bảo dây chuyền vận hành nhịp nhàng, ổn định, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã huy động trên 300.000 tấn than tại kho chứa để phục vụ dây chuyền sản xuất điện. Tùy vào tình hình thực tiễn những tháng cuối năm, việc cung ứng than sẽ diễn ra thường xuyên, liên tục, sẵn sàng cho tổ máy vận hành"

Tại Phòng điều khiển trung tâm – nơi được ví như “bộ não” của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, mọi thông số kỹ thuật từ 2 tổ máy phát điện (tổng công suất mỗi tổ 600 MW) đều được đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giám sát nghiêm ngặt suốt 24/24 giờ.

bqbht_br_0932.jpg
Kỹ sư vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Lê Bá Hùng – Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành cho biết: “Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Quốc gia để huy động tối đa công suất, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng dịp cuối năm. Thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày, nhà máy phát lên lưới trên 16 triệu kWh.”

Song song với nhiệm vụ vận hành phát điện, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh còn phối hợp triển khai đồng bộ công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các tổ máy; tiến hành thu gom và xử lý tro xỉ, đảm bảo vừa vận hành an toàn vừa tuân thủ yêu cầu bảo vệ môi trường.

Nhận định giai đoạn cuối năm trùng với mùa mưa bão, công ty cũng đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Các đơn vị phòng ban, phân xưởng được yêu cầu thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời ứng phó, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

bqbht_br_004.jpg
Giai đoạn cuối năm, cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh kéo theo nhu cầu phụ tải điện tăng trưởng.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh: Giai đoạn cuối năm, đơn vị tiếp tục tối ưu hóa chi phí sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Tổng công ty phê duyệt; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất điện, nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công tác an toàn, bảo hộ lao động; tận dụng triệt để điều kiện thuận lợi về nhu cầu phụ tải, thời tiết, khí hậu, thực hiện chào giá linh hoạt nhằm gia tăng lợi nhuận, sản lượng cho nhà máy.

Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang tận dụng tốt cơ hội thị trường, phát huy tối đa lợi thế công suất để nâng cao sản lượng điện và hiệu quả kinh doanh trong thời điểm quan trọng của năm 2025, tạo đà phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!