Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 28 - 30/9, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều người nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Với kinh nghiệm hàng chục năm nuôi cá lồng bè, ông Nguyễn Hữu Hùng (thôn Sông Hải, xã Thạch Hà) luôn thấp thỏm, lo lắng mỗi khi có dự báo mưa bão. Khi nghe tin bão số 10 là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh có thể tác động trực tiếp tới Hà Tĩnh, ông Hùng và gần 20 hộ nuôi trồng thuỷ sản tại thôn Sông Hải đã chủ động gia cố hồ nuôi, giằng néo lồng bè nhằm bảo vệ tài sản, thành quả trước khi bão lớn đổ bộ.

“Mỗi trận bão lớn, nước từ đầu nguồn đổ về, kết hợp với gió lớn có thể làm vỡ, hư hỏng lồng bè, vì vậy, từ chiều tối 26/9 đến nay, tôi đã mua thêm dây thừng để giằng néo lại lồng bè, ngoài ra, mua thêm lưới chắn, tránh cá bị trôi khi nước dâng quá cao. Gia đình tôi nuôi 14 lồng cá vược, hiện 80% số cá đã được xuất bán trước mùa mưa bão, số còn lại đạt trọng lượng trung bình từ 1,5 – 2 kg/con” – ông Hùng chia sẻ.
Theo chia sẻ của nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè tại thôn Sông Hải, để ứng phó với mùa mưa bão, khoảng 70% sản lượng cá đã được người dân chủ động thu hoạch sớm, xuất bán khi đạt trọng lượng thương phẩm. Đến thời điểm này, các diện tích nuôi trồng còn lại đã cơ bản được bà con gia cố nhằm bảo toàn thành quả, tránh bị thất thoát khi bão số 10 đổ bộ.
“Chúng tôi cũng thường xuyên bám sát địa bàn, cập nhật tình hình thời tiết và diễn biến cơn bão Bualoi cho người dân, đồng thời, hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ nuôi và chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra” - ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng thôn Sông Hải cho biết.

Tại vùng nuôi tôm thuộc phường Trần Phú, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản cũng được bà con tăng cường quản lý, bảo vệ trước diễn biến bất thường của cơn bão Bualoi.
“Gia đình tôi có 14 ha nuôi tôm, 60% tôm thương phẩm đã được xuất bán từ đầu tháng 9. Vài ngày trước, khi nghe tin dự báo bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn tại Hà Tĩnh, tôi đã chủ động tăng cường các biện pháp xử lý nguồn nước, gia cố bờ nuôi bằng lưới chắn, đồng thời, kiểm tra hệ thống thiết bị máy phát điện để đảm bảo duy trì thời gian sục khí khi có thời tiết bất thường xảy ra” - ông Nguyễn Văn Mại (thôn Tân Quý, phường Trần Phú) cho biết.
Theo thống kê, trên địa bàn phường Trần Phú có hơn 240 ha nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm nhiều loại như tôm, cua, cá… Nhằm giảm thiểu thiệt hại trước cơn bão Bualoi được dự báo cấp cuồng phong, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thành lập các ban chỉ đạo, thông tin đến người dân tình hình thời tiết, đồng thời hướng dẫn bà con triển khai các phương án quản lý tài sản nuôi trong điều kiện thời tiết bất thường.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa bão, hàng chục hộ nuôi trồng thuỷ sản ở thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung cũng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ ao nuôi.
"Ngay khi xã thông báo về nguy cơ bão số 10 đổ bộ, chúng tôi đã hạ mực nước ao xuống thấp để tránh ngập, gia cố lại bờ kè và dùng lưới chắn để tránh tôm, cá bị thất thoát khi mưa lớn kéo dài. Đây là những giải pháp hiệu quả, giúp bà con hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra” - ông Võ Uyên (thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung) cho biết.

Trước diễn biến của bão số 10, ngành chuyên môn khuyến cáo, trước dự báo mưa lớn, người nuôi trồng thủy sản cần chủ động phòng chống, nhất là với những vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét. Ngoài ra, các hộ nuôi cần cập nhật liên tục diễn biến thời tiết, sau mưa bão phải kiểm tra đầy đủ các chỉ số môi trường. Đối với diện tích nuôi tôm, cá… có thể bổ sung thêm các loại khoáng chất như: muối, khoáng, Vitamin C; duy trì thời gian sục khí trong hồ nuôi tôm đến khi quần thể tảo mới ổn định trở lại. Trong trường hợp có những diễn biến bất thường, cần liên hệ với chính quyền địa phương, ngành chuyên môn để được hỗ trợ.