Khu kinh tế Vũng Áng - Trung tâm động lực tăng trưởng

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2025-2030, KKT Vũng Áng được xác định trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước, tiến tới thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh về những định hướng chiến lược sắp tới.

img-2715-sao-chep.jpg
Ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

P.V: Thưa ông, KKT Vũng Áng được khẳng định là trung tâm động lực của tỉnh tại nhiều kỳ đại hội và tiếp tục được xác định tại dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Xin ông cho biết sứ mệnh và nhiệm vụ của KKT Vũng Áng trong bối cảnh mới?

Ông Trần Việt Hà: Ngay từ khi thành lập cách đây 19 năm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 3/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ cho đến nay, KKT Vũng Áng đã được xác định mang sứ mệnh lịch sử: trở thành động lực tăng trưởng để Hà Tĩnh bứt phá. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định chiến lược: “Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng KKT Vũng Áng thực sự trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics”. Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2022 xác định tầm vóc của KKT Vũng Áng là “một trung tâm động lực tăng trưởng” của Hà Tĩnh trong thời kỳ phát triển mới.

bqbht_br_adji-0742-copy.jpg
KKT Vũng Áng là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 về phát triển KKT Vũng Áng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, KKT Vũng Áng đã thu hút tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 6,5 tỷ USD (32 dự án), cao gấp 15 lần so với tổng vốn đăng ký đầu tư mới của cả giai đoạn 2016-2020. KKT Vũng Áng hiện có 153 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký quy đổi trên 19,5 tỷ USD. Sự hiện diện của các nhà đầu tư tầm cỡ như Formosa (dự án FDI lớn nhất Việt Nam), Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2 và gần đây nhất là Tập đoàn Vingroup với hệ sinh thái sản xuất ô tô điện và pin đã giúp KKT Vũng Áng từng bước phát triển để trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của khu vực về luyện kim, năng lượng, chế tạo.

Trong giai đoạn tới, vai trò KKT Vũng Áng không chỉ là động lực mà còn là khâu đột phá chiến lược. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định nhiệm vụ “Xây dựng, mở rộng KKT Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics của khu vực và cả nước”. Đây vừa thể hiện sự kỳ vọng rất lớn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đối với KKT Vũng Áng, song cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi KKT phải nhanh chóng triển khai các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn mới. Trong điều kiện quỹ đất công nghiệp của KKT Vũng Áng không còn nhiều, để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, yêu cầu trước mắt là phải hoàn tất các thủ tục mở rộng KKT Vũng Áng. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, GPMB, tạo quỹ đất, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Khu Thương mại tự do (TMTD) Vũng Áng. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển các trụ cột hiện có và khai phá những động lực tăng trưởng mới, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương, tôi tin tưởng rằng KKT Vũng Áng sẽ tạo ra đột phá để đưa Hà Tĩnh vươn lên mạnh mẽ.

va5.jpg
Hà Tĩnh sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội với vị trí địa lý chiến lược gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có khả năng tiếp nhận những tàu có trọng tải lớn của thế giới.

P.V: Ông có thể chia sẻ thêm thông tin về việc xây dựng Khu TMTD Vũng Áng. Chúng ta đã chuẩn bị những điều kiện gì cho bước đột phá này?

Ông Trần Việt Hà: Khu TMTD là một mô hình kinh tế hiện đại đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, được đánh giá là một công cụ hiệu quả để thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và chuyển giao công nghệ. Đây là khu vực có mức độ mở cửa cao, áp dụng các cơ chế ưu đãi vượt trội, hạ tầng kỹ thuật - dịch vụ đồng bộ, hiện đại cùng phương thức quản lý linh hoạt, phù hợp với yêu cầu hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Đây chính là “đầu tàu” tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia và là định hướng mà Đảng ta đã xác định để tạo ra đột phá trong phát triển.

Hà Tĩnh có cơ sở vững chắc để tự tin đề xuất mô hình này tại KKT Vũng Áng. Chúng ta sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội với vị trí địa lý chiến lược gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có khả năng tiếp nhận những tàu có trọng tải lớn của thế giới, kết nối mạng lưới giao thông thủy bộ nội địa trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế.

Hiện nay, Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đang khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn uy tín để xây dựng một đề án khả thi, toàn diện nhất. Tầm nhìn đến năm 2030, Khu TMTD Vũng Áng gắn với cảng biển nước sâu sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại, phát triển năng lượng sạch gắn với các hoạt động TM-DV đa dạng, phong phú.

P.V: Để hiện thực hóa những định hướng, chiến lược phát triển mới, Ban Quản lý KKT tỉnh tham mưu và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa ông?

Ông Trần Việt Hà: Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao này, Ban Quản lý KKT tỉnh đang tập trung tham mưu và triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao nhất. Coi đây là cơ hội lịch sử để thay đổi tầm vóc của tỉnh, cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực để Nhân dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ chủ trương này.

bqbht_br_va2.jpg
Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast (do Tập đoàn Vingroup đầu tư) đi vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hiện thực hóa định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của ngành công nghiệp tỉnh.

Thứ hai, hoàn thiện các quy hoạch và hạ tầng. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ các thủ tục mở rộng KKT Vũng Áng và Đề án thành lập Khu TMTD; chủ động thực hiện, tham mưu các cấp có thẩm quyền ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thiện quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, hạ tầng các khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm logistics.

Thứ ba, kiến tạo môi trường đầu tư cạnh tranh vượt trội. Mục tiêu là xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, giải quyết thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư theo phương châm “Chính quyền kiến tạo, phục vụ”.

Thứ tư, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp”, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường; thúc đẩy giải quyết việc làm, nâng cao trình độ, tay nghề kỹ thuật của lao động địa phương, lao động tại các vùng thu hồi đất, chuyển nhượng đất phục vụ cho các dự án.

Thứ năm, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; thu hút đầu tư phải có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp xanh, sạch, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm. KKT Vũng Áng phải là một KKT thịnh vượng về kinh tế, trong lành về môi trường và an toàn về xã hội.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Chủ đề Đảng bộ Hà Tĩnh - Dấu ấn nhiệm kỳ và khát vọng vươn xa

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!