Ấn Độ ngày 27/4 thông báo ghi nhận thêm 323.144 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, trở thành ngày thứ 6 liên tiếp có số ca nhiễm vượt trên 300.000 ca/ngày. Trước đó, ngày 26/4, Ấn Độ ghi nhận 352.991 ca nhiễm mới, mức cao nhất từ trước đến nay ở quốc gia Nam Á này.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 2.771 ca tử vong mới do COVID-19 trong 24 giờ qua và các chuyên gia y tế cảnh báo số ca tử vong có thể còn tiếp tục gia tăng.
Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ y tế khẩn cấp trong bối cảnh các bệnh viện quá tải tiếp tục không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân do thiếu giường bệnh và nguồn cung cấp ô xy. Tối 26/4, Tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ, Đại tướng Bipin Rawat, cho biết sẽ cung cấp khí ôxy lấy từ các kho dự trữ của lực lượng này và huy động các quân y đã về hưu tới hỗ trợ cho các bệnh viện.
Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Đức và Mỹ, cũng đã cam kết viện trợ y tế khẩn cấp cho Ấn Độ trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang “oằn mình” chống chọi với số ca mắc COVID-19 gia tăng đột biến.
Sáng 27/4, một máy bay của hãng hàng không Lufthansa (Đức) chở chuyến hàng viện trợ y tế đầu tiên của Anh, bao gồm 100 máy trợ thở và 95 máy tạo ôxy đã tới thủ đô New Delhi. Theo Cao ủy Anh tại New Delhi, 9 container hàng viện trợ y tế gồm 495 máy tạo ô xy, 120 máy thở không xâm nhập và 20 máy trợ thở sẽ được gửi tới Ấn Độ bằng đường hàng không trong tuần này.
Vòng xoáy bạo lực trả đũa leo thang nguy hiểm ở Trung Đông khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực trong khu vực.
Trong tuần qua, Iran đã phóng tên lửa vào Israel khiến quốc gia Trung Đông đe dọa trả đũa. Sự gia tăng căng thẳng làm dấy lên nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu từ Trung Đông ra thế giới, tạo yếu tố thúc đẩy giá dầu tăng.
Tổng thống Biden xuất hiện bất ngờ và hiếm thấy trong phòng họp báo ở cánh phía tây của Nhà Trắng và trả lời các câu hỏi của các phóng viên lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống.
Theo Bộ Y tế Liban, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Israel đã tấn công Liban bằng một chiến dịch không kích chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người khác bị thương và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Một cơn bão lịch sử, làn sóng đình công và tình hình chiến sự ở Trung Đông cùng lúc bủa vây đã đặt ra một hàng rào thách thức cho bà Kamala Harris ngay trước thềm cuộc bầu cử.
Kênh truyền hình al-Jadeed đánh giá những đợt tấn công mới của Israel thậm chí còn dữ dội hơn các vụ không kích trước đó từng khiến một chỉ huy cấp cao của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.
Ngày 3/10, tỉ phú Mark Zuckerberg lần đầu tiên vượt tỉ phú Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai thế giới trong bối cảnh cổ phiếu Meta cao kỷ lục.
Hãng tin AP cho biết, ít nhất 78 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở 278 người bị lật trên hồ Kivu ở miền Đông CHDC Congo hôm 3/10 (giờ địa phương).
Sự gia tăng của các vụ lừa đảo sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đặc biệt đáng lo ngại vì 25% người Malaysia không chắc rằng AI có liên quan đến các vụ lừa đảo mà họ gặp phải hay không.
Bão Krathon đã khiến 2 người thiệt mạng, 2 người mất tích và ít nhất 123 người bị thương ở Đài Loan (Trung Quốc). Thị trường tài chính cùng nhiều trường học, văn phòng làm việc phải đóng cửa do bão.
Hạ viện Mexico đã thông qua dự thảo cải cách luật lao động, trong đó bắt buộc người sử dụng lao động phải cung cấp ghế ngồi có tựa lưng cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ-thương mại.
Tòa án Nga mới đây đã ra phán quyết phong tỏa tài khoản 2 ngân hàng của Mỹ gồm Bank of New York Mellon và JP Morgan Chase, với tổng số tiền là 372 triệu USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ lái xe của chiếc xe buýt bị bốc cháy ngày 1/10 ở ngoại ô thủ đô Bangkok, khiến 23 người thiệt mạng, trong khi gia đình các nạn nhân cũng đã đến Bangkok để xác định danh tính người thân.
Nhóm cảnh sát bị bắt với cáo buộc đã nhận hối lộ từ những người di cư và thông đồng với mạng lưới tội phạm để cho phép người di cư đi qua lãnh thổ Guatemala mà không bị kiểm tra.
Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Mohammad Bagheri đe dọa sẽ lặp lại cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel và nhắm đến cơ sở hạ tầng của nước này.
Trước khi leo thang tấn công Hezbollah, Israel cảnh báo sẽ làm điều này nếu cộng đồng quốc tế không buộc nhóm lùi về phía bắc sông Litani ở Lebanon.
Theo trình báo của Chủ tịch Tập đoàn Vardhman, những kẻ lừa đảo đóng giả điều tra viên liên bang thông báo rằng ông là nghi phạm trong một vụ án rửa tiền và chiếm đoạt của ông 830.000 USD.
Đợt tăng chi tiêu theo kế hoạch mới nhất sẽ đưa ngân sách quốc phòng của Nga từ mức 10.800 tỷ ruble (115 tỷ USD) năm 2024 lên 13.500 tỷ ruble (145 tỷ USD) vào năm 2025.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 30/9 cho biết hơn 200.000 người đã phải di dời bên trong Liban, trong khi khoảng 100.000 người ở Liban đã phải di tản sang Syria.
Số nạn nhân thiệt mạng nhiều khả năng còn tăng do hệ thống liên lạc tại nhiều nơi đang bị gián đoạn, lực lượng chức năng nước này đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.
Vụ tấn công chính xác do Lực lượng Không quân Israel (IAF) thực hiện nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào ngày 27-9 có mã hiệu 'Seder Hadash', nghĩa là 'Trật tự mới' theo tiếng Do Thái.
Ngày 29/9, giới chức Nepal cho biết chính phủ nước này đã chỉ thị đóng cửa tất cả các trường học trong 3 ngày, sau khi lở đất và lũ lụt do mưa lớn kéo dài khiến ít nhất 104 người thiệt mạng và 67 người mất tích.