Dội bom Liban - chiến dịch trên không dữ dội nhất bên ngoài Gaza trong 2 thập kỷ

Theo Bộ Y tế Liban, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Israel đã tấn công Liban bằng một chiến dịch không kích chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người khác bị thương và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 3/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban, ngày 3/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nhóm giám sát xung đột Airwars có trụ sở tại Anh, các cuộc ném bom mà Israel tuyên bố nhắm vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đã đánh dấu "chiến dịch trên không dữ dội nhất" thế giới bên ngoài Gaza trong hai thập kỷ qua.

Emily Tripp, Giám đốc Airwars, cho biết các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở "mức độ và cường độ mà các đồng minh của Israel không thể thực hiện trong 20 năm qua". Bà chỉ ra chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống Tổchức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2017, trong đó, vào thời điểm đỉnh cao của trận chiến giành lại Raqqa, mỗi ngày liên minh chỉ triển khai 500 quả đạn. Hay như trong hầu hết cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, Washington đã thực hiện chưa đến 3.000 cuộc không kích mỗi năm, ngoại trừ năm đầu tiên với 6.500 cuộc.

Để so sánh, tại Liban, trong 2 ngày 24-25/9, quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng 2.000 quả đạn và thực hiện 3.000 cuộc không kích.

"Điều này không giống như thường lệ", nữ giám đốc Airways nhận định khi nói về cả quy mô và tần suất các cuộc không kích của Israel vào Liban.

Israel cho biết họ thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, chẳng hạn như gọi điện thoại và gửi tin nhắn văn bản cho cư dân trong các tòa nhà được chỉ định là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những cảnh báo như vậy không miễn trừ trách nhiệm của Israel theo luật nhân đạo quốc tế trong việc hạn chế thiệt hại cho dân thường.

Không chỉ vậy, tuần này, các nhóm điều tra của đài CNN ở Beirut phát hiện ra rằng nhiều cuộc không kích của Israel diễn ra mà không có cảnh báo trước. Israel gửi lệnh sơ tán bằng tin nhắn vào giữa đêm, khi hầu hết mọi người đang ngủ. Do đó, số người chết ở Liban tiếp tục tăng, với 1/5 dân số di tản.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Ain Ed Delb, Liban ngày 30/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Ain Ed Delb, Liban ngày 30/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Kể từ ngày 8/10/2023, sau khi xung đột tại Gaza bùng nổ, biên giới phía Nam Liban cũng liên tiếp xảy ra giao tranh giữa Hezbollah và Israel.

Theo dữ liệu từ ACLED - một tổ chức thu thập dữ liệu về xung đột bạo lực, Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Liban trong gần một năm, trong khi Hezbollah đã tiến hành 1.500 cuộc tấn công.

Vào ngày 25/9, Israel tiếp tục leo thang chiến dịch không kích của mình bằng một loạt các cuộc không kích dữ dội trên khắp Liban, đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với Liban kể từ cuộc chiến tranh Israel-Hezbollah năm 2006, và là bước ngoặt trong cuộc xung đột hiện tại.

Trong khi hầu hết các cuộc không kích của Israel trong năm qua đều nhắm vào miền Nam Liban, Israel cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut trong những tuần gần đây, với nhiều cuộc không kích ở miền Nam Beirut san phẳng các tòa nhà dân cư và các khu vực dân sự đông đúc.

Một loạt các cuộc không kích đã giết chết ít nhất 7 chỉ huy và quan chức cấp cao của Hezbollah, giáng một đòn mạnh nhất vào nhóm này kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1980.

Những cuộc không kích đó chủ yếu tập trung ở khu phố Dahiyeh phía Nam thành phố, một khu dân cư đông đúc và là thành trì của Hezbollah. Nhưng khi chiến dịch “xoá sổ” Hezbollah của Israel vẫn tiếp diễn, dân thường đang phải trả giá đắt nhất, bao gồm 127 trẻ em đã thiệt mạng trong vòng chưa đầy ba tuần.

Theo Bộ Y tế Liban, chỉ tính riêng ngày 23/9, đã có ít nhất 558 người - bao gồm 50 trẻ em và 94 phụ nữ - thiệt mạng.

Theo giám đốc quốc gia của Liban tại cơ quan nhân đạo CARE International, phụ nữ và trẻ em gái cũng đặc biệt bị ảnh hưởng bởi tình trạng di dời do các cuộc không kích gây ra. Ông Michael Adams cho biết gần một nửa số người trong các nơi trú ẩn khẩn cấp dành cho người Liban là trẻ em và các cơ sở này đang hoạt động quá công suất.

Hiện tại, Israel đang nhắm mục tiêu vào trung tâm Beirut bằng các cuộc không kích lần đầu tiên sau gần 20 năm.

Có tới 1/4 lãnh thổ Liban đang nằm trong lệnh sơ tán của quân đội Israel khi Israel tăng cường chiến dịch trên bộ ở phía Nam, khi người dân bị đẩy lui khoảng 50 km về phía Bắc. Hơn 100 ngôi làng ở miền Nam Liban đã được ban hành lệnh sơ tán, làm dấy lên nỗi lo sợ về một chiến dịch trên bộ mở rộng.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.