Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 30/9 cho biết hơn 200.000 người đã phải di dời bên trong Liban, trong khi khoảng 100.000 người ở Liban đã phải di tản sang Syria.
Người dân sơ tán khỏi Liban di chuyển tới cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria ngày 24/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang nguy hiểm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông, trong khi hàng trăm nghìn người Liban đã phải rời bỏ nhà cửa.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 30/9 cho biết hơn 200.000 người đã phải di dời bên trong Liban, trong khi khoảng 100.000 người ở Liban đã phải di tản sang Syria, tăng gấp đôi trong vòng 2 ngày qua.
Trong số những người vượt biên, có cả người dân Liban và Syria. Hôm 28/9, cơ quan này cho biết cuộc di dời hàng loạt vào Syria đã bắt đầu từ ngày 23/9.
Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) cho biết 3 thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào quận Kola, thủ đô Beirut của Liban, rạng sáng 30/9 theo giờ địa phương, có vẻ là cuộc tấn công đầu tiên vào nội đô Beirut.
Bộ Y tế Liban cũng báo cáo 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương liên quan vụ tấn công này. Israel chưa lên tiếng bình luận về sự việc.
Trước đó, quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía Đông và phía Nam Liban cũng như vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut vốn được coi là thành trì của Hezbollah.
Lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 30/9 cho biết sẽ lựa chọn người thay thế Tổng Thư ký Hassan Nasrallah vào thời điểm sớm nhất có thể, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch đã vạch ra từ trước để bảo vệ Liban và hỗ trợ Dải Gaza.
Phó thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Liban, ông Sheikh Naim Qassem đã đưa ra thông báo trên, sau khi nhiều thành viên cấp cao của lực lượng Hezbollah thiệt mạng, trong đó có ông Hassan Nasrallah và nhiều chỉ huy khác.
Ông cho biết những hành động quân sự mà Hezbollah tiến hành từ trước đến nay chỉ ở quy mô "tối thiểu", đồng thời cho rằng xung đột có thể kéo dài.
Theo kế hoạch, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành cuộc họp khẩn vào ngày 30/9 để thảo luận về tình hình ở Liban./.
Công an tỉnh Bolikhămxay (tỉnh giáp Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng phòng chống ma túy vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy lớn với số lượng 2.114.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 251 kg.
Các lãnh đạo châu Âu, Ukraine giành được thiện cảm của ông Trump từ cuộc gặp ở Nhà Trắng, nhưng chưa nhận được cam kết chắc chắn nào về chấm dứt chiến sự.
Lực lượng Công an tỉnh Bokeo (phía Bắc Lào) vừa thu giữ khoảng 6 triệu viên ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng ước tính khoảng 600 kg, tại khu vực ven sông Mê Kông – gần vùng “Tam giác Vàng”, điểm nóng về sản xuất và buôn bán ma túy tại Đông Nam Á.
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin giữa chừng cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8.
Tổng cộng hơn 6.000 trường hợp thị thực bị hủy do vi phạm thời hạn lưu trú và luật pháp, trong đó phần lớn liên quan đến các hành vi hành hung, lái xe khi say rượu (DUI), trộm cắp và ủng hộ khủng bố.
Nga tuyên bố không chấp nhận bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, có thể dẫn đến leo thang xung đột không kiểm soát.
Nga chính thức khởi tố vụ án khủng bố nhằm vào các cơ sở năng lượng hạt nhân, cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Smolensk bằng thiết bị bay không người lái.
Ngày 17/8, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã đến Mỹ và đang chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Donald Trump, cùng sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu.
Trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Nga có thể giải quyết vấn đề trẻ em ở Ukraine 'chỉ bằng một nét bút'.
Theo Văn phòng Điều phối vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), gần 13.000 trẻ em ở Dải Gaza đã được đưa vào các trung tâm điều trị trong tháng 7 do suy dinh dưỡng cấp tính, trong bối cảnh khan hiếm lương thực nghiêm trọng tại khu vực này.
Các cơ quan ứng phó thảm họa của Pakistan thông báo nước này đang trải qua một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong mùa gió mùa năm nay, khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất và sập nhà khiến ít nhất 321 người thiệt mạng chỉ trong vòng 48 giờ qua.
Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tháng 10 tới sẽ kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 sau hành trình kéo gần 14 năm kể từ khi quốc gia này nộp đơn xin gia nhập khối.
Ngày 16/8, liên quan đến vụ nổ tại nhà máy ở vùng Ryazan của Nga, số người thiệt mạng đã tăng lên 11 người và 130 người bị thương, đến nay đội cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Alaska, nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Nga, từng thuộc về Nga trước khi được Sa hoàng bán cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD trong thương vụ từng bị coi là "điên rồ".
Đúng 22h30 theo giờ Moscow (tức 11h30 theo giờ Mỹ) ngày 15/8, tại bang Alaska (Mỹ), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc đàm phán song phương Nga - Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2021.
Quá trình xác minh xác định, 353 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú ở 31 tỉnh, thành phố; trong đó có 339 công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu, 14 công dân xuất cảnh trái phép.
Qua công tác trinh sát và phối hợp kiểm tra, lực lượng công an của Lào đã thu giữ 4.405 gói, tương đương 8.810.000 viên ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 881kg.
Hơn 360 học sinh Indonesia nhập viện vì bữa trưa học đường, trong khi tại Kuwait, 63 người ngộ độc methanol, 13 người tử vong, hàng chục ca nguy kịch phải thở máy hoặc chạy thận nhân tạo khẩn cấp.
Một người tham gia giao thông tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ đang phải đối mặt với mức phạt lên tới 90.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2,8 tỷ đồng) do chạy vượt quá tốc độ cho phép 27 km/h trên một tuyến phố.
Mỹ đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính của Nga cho đến ngày 20/8 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh Nga Mỹ ở Alaska.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/8 cho biết đã ký thỏa thuận với Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) để bảo lãnh cho khoản vay trị giá 500 triệu euro (586 triệu USD) giúp lĩnh vực năng lượng của Ukraine.