Lộ diện người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah

Ông Sayyed Hashem Safieddine là người kế nhiệm tiềm năng sau khi thủ lĩnh Nasrallah của Hezbollah thiệt mạng trong vụ không kích của Israel hôm 28-9.

Trang tin Naharnet (Lebanon) đưa tin ông Sayyed Hashem Safieddine, một người họ hàng với thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, là người kế nhiệm tiềm năng, sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào vùng ngoại ô miền nam thủ đô Beirut (Lebanon) hôm 28-9.

Ông Sayyed Hashem Safieddine, người được đồn đoán là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ lĩnh Hezbollah - Ảnh: AHLUBAYT NEWS AGENCY
Ông Sayyed Hashem Safieddine, người được đồn đoán là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ lĩnh Hezbollah - Ảnh: AHLUBAYT NEWS AGENCY

Ông Safieddine có vẻ ngoài rất giống người anh họ Nasrallah. Một nguồn tin thân cận của Hezbollah tiết lộ, ông Safieddine là ứng cử viên có nhiều tiềm năng nhất cho vị trí lãnh đạo tổ chức Hồi giáo này.

Ông Safieddine là thành viên của Hội đồng Shura - hội đồng có quyền quyết định hầu hết các vấn đề lớn của Hezbollah.

Mỹ và Saudi Arabia đã liệt ông Safieddine vào danh sách “khủng bố” từ năm 2017. Bộ Tài chính Mỹ gọi ông Safieddine là một lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và là một thành viên chủ chốt trong ban quản trị của tổ chức này.

Hiện phó thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naim Qassem tự động tiếp quản quyền lãnh đạo tổ chức Hezbollah sau khi thủ lĩnh Nasrallah qua đời. Tuy nhiên, Hội đồng Shura vẫn phải nhóm họp để bầu một vị tổng thư ký mới của tổ chức này.

Khác với người anh họ Nasrallah, ông Safieddine thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo trong thời gian gần đây.

Bà Amal Saad, nhà nghiên cứu về Hezbollah tại Đại học Cardiff (Anh), nhận định trong suốt nhiều năm qua, mọi người vẫn xem ông Safieddine là người có khả năng kế nhiệm vị trí thủ lĩnh Hezbollah cao nhất.

“Người lãnh đạo tiếp theo phải là thành viên của Hội đồng Shura, một hội đồng với số lượng thành viên có hạn, và ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh phải là một nhân vật quan trọng về mặt tôn giáo”, bà Saad phân tích.

“Và ông Safieddine - người nắm trong tay rất nhiều thẩm quyền - sẽ trở thành ứng cử viên mạnh nhất”, nhà nghiên cứu này nói thêm.

Iran cảnh cáo ‘nghiền nát’ Israel

Theo hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA), lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố lực lượng của ông sẽ giáng thêm nhiều đòn tấn công “nghiền mát” quân đội Israel, sau khi Israel tấn công vào ngoại ô miền nam thủ đô Beirut (Lebanon), làm thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah thiệt mạng.

“Chúng tôi sẽ giáng nhiều đòn mạnh mẽ hơn nữa vào cơ chế đã rệu rã và suy tàn của Israel. Những đợt tấn công sau này sẽ tàn khốc hơn trước”, vị lãnh tụ tối cao của Iran khẳng định.

Trong một tuyên bố hôm 28-9 (theo giờ địa phương), ông Khamenei gửi lời chia buồn đến gia đình thủ lĩnh Nasrallah, đồng thời tuyên bố quốc tang kéo dài năm ngày ở Iran.

Trong khi đó quân đội Israel tuyên bố tấn công hàng chục mục tiêu “khủng bố” của Hezbollah đóng tại Lebanon trong vòng hàng chục giờ đồng hồ qua, theo Hãng tin Reuters.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Dịch vụ thuê bà ngoại gây 'sốt' ở Nhật Bản

Dịch vụ thuê bà ngoại gây 'sốt' ở Nhật Bản

Bạn có bao giờ ước rằng mình có một người lớn tuổi, từng trải để trò chuyện, chia sẻ hay nấu cho mình một bữa cơm nhà ấm cúng? Tại Nhật Bản, điều tưởng chừng xa vời đó lại hoàn toàn khả thi nhờ dịch vụ thuê bà ngoại theo giờ – mang tên OK Grandma.
Ông Trump ra tối hậu thư với Nga

Ông Trump ra tối hậu thư với Nga

Tổng thống Mỹ Trump ra tối hậu thư đề nghị Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 50 ngày hoặc đối mặt mức thuế cao.
Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.