Tướng Iran lên tiếng sau cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa nhằm vào Israel

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Mohammad Bagheri đe dọa sẽ lặp lại cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel và nhắm đến cơ sở hạ tầng của nước này.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, tướng Bagheri cho biết hoạt động tấn công Israel sẽ được lặp lại "với sức mạnh gấp nhiều lần" nếu Israel trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tối 1/10.

Tối 1/10, Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel trong một hành động mà theo tướng Bagheri là để “báo thù cho máu của chiến binh tử vì đạo đã khuất, Ismail Haniyeh (thủ lĩnh Hamas) ở Tehran và sự vi phạm chủ quyền quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Bên cạnh đó, theo tướng Bagheri, việc tấn công Israel còn nhằm trả thù việc Israel giết hại các chỉ huy và lãnh đạo Hezbollah, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Abbas Nilforoushan cũng như để báo thù cho máu của những đứa trẻ vô tội ở Gaza, và sự kiên cường của nhân dân vô tội ở Liban (Lebanon).

Video: Tướng Mohammad Bagheri phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Nguồn: Reuters

Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp của nội các an ninh ở Jerusalem ngay sau khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm “sai lầm lớn” và “sẽ phải trả giá cho điều đó".

Trong tuyên bố ngày 1/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã dành buổi sáng và một phần buổi chiều trong Phòng Tình huống để họp với toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia của mình và tham vấn trực tiếp với các quan chức Israel để đánh giá về ảnh hưởng vụ tấn công của Iran.

Dựa trên những gì phía Mỹ được biết đến thời điểm hiện tại, theo ông Biden, cuộc tấn công dường như đã bị đánh bại và không hiệu quả.

Ông Biden cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và ra lệnh cho Lầu Năm Góc hỗ trợ phòng thủ Israel chống lại mọi cuộc tấn công trong tương lai.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng bày tỏ sự đồng tình, khẳng định bà ủng hộ quyết định của Tổng thống Biden và nhấn mạnh sự cam kết không lay chuyển của bà đối với an ninh của Israel.

Toàn cảnh vụ Iran dồn dập phóng tên lửa tấn công Israel

Trong cuộc tấn công Israel tối 1/10, Iran được cho là đã sử dụng khoảng 180 quả tên lửa, bao gồm việc lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah.

Video do hãng tin Iran phát hành ngày 1/10/2024 được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa về phía Israel vào buổi tối cùng ngày. Nguồn: Reuters

Hành động của Iran

Tối 1/10, Iran đã có cuộc không kích thứ hai vào Israel sau một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào tháng 4 để trả đũa cho một cuộc không kích chết người của Israel vào toà nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria. Như tuyên bố trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 2/10 của Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thì hành động tấn công trả đũa của Iran đã kết thúc.

Vũ khí huy động

Theo truyền thông Iran, nước này đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel với sự tham gia của hơn 100 tên lửa. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong cuộc tấn công này, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah.

Về phần mình, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng Iran đã bắn tổng cộng khoảng 180 quả tên lửa các loại khác nhau trong đợt không kích diện rộng vào tối 1/10.

Hành động của phía Israel

Phát biểu tại cuộc họp của nội các an ninh ở Jerusalem ngay sau khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết cuộc tấn công vào Israel trước đó trong buổi tối đã "thất bại" vì đã bị đẩy lùi nhờ hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Israel, đồng thời bày tỏ cảm ơn Mỹ vì sự hỗ trợ.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, quân đội nước này đã đánh chặn một số lượng lớn trong số khoảng 180 quả tên lửa các loại khác nhau mà Iran sử dụng tấn công Israel vào tối 1/10

Nguyên nhân thúc đẩy Iran tấn công Israel

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gọi cuộc tấn công này để bảo vệ lợi ích và công dân Iran. Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Hãy cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu biết rằng Iran không phải là một bên hiếu chiến, nhưng kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa. Đây chỉ là một góc sức mạnh của chúng tôi. Đừng tham gia vào một cuộc xung đột với Iran”.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố cuộc tấn công tối 1/10 là để trả đũa việc Israel gần đây đã sát hại lãnh đạo các nhóm vũ trang và có các hành động gây hấn ở Liban cũng như Gaza.

Thiệt hại với Israel sau cuộc tấn công của Iran

Trong cuộc tấn công tối 1/10, theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, 90% số tên lửa của họ đã đánh trúng mục tiêu ở Israel. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng thừa nhận rằng cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một số mục tiêu ở miền Trung và các khu vực khác ở phía Nam Israel. Tới nay có ít nhất 2 người Israel bị thương và 1 người Palestine tại Bờ Tây thiệt mạng.

Đánh giá về kết quả tấn công của Iran vào Israel

Nói chuyện với báo giới ngày 1/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jake Sullivan khẳng định: “Dựa trên những gì chúng tôi biết tại thời điểm này, cuộc tấn công này có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel đã thất bại.

Phản ứng của các bên

- Liên hợp quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ trích cuộc xung đột Trung Đông ngày càng mở rộng với leo thang liên tục và một lần nữa kêu gọi ngừng bắn. “Điều này phải chấm dứt”, ông khẳng định trong một bài đăng trên X.

- Israel

Phát biểu tại cuộc họp của nội các an ninh ở Jerusalem ngay sau khi Iran tấn công Israel bằng tên lửa, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm “sai lầm lớn” và “sẽ phải trả giá cho điều đó".

- Iran

khi phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đăng bài viết trên mạng xã hội X cho rằng, cuộc tấn công của Iran vào Israel là “phản ứng hợp pháp, hợp lý và chính đáng” thì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa sẽ thực hiện “các cuộc tấn công nghiền nát” nhằm vào Israel nếu nước này trả đũa cho một cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra vào tối 1/10. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran “hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ sự trả đũa nào”.

- Mỹ:

Tuyên bố ngày 1/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã dành buổi sáng và một phần buổi chiều trong Phòng Tình huống để họp với toàn bộ đội ngũ an ninh quốc gia của mình và tham vấn trực tiếp với các quan chức Israel để đánh giá về ảnh hưởng vụ tấn công của Iran. Dựa trên những gì phía Mỹ được biết đến thời điểm hiện tại, cuộc tấn công dường như đã bị đánh bại và không hiệu quả. Ông Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và ra lệnh cho Lầu Năm Góc hỗ trợ phòng thủ Israel chống lại mọi cuộc tấn công trong tương lai.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng bày tỏ sự đồng tình, khẳng định bà ủng hộ quyết định của Tổng thống Biden và nhấn mạnh sự cam kết không lay chuyển của bà đối với an ninh của Israel.

- Anh

Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 1/10 tuyên bố Anh “hoàn toàn lên án” hành động của Iran sau khi nước này bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trên toàn khu vực.

- Pháp

Thủ tướng Pháp Michel Barnier hôm 1/10 cho biết ông lo ngại về “sự leo thang” xung đột ở Trung Đông, sau khi Iran phóng tên lửa tấn công Israel.
Ông Barnier phát biểu trước quốc hội: “Tôi đang nói lúc này, 7.16 tối, là thời điểm tình hình đang xấu đi ở Cận Đông và Trung Đông, với sự leo thang và tấn công, và một cuộc xung đột trực tiếp dường như đang diễn ra giữa Iran và Israel”, đồng thời cảnh báo rằng tình hình “cực kỳ nghiêm trọng”.

- Đức

Đức đã yêu cầu Iran chấm dứt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel ngày 1/10, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng sự leo thang trong giao tranh có thể khiến xung đột lan rộng hơn.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nêu rõ: “Tôi lên án cuộc tấn công đang diễn ra bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể”, đồng thời kêu gọi “Iran phải dừng cuộc tấn công ngay lập tức” vì nó “đang dẫn dắt khu vực này tiến đến vực thẳm”.

- Hamas

Phong trào Hamas ở Dải Gaza đã lên tiếng ca ngợi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 1/10 và cho rằng đó là đòn trả thù cho vụ giết hại thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah.

- Houthi

Người phát ngôn của lực lượng Houthi tại Yemen Mohammed Abdulsalam hoan nghênh hoạt động quân sự của Iran. Theo ông, động thái này thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine và thách thức bá quyền của Israel trong khu vực.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Israel tạo cục diện mới ở Trung Đông

Israel tạo cục diện mới ở Trung Đông

Vụ tấn công chính xác do Lực lượng Không quân Israel (IAF) thực hiện nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào ngày 27-9 có mã hiệu 'Seder Hadash', nghĩa là 'Trật tự mới' theo tiếng Do Thái.
Nga nêu lý do thay đổi học thuyết hạt nhân

Nga nêu lý do thay đổi học thuyết hạt nhân

Đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra nhằm răn đe các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, Điện Kremlin cho biết.
Liên hợp quốc thông qua hiệp ước vì tương lai nhân loại

Liên hợp quốc thông qua hiệp ước vì tương lai nhân loại

Ngày 22/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York (Mỹ), với đa số ý kiến tán thành, các thành viên Liên hợp quốc đã thông qua "Hiệp ước cho tương lai" nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường, cũng như những thách thức công nghệ mà nhân loại đang phải đối mặt.
Ukraine tuyên bố không nhắm vào dân thường ở Kursk

Ukraine tuyên bố không nhắm vào dân thường ở Kursk

Ngay khi Nga tiết lộ nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, Ukraine ra tuyên bố nói rằng Kiev tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo, không nhắm vào dân thường.