Nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân

(Baohatinh.vn) - Với lợi thế về phát triển lâm nghiệp, nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh đã giải quyết nhiều việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao cuộc sống cho hàng chục nghìn gia đình.

Năm nay, nhiều gia đình ở thôn Kim Quang của xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang) vui hơn vì có nguồn thu nhập khá lớn từ bán các đồi keo tràm. Là vùng tái định cư Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (cách đây 10 năm) nên ở đây có 86/90 gia đình được Nhà nước giao đất trồng rừng (bình quân mỗi hộ từ 2,3 – 2,5 ha).

Nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân

Người dân thôn Kim Quang (xã Quang Thọ) thu hoạch keo tràm.

Theo ông Vi Xuân Hường - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Quang, sau 6 năm xuống giống và chăm sóc, đến nay, lứa keo đầu tiên của bà con trong thôn đã cho thu hoạch. Với giá bán từ 55 – 60 triệu đồng/ha, bình quân mỗi gia đình có nguồn thu khoảng 120 – 140 triệu đồng. Đây là số tiền lớn nhất mà bà con làm ra kể từ ngày đến nơi ở mới nên ai nấy đều phấn khởi.

Nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân

Người dân Quang Thọ cắt, bóc vỏ keo trước khi chất lên xe vận chuyển đi tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND xã Quang Thọ Nguyễn Văn Hiệu cho biết: “Xã chúng tôi là một trong những địa phương có nhiều diện tích đất rừng sản xuất nhất huyện Vũ Quang (2.812 ha) với 338 hộ sản xuất lâm nghiệp nên công tác phát triển rừng gắn với đảm bảo sinh kế, thu nhập cho người dân luôn được ưu tiên quan tâm. Bình quân mỗi năm, trên địa bàn khai thác được khoảng 17.000 m3 keo nguyên liệu, mang về giá trị sản xuất khoảng 25 tỷ đồng”.

Vũ Quang có hơn 13.850 ha được quy hoạch làm rừng sản xuất (chủ yếu trồng keo), trong đó có 7.851 ha được giao cho 3.064 hộ gia đình, còn lại là các chủ rừng Nhà nước, công ty lâm nghiệp... Năm 2022, toàn huyện khai thác được 51.998 m3 gỗ, với giá thu mua trên thị trường khoảng 1.450.000 đồng/m3, đã mang về giá trị sản xuất khoảng 75 tỷ đồng và năm nay sẽ phấn đấu để có mức tăng trưởng khoảng 4-5%.

Nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân

Xe vào bãi tập kết thu mua keo tràm ở xã Phú Gia (huyện Hương Khê).

Những năm gần đây, các cấp, ngành, chủ rừng và các hộ được giao đất, giao rừng trên địa bàn toàn tỉnh đã tập trung chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp gắn với cải thiện sinh kế nên sản xuất ngày càng phát triển.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê Nguyễn Quang Hào cho biết: “Trên địa bàn hiện có gần 51.845 ha đất rừng sản xuất đang được trồng keo tràm. Năm ngoái, toàn huyện đã khai thác 89.093 m3 gỗ, mang về giá trị sản xuất gần 130 tỷ đồng và năm nay, dự kiến giá trị sản xuất lâm nghiệp còn cao hơn. Hoạt động khai thác rừng trồng cơ bản được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, khai thác gắn liền với trồng mới để luôn đảm bảo ổn định độ che phủ rừng đạt khoảng 73%”.

Nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân

Người dân xã Nam Điền (huyện Thạch Hà) thu hoạch, xuất bán gỗ rừng trồng.

Nhờ hiệu quả từ trồng rừng nguyên liệu ngày càng cao nên ở Hà Tĩnh hầu như không còn đất trống, đồi trọc. Người dân trồng rừng cũng đã ý thức hơn trong việc lựa chọn cây giống, thực hiện quy trình chăm sóc đúng kỹ thuật, có ý thức cao trong bảo vệ và phòng chống cháy rừng, đầu tư hạ tầng sản xuất... mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Nam Điền (huyện Thạch Hà) chia sẻ: “Nếu trồng và chăm sóc cẩn thận, mỗi chu kỳ keo tràm 5 - 6 năm thì sau khi trừ chi phí, người trồng có thể thu về 55 - 60 triệu đồng/ha. Đây là mức thu nhập khá đối với người dân miền núi vì trồng keo tràm không yêu cầu nhiều vốn, không cần đầu tư chăm sóc nhiều nhưng đã giúp giải quyết việc làm lúc nông nhàn, cho nguồn thu khá...”.

Nghề trồng rừng nguyên liệu ở Hà Tĩnh cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn hộ dân

Tàu 5 vạn tấn vào cảng Vũng Áng vận chuyển hàng băm dăm sang Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 119.904 ha rừng trồng. Ngoài những diện tích giao cho các chủ rừng Nhà nước, các công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các xã quản lý, còn có gần 25.400 hộ gia đình, cá nhân được giao đất để trồng rừng nguyên liệu, chủ yếu là keo tràm. Năm 2022, các địa phương khai thác được 8.300 ha rừng trồng, cho sản lượng gỗ 550.020 m3, đem về giá trị kinh tế hơn 797 tỷ đồng; riêng những tháng đầu năm, nay giá trị sản xuất từ rừng trồng ước đạt 201 tỷ đồng.

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.