Ngư dân Hà Tĩnh bám biển khai thác vụ cá Bắc

(Baohatinh.vn) - Vụ cá Bắc năm nay tuy thời tiết không mấy thuận lợi song ngư dân Hà Tĩnh vẫn vượt khó, thường xuyên bám biển, thu về nhiều loại hải sản có giá trị.

Những ngày qua, cá cháo - loại cá đặc sản của vùng ven biển Hà Tĩnh cho giá trị kinh tế cao xuất hiện khá nhiều, mang lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân. Ông Phạm Xuân Mạnh (thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Những ngày qua xuất hiện sương mù dày đặc trên biển vào sáng sớm báo hiệu "được" cá cháo. Nhịp điệu khai thác của làng chài nhỏ ven biển cũng trở nên sôi động hơn hẳn. Chỉ tính 3 ngày gần đây, tàu của tôi đánh bắt được gần 3 yến cá cháo, thu về hơn 4 triệu đồng. Đây là tín hiệu tốt, khởi đầu cho một năm mới với nhiều hy vọng và thắng lợi”.

Dịp này, vùng ven biển huyện Nghi Xuân cũng nhộn nhịp hơn hẳn bởi hàng chục tàu thuyền đánh bắt hải sản nối đuôi nhau cập bến. Những mẻ cá cháo tươi rói được ngư dân nhanh chóng vận chuyển lên bờ, kịp bán cho thương lái.

bqbht_br_z6200775275967-f4258e34ba5ff6775fb136147ae2cee9.jpg
Ngư dân Nghi Xuân phấn khởi khi khai thác được số lượng lớn cá cháo.

Ngư dân Ngư dân Trịnh Văn Đệ (thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, Nghi Xuân) chia sẻ: “Để đánh bắt cá cháo, ngư dân ra khơi từ 4 giờ sáng khi biển lặng; dùng các loại lưới từ 17 - 19 ly, đánh bắt cách bờ từ 1 - 2 hải lý. Cá cháo xuất hiện dày đặc hơn nên mỗi thuyền mang về từ 5kg - 10kg cá cháo, mang lại nguồn thu từ 1 - 2 triệu đồng, được thương lái “săn” hết ngay khi thuyền cập bến”.

Theo thông tin của bà con ngư dân, do thời tiết có nhiều biến động thất thường, năm nay, cá cháo xuất hiện muộn hơn năm trước (hằng năm, mùa cá cháo bắt đầu từ tháng 9 âm lịch năm này đến tháng 1 âm lịch năm sau). Giá cá cháo đang được thu mua rất cao từ 150 - 300.000 đồng/kg tùy loại và kích cỡ. Cá cháo vùng ven biển Hà Tĩnh màu trắng hồng, ngọt thịt, nhiều dưỡng chất nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

bqbht_br_z6200768823247-b09adcb076034f8b0d0aa2978fdb81ff.jpg
Giá cá cháo đang được thu mua cao (từ 150 - 300.000 đồng/kg tùy loại và kích cỡ).

Ngoài cá cháo, ngư dân ven biển còn đánh bắt được nhiều loại hải sản gần bờ khác như: tôm, cá đù, ghẹ, cá triệng… Từ 4h sáng, ngư dân Trần Xuân Hải (thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, Thạch Hà) đã cùng bạn thuyền dong thuyền ra khơi. Với kinh nghiệm nhiều năm bám biển, ông biết rằng khi sáng sớm sương mù dày đặc, trời sẽ nắng nhẹ, nước biển hơi đục thì nguồn lợi hải sản xuất hiện tương đối nhiều.

“Từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch, vùng biển ven bờ của chúng tôi lại nhộn nhịp các thuyền nhỏ của ngư dân làm nghề săn cá lưới cước. Vào mùa biển động, việc vươn khơi vất vả nhưng bù lại, giá cá, tôm đánh bắt được những tháng này nhỉnh hơn. Đợt này, tôi thường đánh bắt được tôm biển, cá đù, cá triệng… có thể thu về từ 2 - 2,5 triệu/ ngày. Đây là nguồn động lực lớn để tôi kiên trì bám biển, cải thiện cuộc sống cho gia đình”, ông Hải cho hay.

bqbht_br_z6201157510732-ee872df944cdbee27bedeb2f978dbaa1.jpg
Nhịp sản xuất được ngư dân duy trì vào những ngày thời tiết thuận lợi.

Ông Trần Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (Thạch Hà) cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 122 tàu cá loại nhỏ (chủ yếu có công suất từ 16 - 24 CV) với khoảng 600 lao động thường xuyên và hàng nghìn lao động thời vụ. Mùa này, dòng nước đáy bị xáo động, nhiều loại cá di chuyển lên tầng nước nổi, nên ngư dân đánh bắt được sản lượng khá. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong mùa biển động, trước khi ra khơi, chúng tôi cũng thường xuyên khuyến cáo ngư dân nên theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết để chủ động trong đánh bắt. Khi hoạt động trên biển phải mặc áo phao, tuyệt đối không được ra biển khi thời tiết bất lợi”.

bqbht_br_z6165465323348-07234a7d63467b33feb0e25b2c9c600e.jpg
Ngư dân ven biển xã Thịnh Lộc (Thạch Hà) chủ yếu khai thác gần bờ trong mùa này.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và hiểm nguy trên biển, sản lượng vụ cá Bắc không đạt cao như vụ cá Nam. Tuy nhiên, nhiều loại thủy sản được đánh bắt vẫn mang lại giá trị kinh tế lớn cho ngư dân ở các huyện có đội tàu công suất lớn như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TX Kỳ Anh...

Anh Trần Văn Thành - chủ tàu làm nghề câu khơi tại xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh): “Tàu của chúng tôi thường đến vùng biển từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi để đánh bắt. Vào mùa này, nước biển lạnh, cá thường ra xa bờ nên chủ yếu khai thác các loại cá tầng đáy như cá mú, cá cam… Mỗi chuyến ra khơi có khi kéo dài từ 15 - 20 ngày nên từ đầu vụ cá Bắc đến nay, tôi đi được 2 chuyến, thường đánh cách cách bờ biển Đà Nẵng chừng 200 hải lý”.

Được biết, hiện nay, xã Kỳ Hà có hơn 30 tàu có công suất từ 250 - 750 CV đã di chuyển đến các vùng ngư trường rộng lớn để đánh bắt. Các tàu đánh bắt xa bờ của xã đang thực hiện theo hình thức tổ, đội để hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho nhau trong quá trình tìm kiếm ngư trường và đánh bắt trên biển. Chính quyền xã luôn theo dõi hoạt động đánh bắt của ngư dân để đảm bảo an toàn trên biển và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng chống khai thác IUU.

bqbht_br_z6200990933873-e35822754460a14b7c4a415231a2ccc4.jpg
Đội tàu của TX Kỳ Hà khai thác các loại cá tầng đáy như cá mú, cá cam...

Theo ông Nguyễn Trọng Nhật - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, từ tháng 10/2024 đến nay, khu vực biển Hà Tĩnh xảy ra nhiều cơn bão, áp thấp và gió mùa nên ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động khai thác trên biển của ngư dân trong vụ cá Bắc. Tuy nhiên, ngư dân vẫn tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để bám biển. Nguồn lợi khá nhiều loài như cá thu, cá cam, cá cơm, nhuyễn thể, cá nục, cá đù, cá đục, tôm, cá lẹp, ruốc… giúp tăng năng suất và sản lượng khai thác. Ngoài ra, đội tàu đánh bắt xa bờ cũng thường xuyên nắm bắt ngư trường để chủ động ra khơi khai thác ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ước sản lượng 3 tháng đầu của vụ cá Bắc (từ tháng 10 - tháng 12/2024) đạt trên 8.200 tấn.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!