(Baohatinh.vn) - Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh phân theo từng nhóm để chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Video: Người dân xã biển ngang Thạch Trị chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư
Đường về xã nông thôn mới Thạch Trị (Thạch Hà) rực rỡ cờ hoa chào đón ngày lễ đặc biệt của đất nước.
Tại thôn Trần Phú, chi hội nông dân tổ chức phá bỏ vườn tạp cho gia đình cố Châu (đã mất).
Đây là gia đình có con cháu ở xa, không có người ở nên cây cối mọc um tùm, rậm rạp. Trong buổi sáng, chi hội nông dân đã huy động gần 20 người phân chia từng tốp để chặt phá, dọn những cây tạp để trồng cây ăn quả, rau màu.
Xã Thạch Trị cũng hỗ trợ thôn Trần Phú 1 ca máy để thực hiện những công đoạn khó.
Tại thôn Đồng Khánh, chi hội cựu chiến binh tập trung xây dựng kênh mương thoát nước trong khu dân cư. Những người có kỹ thuật xây dựng thì phụ trách mảng xây dựng, những người khác thì phụ hồ, xếp gạch…Tất cả tạo không khí lao động vui vẻ, sôi nổi.
Tại thôn Hồng Dinh, chi hội phụ nữ khoảng hơn 20 người phân công từng tốp về các trục đường thôn, ngõ xóm để quét dọn, vệ sinh môi trường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xã chỉ đạo các thôn phân công, chia các tổ 5 - 10 người làm việc và luân phiên các buổi, tránh tập trung đông người.
Những ngày này, người dân xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) cũng chạy đua với thời gian để hoàn thành thêm các hạng mục ở 2 thôn phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021 là thôn Kỳ Tây và Vân Thanh. Hơn 100 người là cán bộ, Nhân dân xã Cổ Đạm đã chia thành từng tốp nhỏ để xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước, cắt tỉa hàng rào xanh...
Đến nay, tại thôn Kỳ Tây, các phần việc như chỉnh trang khuôn viện hội quán, xây dựng vườn mẫu, xây dựng nhà vệ sinh đã cơ bản hoàn thành.
Một số hạng mục như xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước có chiều dài hơn 500m, cắt tỉa bờ rào xanh cũng sẽ hoàn thành trong đợt ra quân từ ngày 3 - 6/9.
Hiện nay, thôn Vân Thanh đạt hơn 50% khối lượng các hạng mục trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong dịp này, bà con thôn Vân Thanh đang triển khai xây dựng kênh mương thoát nước kéo dài gần 1 km.
Xã Cổ Đạm đạt chuẩn NTM vào năm 2016. Tuy nhiên, từ đó đến nay, mới chỉ 1/12 thôn trên địa bàn xã đạt khu dân cư NTM kiểm mẫu. Vì vậy, năm 2021, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu để tạo tiền đề xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023.
Ông Phan Đình Ca - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm
Trong những ngày nghỉ lễ, người dân Vũ Quang đã tập trung chỉnh trang vườn mẫu, nhà sạch - vườn đẹp theo từng hộ gia đình. Trong ảnh: Ông Nguyễn Bình Hợi (thôn 4, xã Ân Phú) làm bồn hoa, chỉnh trang lại vườn hộ.
Bà Nguyễn Thị Minh (thôn 3 - Bồng Giang, xã Đức Giang) tập trung chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình. Bà Minh cho biết: “Với mỗi người dân chúng tôi, dù dịp lễ hay ngày thường thì công việc chăm sóc nhà cửa, vườn tược vẫn phải luôn đều tay. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc làm vườn để cải thiện thu nhập càng được bà con chú trọng”.
Người dân thôn Hội Trung (xã Đức Liên) chỉnh trang tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp trong những ngày nghỉ lễ. Các hoạt động không tổ chức theo hình thức tập trung mà thực hiện việc theo từng nhóm nhỏ với số lượng dưới 10 người.
Người dân thôn Kim Thọ (xã Quang Thọ) ra quân xây dựng bồn hoa, cải tạo lề đường trong những ngày nghỉ lễ. Mặc dù lao động ngoài trời, nhưng hầu hết người dân đều tự giác đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách.
Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa xây dựng NTM, thời gian qua, huyện đã phát động các đợt cao điểm chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nông thôn mới với phương châm “Vườn nhà nào nhà nấy tự làm”, “Cụm tuyến nào tự chỉnh trang cụm tuyến ấy”, lựa chọn tiêu chí dễ, chưa cần nhiều nguồn lực hoặc tập trung đông người để triển khai trước.
Trên cơ sở đó, các địa phương, cụm dân cư và hộ gia đình đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt, duy trì ổn định các hoạt động xây dựng NTM. Chính điều này đã giúp các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện được củng cố.
Mấy tháng qua, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi có 2 địa phương trên địa bàn bị phong tỏa nhưng huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn có cách làm linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới.
Thay vì ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần mệt nhoài sau những giờ lên lớp, các giáo viên ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã cùng với người dân bắt tay xây dựng nông thôn mới.
Từ những đàn hươu đầu tiên, phụ nữ ở Gia Hanh đang thử nghiệm một hướng chăn nuôi mới, phù hợp với điều kiện gia đình và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế.
Chỉ trong thời gian 2 tuần, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã quy tập hơn 300 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất.
Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.
Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm H5N1 xuất hiện tại một số địa phương ở Hà Tĩnh. Các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.
Chuyển đổi đất muối bỏ hoang thành khu nuôi tôm công nghệ cao ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đang từng bước mang lại lợi nhuận lớn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh đã khảo sát tại cơ sở để thu thập thông tin, đánh giá hoạt động của các HTX, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo động lực phát triển kinh tế tập thể.
Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.
Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.
Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.
Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Từ lợi thế vườn đồi, nông dân xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống.
Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Tận dụng lợi thế mặt nước, hội viên nông dân xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đang thử sức với mô hình nuôi cá chạch lồng bè theo hướng liên kết, từng bước mở thêm hướng phát triển kinh tế mới.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin đợt 2/2026 cho đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm đúng đối tượng, đủ liều và yêu cầu kỹ thuật.
Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng vào những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai tiêm vắc-xin đợt 2 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.
Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Sau khi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.
Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.
Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!