Người nhiễm HIV/AIDS cần được hỗ trợ bảo hiểm y tế

(Baohatinh.vn) - Theo quy định, những người nhiễm HIV/AIDS sau năm 2018 sẽ không được hỗ trợ trực tiếp các khoản chi phí khám chữa bệnh mà sẽ được thanh toán thông qua việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, người nhiễm HIV/AIDS ở Hà Tĩnh đa số có hoàn cảnh rất khó khăn, vì vậy, khó tham gia BHYT tự nguyện.

Khó mở rộng đối tượng nhiễm HIV tham gia BHYT

Gia đình anh P.V.M, ở xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) có đến 3 người nhiễm HIV/AIDS. Năm 2017, vợ mất vì căn bệnh này, anh phải nuôi 3 đứa con còn thơ dại, trong đó có 1 cháu bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Hàng ngày, anh phải gánh chịu đau đớn vì căn bệnh HIV hành hạ, vừa phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học.

Người nhiễm HIV/AIDS cần được hỗ trợ bảo hiểm y tế

Người nhiễm HIV/AIDS đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Tĩnh

Anh M. nghẹn ngào: “Tôi không đủ sức khỏe để nuôi các cháu ăn học, tuy nhiên, gia đình không được xét hộ nghèo, mọi chi phí ăn học cho con tôi phải gắng gượng mỗi ngày. Vì vậy, với thu nhập của tôi hiện nay, nếu mua thẻ BHYT cho cả nhà là việc rất khó khăn, dẫu biết rằng nếu không được duy trì điều trị liên tục thì tôi sẽ sớm bị gục ngã…”.

Còn anh V.V.N, ở phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh) trải lòng: “Vợ tôi mất vì căn bệnh HIV, để lại cho tôi 4 đứa con, trong đó 1 đứa cũng bị lây nhiễm. Nhờ được cán bộ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tư vấn, điều trị thuốc ARV miễn phí nên sức khỏe của tôi đã tốt lên. Tuy nhiên, nếu chuyển sang điều trị thông qua BHYT thì tôi lấy đâu ra tiền để mua 5 thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình một lúc".

Người nhiễm HIV/AIDS cần được hỗ trợ bảo hiểm y tế

Bác sỹ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tuyên truyền, tư vấn cho bệnh nhân tham gia BHYT

Được biết, mỗi thẻ BHYT hơn 700 ngàn đồng/năm, như vậy đối với những người nhiễm HIV/AIDS, nhất là những gia đình có từ 2-3 người nhiễm sẽ quá khó để tham gia BHYT.

Bác sĩ Phùng Bình Văn - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chia sẻ: Việc mở rộng đối tượng nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT gặp rất nhiều khó khăn vì đa số bệnh nhân đều có sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định, thu nhập thấp. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 300 người nhiễm HIV/AIDS hoàn cảnh khó khăn, là đối tượng dễ bị tổn thương cần được Nhà nước hỗ trợ BHYT để vượt qua bệnh tật, vươn lên sống có ích cho xã hội.

Nguy cơ bùng phát các chủng HIV kháng thuốc trong cộng đồng

Người nhiễm HIV/AIDS không thể ngừng điều trị thuốc ARV, vì nếu gián đoạn thì có nguy cơ kháng thuốc, dẫn đến thất bại điều trị, gây nguy hiểm cho bệnh nhân và nguy cơ bùng phát các chủng HIV kháng thuốc trong cộng đồng.

Vì vậy, người nhiễm HIV/AIDS không thể không tham gia BHYT bởi sau khi các nhà tài trợ chấm dứt hỗ trợ thuốc ARV từ sau năm 2018 thì theo Quyết định 1125/QÐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thuốc ARV sẽ được chi trả qua quỹ BHYT từ ngày 01/01/2019. Nếu người nhiễm HIV/AIDS không tham gia BHYT thì khi khám chữa bệnh sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí, trung bình 1 bệnh nhân từ 2-6 triệu đồng/tháng (tùy theo mức độ bệnh và phác đồ điều trị).

Người nhiễm HIV/AIDS cần được hỗ trợ bảo hiểm y tế

Bác sỹ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân

Tính đến nay, toàn tỉnh có 397 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 339 người nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc ARV tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Sau khi có hướng dẫn của cấp trên, trung tâm đã tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn cho người nhiễm HIV tham gia BHYT, đến nay đã có 305 bệnh nhân tham gia, trong đó có gần 100 bệnh nhân được tổ chức BHXH, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng một phần BHYT.

Vẫn còn nhiều bệnh nhân nhiễm HIV phải chờ đợi xét hộ nghèo, cận nghèo… tại địa phương dẫn đến việc chậm trễ BHYT. Chúng tôi thực sự rất lo lắng vì nếu bệnh nhân nhiễm HIV không được hỗ trợ mua thẻ BHYT tập trung và hỗ trợ đồng chi trả sẽ dẫn đến việc bệnh nhân bỏ điều trị, kháng thuốc, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn

Bác sĩ Nguyễn Đình Du - Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

Bác sĩ Phùng Bình Văn cho biết thêm: Ước tính năm 2019, tổng kinh phí hỗ trợ cho những người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT và hỗ trợ đồng chi trả thuốc kháng HIV cho các bệnh nhân có thẻ BHYT trên toàn tỉnh là trên 470 triệu đồng.

Để giảm bớt khó khăn cho những người nhiễm HIV/AIDS, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS đã xây dựng kế hoạch gửi UBND tỉnh hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT và hỗ trợ đồng chi trả thuốc kháng HIV cho các bệnh nhân có thẻ BHYT. Hy vọng kế hoạch này sẽ được thực hiện đầu năm 2019 cho tất cả những người nhiễm HIV/AIDS.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.