Nguy cơ mất an toàn từ các trạm bơm thủy lợi xuống cấp

(Baohatinh.vn) - Ngoài phục vụ tưới tiêu, việc vận hành trạm bơm thủy lợi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nhưng, hiện hầu hết trạm bơm thủy lợi ở Hà Tĩnh đã được đầu tư xây dựng từ lâu, đang trong quá trình xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...

Nguy cơ mất an toàn từ các trạm bơm thủy lợi xuống cấp

Hình ảnh xập xệ, hoang tàn của một trạm bơm thủy lợi ở xã Thiên Lộc (Can Lộc)

Cũng như nhiều trạm bơm khác, trạm bơm số 2 và số 3 xã Sơn Trung (Hương Sơn) đã được xây dựng cách đây hàng chục năm và nhiều năm vận hành trong tình trạng đã xuống cấp. Cá biệt, có những thời điểm 2 trạm bơm này chỉ còn lại hệ thống ống hút và ống xả, không có cả bệ máy mà chỉ được thiết kế tạm thời. Thế nhưng, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên đến nay xã chỉ mới bố trí kinh phí khắc phục được trạm số 2, còn trạm số 3 đành phải sửa chữa tạm để vận hành...

Tương tự, Trạm bơm Linh Cảm (do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh quản lý) cũng đã có "thâm niên" làm việc lên đến 55 năm nhưng vẫn chưa được “nghỉ hưu”. Để trạm bơm công suất 60.000m3/giờ này hoạt động an toàn, doanh nghiệp đã phải bố trí những công nhân có kinh nghiệm, tay nghề tốt, luôn làm việc tận tụy để sẵn sàng “bắt bệnh” khi có sự cố. Ngoài ra, để đảm bảo công suất hoạt động 85% và giảm chi phí tiền điện thì đơn vị cũng đã chủ động nguồn nước, thường xuyên thay thế hoăc duy tu bão dưỡng và tăng giờ công ca ba (bơm lúc nửa đêm)...

Nguy cơ mất an toàn từ các trạm bơm thủy lợi xuống cấp

Trạm bơm Ghềnh ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) cũng đang xuống cấp và luôn trong tình trạng ngổn ngang, bề bộn...

Ngoài ra, còn có nhiều nhà trạm rất tạm bợ như ở Đức Thịnh, Đức Hoà, Đức Diên, Đức Thanh (Đức Thọ); trạm bơm Ba Gia, Trạm bơm Họ Vũ, hệ thống trạm bơm Thanh Lộc (Can Lộc); trạm bơm Đồi Cao, Làng Bảng, Cồn Đồng, Đồng Tùng (TX Hồng Lĩnh) và nhiều nơi khác...

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài trạm bơm Linh Cảm, công ty hiện đang quản lý và khai thác 20 trạm bơm khác. Các trạm bơm này đều đã đầu tư xây dựng từ lâu, cái mới nhất cũng đã đưa vào hoạt động khoảng 20 năm. Để đảm bảo công suất, phục vụ đủ nước sản xuất cho hơn 5.100 ha trên địa bàn 6 huyện phía Bắc, hàng năm công ty đã bố trí khoảng 500 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng. Các thiết bị hư hỏng nặng hoặc quá lỗi thời thì được thay thế dần, không để xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn...

Nguy cơ mất an toàn từ các trạm bơm thủy lợi xuống cấp

Hình ảnh ống xả tạm bợ, xuống cấp của trạm bơm thôn Ích Mỹ, xã ích Hậu (Lộc Hà)

Hiện nay, Hà Tĩnh đang có 455 trạm bơm, trong đó hệ thống trạm bơm nhỏ tưới dưới 200ha do các tổ hợp tác dùng nước quản lý lên đến 352 trạm. Theo thiết kế, hệ thống trạm bơm này phục vụ tưới cho 38.515 ha, song do xây dựng từ lâu, đang trong quá trình xuống cấp nên không phát huy được công suất, hiệu quả của công trình và chỉ tưới được gần 65% công suất thiết kế.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.