Nhiều cơ sở xâm phạm quyền nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện”

(Baohatinh.vn) - Hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng tại Hà Tĩnh mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín, lợi ích của chủ sở hữu quyền đã được chứng nhận.

Nhãn hiệu sản phẩm “Cu đơ ông bà Thư Viện” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 455478 theo Quyết định số 457/QĐ-SHTTIPS ngày 23/6/2023. Bởi vậy, theo quy định, các trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đã đăng ký trước đó (áp dụng với cùng nhóm sản phẩm/dịch vụ); sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ… sẽ bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi không được chủ sở hữu đồng ý.

2-4589.jpg
Nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện”.

Tuy vậy, thời gian qua, vẫn có nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện”. Theo thông tin từ Sở KH&CN, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 2 đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 4 cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm kẹo cu đơ có dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện”.

Để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu, Sở KH&CN đã giao lực lượng Thanh tra sở chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, xác minh theo quy định.

4-5927.jpg
Để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu, Sở KH&CN đã phối hợp cùng UBND các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh một số cơ sở.

Ông Nguyễn Xuân Kiên – Chánh Thanh tra Sở KH&CN thông tin: Qua kiểm tra trong tháng 9/2024, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, cụ thể: hộ kinh doanh của ông Đặng Hữu C. (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) sử dụng dấu hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện” gắn trên biển hiệu (dùng cho dịch vụ bán kẹo cu đơ).

Cũng tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, hộ kinh doanh bà Đặng Thị V. sử dụng dấu hiệu “Cu đơ Thư Viên” gắn trên biển hiệu và gắn trên vỏ hộp kẹo cu đơ.

1-303.jpg
Các nhãn hiệu sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi không được chủ sở hữu đồng ý.

Tại huyện Thạch Hà, có trường hợp bà Phan Thị N. (xã Tân Lâm Hương) sử dụng dấu hiệu “Cu đơ Thu Viện” gắn trên biển hiệu và gắn trên vỏ hộp kẹo cu đơ.

Trước đó, tháng 2/2024, Sở KH&CN đã phát hiện hộ kinh doanh Lê Thị Hải Y. có 2 địa chỉ tại số 624 đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh (cơ sở 1) và trên tuyến đường tránh thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (cơ sở 2) sử dụng trái phép nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện” để sản xuất, kinh doanh cùng sản phẩm kẹo cu đơ.

Đó là các yếu tố xâm phạm quyền đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số số 455478 ngày 23/6/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho ông Đặng Kim Thư. Hành vi của các chủ hộ kinh doanh khiến người tiêu dùng có nhiều khả năng bị nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với sản phẩm mang nhãn hiệu “Cu đơ ông bà Thư Viện”.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà Đặng Thị V. (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ, tôi đã nhiều tuổi, chưa hiểu hết quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ nên đã đặt tên cơ sở (biển hiệu) và nhãn hộp kẹo cu đơ chưa đúng. Khi nhận biết về vi phạm, tôi sẵn sàng loại bỏ hết yếu tố xâm phạm để đảm bảo quyền lợi cho người đã đăng ký nhãn hiệu.

Qua kiểm tra, xác minh, Thanh tra Sở KH&CN đã yêu cầu 4 cơ sở loại bỏ yếu tố xâm phạm quyền đối với các biển hiệu và nhãn hiệu trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng. Đồng thời, đơn vị cũng lập biên bản, xử phạt hành chính đối với các cơ sở của ông Đặng Hữu C. và cơ sở của bà Phan Thị N. với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền sỡ hữu công nghiệp, đặc biệt quyền sỡ hữu đối với các nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận để các tổ chức, cá nhân nắm bắt thực hiện theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Kiên – Chánh Thanh tra Sở KH&CN

Video: Cơ sở vi phạm thực hiện việc loại bỏ nhãn hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Con người quay lại Mặt trăng để làm gì?

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh

Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Nơi nào nhiều vàng nhất?

Nơi nào nhiều vàng nhất?

Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.