Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tạm dừng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản

(Baohatinh.vn) - Mới triển khai hơn 3 tháng nhưng hiện tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đã quyết định tạm dừng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS-KHHGĐ) bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Sau nhiều tháng chậm trễ bởi đợt dịch Covid-19 đầu tiên, chiến dịch CSSKSS-KHHGĐ ở Hà Tĩnh được khởi động từ đầu tháng 5. Do nhiều khó khăn, đến nay, chiến dịch mới chỉ thực hiện tại 82 xã, thị trấn thuộc 5 huyện, thị, thành trên toàn tỉnh.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tạm dừng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản

Việc thực hiện chiến dịch ở Trạm Y tế Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) mới chỉ cơ bản đảm bảo chỉ tiêu khám, siêu âm

Tại TP Hà Tĩnh, chiến dịch CSSKSS-KHHGĐ được khởi động tại xã Thạch Bình vào cuối tháng 7 và dự kiến triển khai ở phường Nam Hà vào những ngày đầu tháng 8. Thế nhưng, trước tình hình dịch bệnh đợt 2 diễn biến phức tạp, việc triển khai chiến dịch đang trong tâm thế vừa làm, vừa lo.

Anh Lương Hà Long - cán bộ phụ trách Phòng Truyền thông DS-KHHGĐ thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời điểm này, cùng với việc thực hiện chiến dịch, chúng tôi đã triển khai một số biện pháp phòng dịch như trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho người dân khi đến trạm y tế; mỗi địa bàn dân cư được sắp xếp thời gian thực hiện khác nhau để hạn chế tụ tập đông người… Tuy nhiên, đến nay, hiệu quả chiến dịch vẫn chưa như mong muốn”.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tạm dừng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản

Chiến dịch ở Đức Thọ mới được triển khai ở 14/16 xã, thị trấn.

Tương tự, tại huyện Cẩm Xuyên, ông Trần Huy Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: “Chúng tôi dự kiến triển khai chiến dịch ở xã Cẩm Vịnh, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Tuy nhiên, việc thực hiện chắc sẽ khó đạt kết quả mong muốn. Tùy vào diễn biến dịch bệnh, chúng tôi sẽ phải cân nhắc việc điều chỉnh trong thời gian tới”.

Tại một số địa phương thực hiện chiến dịch trước đó như: TX Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, dù đã nỗ lực hết sức để cứu vãn nguy cơ “vỡ kế hoạch” trong một năm nhiều khó khăn nhưng kết quả vẫn chưa khả quan.

Anh Nguyễn Trường Lâm - Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết: “Cố gắng chạy đua với thời gian, ngay trong tháng 7, chúng tôi đã hoàn thành chiến dịch tại 21/21 xã, thị trấn. Mặc dù các gói khám, siêu âm đạt kế hoạch nhưng gói dịch vụ thực hiện các biện pháp tránh thai chỉ đạt khoảng 40 - 50% kế hoạch. Nguy cơ không thể thực hiện được chỉ tiêu đề ra trong năm đang hiện hữu”.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tạm dừng chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dù đã đẩy mạnh công tác tư vấn tuyên truyền nhưng chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai trong những tháng đầu năm còn thấp.

Thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương như: Lộc Hà, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc… đã quyết định tạm hoãn chiến dịch CSSKSS-KHHGĐ. Ở huyện Đức Thọ, ngoài 14 xã, thị trấn đã triển khai thì 2 địa bàn còn lại cũng đã có quyết định tạm hoãn.

7 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh chỉ có 380 ca thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng, trong khi kế hoạch đề ra là 12.485 ca, chỉ đạt khoảng 3% kế hoạch. Trong đó, thấp nhất là đặt vòng, chỉ có 148 ca trên tổng số 10.482 ca (gần 2%).

Nhiều khó khăn khách quan đang tác động bất lợi đến công tác dân số Hà Tĩnh. Những tháng đầu năm 2020, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở Hà Tĩnh là 33,3%, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, có 9/13 huyện, thành, thị có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên 30%. Một số địa phương có tỷ lệ cao như: TX Kỳ Anh 43,3%; Hương Khê 36,9%; Cẩm Xuyên 36,8%; Hương Sơn 36,2%...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!