Nhộn nhịp xuống giống lạc xuân

(Baohatinh.vn) - Vừa cấy lúa, vừa xuống giống lạc xuân, không khí vào mùa sản xuất những cây trồng chủ lực đang thúc giục người nông dân hoàn tất công việc đồng áng để yên tâm vui tết…

Lạc là cây trồng chủ lực trong vụ xuân của Thạch Châu (Lộc Hà)

Lạc là cây trồng chủ lực trong vụ xuân của Thạch Châu (Lộc Hà)

Thời điểm này thường là lúc bận rộn nhất của bà con nông dân Lộc Hà. Lúa xuân vào chính vụ cấy thì mùa xuống giống lạc cũng đã “thúc lưng”. Trước khi nghỉ tết, bà con phải hoàn thành cấy lúa, đồng thời, tranh thủ làm đất gieo trỉa lạc. Theo chị Trần Thị Tam (xã Thạch Bằng): “Mọi phương tiện, máy móc đã sẵn sàng, chỉ chờ đất ráo là chúng tôi tập trung ra đồng, cày đến đâu, vun luống đến đó, nếu thuận lợi thì ruộng lạc nhà tôi sẽ hoàn thành gieo trỉa trước tết”.

Vào lúc cao điểm, bà con có thể huy động 2-3 máy làm đất trên đồng hoặc cho trâu, bò kéo khi “cháy” máy cơ giới. So với các địa phương khác, điều kiện canh tác lạc ở Lộc Hà khá đặc biệt. Không chủ động nước nên bà con có tập quán làm lạc xuân sớm nhằm tránh tình trạng hạn hán, nhất là vào thời điểm lạc đâm tia và ra hoa. Hơn thế, ra tết thường xảy ra mưa rét, gây ngập úng cục bộ sẽ rất khó khăn cho công việc gieo trỉa. Ngặt nỗi, mấy ngày nay, trời chuyển rét đậm, lại mưa phùn nên tiến độ sản xuất bị chậm lại. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo trỉa được khoảng 10 ha, tập trung nhiều nhất là Thạch Bằng, Thạch Châu và Thịnh Lộc.

Công tác làm đất sản xuất vụ lạc xuân của bà con Vũ Quang cũng được bắt đầu từ nhiều tuần trước. Xen giữa khung xuống giống lúa xuân, bà con ra đồng cày ải đất lạc. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang cho biết: “Bà con đã hoàn thành cày ải đất lạc trước đợt rét hại vừa qua. Ít ngày nữa khi nắng ráo trở lại, bà con sẽ bắt đầu ra đồng gieo trỉa, đảm bảo hoàn tất trước 10/2 theo khung lịch thời vụ của tỉnh”.

Nhiều năm nay, huyện thường xuyên tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất các giống lạc có phẩm cấp cao, khả năng thích ứng và phát triển tốt như L14, L23 và V79. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác hết quỹ đất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Kỳ Anh là huyện dẫn đầu diện tích gieo trỉa với 2.800 ha, ở những vùng có diện tích lớn, trung bình mỗi xã có thể đạt 200-300 ha. Bắt đầu xuống đồng làm lạc xuân từ 25/1, thời vụ gieo trỉa của vựa lạc phía Nam chia thành 2 đợt, thường ở những xã vùng ngoài (Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Xuân) và những xã vùng trên (Kỳ Thượng, Kỳ Trung, Kỳ Sơn…) sẽ tiến hành làm sớm hơn, còn những vùng đất đặc thù, độ ẩm cao sẽ làm vào cuối lịch gieo trỉa. Năm nay, đầu vụ, thời tiết không thuận lợi nhưng bà con vẫn ưu tiên cho cây trồng chủ lực này. Đến thời điểm này, toàn bộ đất đã được bừa sạch và bắt đầu xuống giống tập trung.

Tết càng đến gần thì không khí lao động trên những đồng lạc càng khẩn trương. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, toàn tỉnh đã gieo trỉa được 100 ha, so với mọi năm, tiến độ gieo trỉa lạc xuân năm nay muộn hơn. Một phần là do thời vụ lạc xuân trùng với thời điểm xuống giống các trà lúa chủ lực của vụ xuân 2016. Mặt khác, thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là đợt rét kỷ lục đã kéo nhiệt độ cả tỉnh xuống ngưỡng rét hại (6-7oC) kèm theo mưa khiến đất bị ngâm nhão, khó khăn trong công tác làm đất và gieo trỉa của bà con nông dân.

Thời vụ lạc xuân 2016 bắt đầu từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2. Để giảm áp lực cho cuối vụ xuống giống, ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương ra quân làm đất, gieo trỉa từ trong tết. Bởi vậy, dù trăm công ngàn việc đổ dồn vào những ngày cuối năm, thì bà con cũng nên ưu tiên hàng đầu cho sản xuất, bố trí thời gian hợp lý cho từng loại cây trồng để giành thắng lợi trọn vẹn vụ xuân.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.