Những “đầu kéo” trong bức tranh phát triển kinh tế ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Các mô hình kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đã giúp hình thành những “đầu kéo” quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn ở Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Những tín hiệu vui từ trồng trọt

Những ngày này, gia đình chị Lê Thị Hoa ở thôn Đông Vĩnh (xã Mai Phụ) đang tất bật chăm sóc vườn dưa lưới vào độ thu hoạch.

Đây là lứa dưa chị Hoa đã chủ động xuống giống để có sản phẩm bán trong dịp rằm tháng Bảy. Dự kiến khoảng 3 - 4 ngày nữa, chị sẽ bắt đầu cắt bán với giá hơn 40 nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu khoảng 20 triệu đồng.

DSC_8555.JPG
Mô hình cải tạo vườn tạp trồng dưa lưới của chị Lê Thị Hoa ở xã Mai Phụ.

Chị Hoa cho biết: “Cách đây 4 năm, tôi được xã vận động làm nhà màng trồng dưa và các loại rau quả trong khu vườn tạp. Được hỗ trợ tiền (45 triệu đồng), giúp đỡ về kỹ thuật nên tôi đã làm nhà màng rộng 500 m2 với mức chi phí gần 200 triệu đồng. Từ đó đến nay, chúng tôi sản xuất khá hiệu quả với mức thu nhập từ nhà màng khoảng 40 - 45 triệu đồng/năm, được nhiều người đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để áp dụng”.

Ở Lộc Hà hiện đang có nhiều mô hình hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, trong số này có thể kể đến: các mô hình trồng dưa trong nhà lưới ở Thạch Châu, Hồng Lộc, Mai Phụ; trồng dưa hấu hữu cơ ở Thịnh Lộc; sản xuất lúa hữu cơ ở Hồng Lộc và Ích Hậu; trồng cây ăn quả vùng vườn đồi ở Hồng Lộc; các vùng chuyên canh lạc và rau ở các xã ven biển...

DSC_6331 - Copy.JPG
Mô hình trồng dưa hấu hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm của nông dân thôn Nam Sơn (Thịnh Lộc).

Những mô hình kinh tế, liên kết trong lĩnh vực trồng trọt ở Lộc Hà hiện cũng đang được xem là “điểm nhấn” trong bức tranh canh tác, là nơi học tập và trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay ra đại trà. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, sản lượng canh tác, duy trì diện tích sản xuất hàng năm hơn 8.000 ha, đưa nhiều bộ giống mới vào đồng ruộng, đưa giá trị sản xuất nông nghiệp của Lộc Hà đạt 96 triệu đồng/ha/năm...

Dấu ấn của các mô hình chăn nuôi

Tròn 10 năm ông Nguyễn Đình Hiến – Giám đốc HTX Chăn nuôi Tài Lực (xã Bình An) thuê đất vùng đồi hoang làm trang trại chăn nuôi gà liên kết. Nhờ mạnh dạn đầu tư, nuôi theo hình thức hiện đại, bảo vệ dịch bệnh tốt, được bao tiêu sản phẩm nên 7 khu chuồng trại rộng hơn 3 ha luôn được thả nuôi từ 35 – 40 nghìn con/lứa.

IMG_5785 - Copy.JPG
Trại gà của HTX Chăn nuôi Tài Lực là điểm nhấn nổi bật trong bức tranh chăn nuôi gia cầm ở Lộc Hà.

Ông Hiến chia sẻ: “Tôi đã đầu tư 5 tỷ đồng để liên kết với Công ty Cổ phần Golden City (Nghệ An) nuôi 3 – 4 lứa gà thương phẩm/năm. Mỗi năm, tôi xuất bán khoảng 200 – 220 tấn, doanh thu 10 – 13 tỷ đồng, lãi 1 – 1,4 tỷ đồng. Ngoài đảm bảo lợi nhuận, trại gà của chúng tôi còn cung cấp nguồn con giống chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm cho người dân trong vùng”.

Ở Lộc Hà còn có mô hình nuôi gà của Công ty CP Xây dựng số 1 (quy mô 49.000 con/lứa, doanh thu trên 15 tỷ/năm ở Hồng Lộc) và 12 mô hình khác nuôi từ 1.000 – 20 nghìn con/lứa.

Địa phương cũng có nhiều trang trại nuôi lợn doanh thu từ 6 - 15 tỷ đồng/năm như của ông Nguyễn Văn Sửu (2.400 con/lứa, tại Tân Lộc), HTX Tân Trường Sinh (2.400 con/lứa, tại xã Thạch Mỹ), HTX Thanh niên Thượng Phú (1.800 con/lứa, ở Hồng Lộc)... và hàng chục mô hình nuôi trâu bò từ 10 – 30 con.

DSC_1392 - Copy.JPG
Mô hình nuôi bò lai nhốt quy mô 10 - 25 con của anh Nguyễn Văn Chiến ở xã Thạch Mỹ.

Các mô hình chăn nuôi ở Lộc Hà đã góp phần tạo ra nhiều chuyển biến trong việc xóa bỏ chăn nuôi manh mún sang chăn nuôi hàng hóa, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Qua đó, giúp người chăn nuôi trên địa bàn Zêbu hóa đàn bò, nạc hóa đàn lợn, ổn định và phát triển đàn vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất và duy trì đàn gia cầm gần 300 nghìn con, đàn lợn hơn 10 nghìn con, đàn trâu bò gần 10 nghìn con.

Tạo đột phá trong nuôi trồng mặn lợ

Từ năm 2015 đến nay, mô hình nuôi tôm công nghệ cao (rộng 10 ha) ở ven biển xã Thịnh Lộc của Công ty Sao Đại Dương được xem là hiệu quả nhất huyện Lộc Hà.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Lộc Nguyễn Văn Thành thông tin: “Nhờ áp dụng công nghệ cao, có nhà ương giống, khu nuôi thâm canh, có hệ thống xử lý môi trường nên 31 hồ nuôi của mô hình này mỗi năm cho sản lượng khoảng 400 tấn, doanh thu 35 - 45 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương”.

DJI_0025 - Copy.JPG
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh là điểm nhấn trong bức tranh nông thôn Mai Phụ.

Hai mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao thuộc diện hiện đại nhất tỉnh của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Hồng Anh (10 ha) và Công ty Cổ phần Thủy sản Long Vân (20 ha) ở Mai Phụ cũng cho tín hiệu vui. Với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng trên vùng nuôi 30 ha, 2 mô hình đã mang đến diện mạo mới trong bức tranh nuôi trồng ở Lộc Hà. Qua đánh giá bước đầu cho thấy, các mô hình này đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lượng sản phẩm tốt, năng suất cao hơn 46% so với mặt bằng chung.

Hiện ở Lộc Hà cũng có nhiều mô hình nuôi trồng khác cho doanh thu tiền tỷ mỗi năm như: Mô hình nuôi ngao của HTX Nuôi trồng chế biến thuỷ hải sản Loan Hoan ở xã Thạch Châu (quy mô 43 ha, doanh thu 10 tỷ đồng/năm, thu hút 14 lao động); nuôi ngao của HTX Nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận ở xã Mai Phụ (31ha, doanh thu 20 tỷ đồng/năm, thu hút 20 lao động); nuôi tôm của HTX Nuôi trồng thủy sản Hà Vọoc của xã Hộ Độ (24 ha, doanh thu 16 tỷ đồng/năm, thu hút 42 lao động)...

IMG_6349 - Copy.JPG
Mô hình nuôi tôm thẻ trong nhà của HTX Tân Quý (xã Hộ Độ).

Các mô hình trong lĩnh vực nuôi trồng ở Lộc Hà đã góp phần quan trọng trong việc hiện đại hóa sản xuất, đa dạng hóa đối tượng nuôi, khai thác tốt tiềm năng của 165 ao hồ vùng nuôi trồng mặn lợ và 165 ha nuôi nhuyễn thể vùng bãi bồi ven biển.

Ông Phan Bá Ninh – cán bộ Văn phòng NTM huyện Lộc Hà thông tin: “Trong công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn, huyện Lộc Hà luôn chú trọng đến xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông – ngư nghiệp. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 601 mô hình các loại, trong đó 134 mô hình lớn, 147 mô hình vừa và 321 mô hình nhỏ. Đây được xem là “đầu kéo” trong phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, cải thiện tiêu chí thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.