Nông dân Vũ Quang thu hơn 40 tỷ đồng/năm từ chăn nuôi bò

(Baohatinh.vn) - Người dân Vũ Quang - Hà Tĩnh không chỉ nuôi bò để cày kéo, lấy phân bón cam mà còn cung cấp nguồn giống để tăng thu nhập...

Nông dân Vũ Quang thu hơn 40 tỷ đồng/năm từ chăn nuôi bò

Anh Nguyễn Xuân Năng vất vả chăm sóc đàn bò để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình mỗi năm khoảng 50 triệu đồng...

Vừa cho đàn bò ăn vừa trò chuyện, anh Nguyễn Xuân Năng ở thôn Bình Phong, xã Đức Lĩnh phấn khởi khoe, tháng trước mới bán một con me (bê) 5 tháng tuổi 8,3 triệu đồng. Chỉ vào con bê còn lại, anh nói, con này được 6 tháng, khách mua đã trả 9,5 triệu đồng nhưng muốn bán giá cao hơn. Theo anh Năng, nhờ tận dụng cỏ trên đồi cam, ngô và cỏ trồng nên đàn bò nái 5 con của anh sinh sản đều đặn mỗi năm một lứa, bê con được 5-7 tháng sẽ bán, mang về nguồn thu khoảng 40-50 triệu đồng...

Nông dân Vũ Quang thu hơn 40 tỷ đồng/năm từ chăn nuôi bò

Anh Phạm Duy Tiền ở thôn Tùng Quang đang lùa đàn bò của gia đình ra bãi chăn thả...

Cũng như gia đình anh Năng, anh Phạm Duy Tiền ở thôn Tùng Quang, xã Hương Quang cũng đã lựa chọn nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình. Cách đây khoảng 4 năm, khi mới di dời tái định cư đến nơi đây, gia đình anh Tiền khá lúng túng trong lựa chọn hướng làm ăn. Nhưng sau đó anh đã lựa chọn nuôi bò để dễ chăm sóc, tận dụng được lợi thế đất đồi, lấy phân chăm sóc cho vườn cây ăn quả mới trồng và đây được xem là hướng đi phù hợp. Đến nay, đàn bò của anh đã lên đến 11 con, trong đó có 5 con bê, mỗi năm thu nhập khoảng dăm chục triệu đồng...

Nông dân Vũ Quang thu hơn 40 tỷ đồng/năm từ chăn nuôi bò

Bất chấp cái nắng đầu hè, gần trưa, người dân thôn Bình Phong (Đức Lĩnh) vẫn ra đông cắt cho cho bò...

Theo thống kê, hiện Vũ Quang có đàn bò 11.445 con, tăng 5.913 con so với cách đây 5 năm và đây được xem là vật nuôi chủ lực có mức tăng trưởng tốt nhất trong thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp trên địa bàn. Trong số các địa phương có tổng đàn bò lớn là xã Đức Lĩnh 2.491 con, Đức Giang 1.149 con, Đức Hương 1.096 con...

Bò hầu hết được nuôi trong các gia trại, nông hộ theo hình thức bán chăn thả để tận dụng các sản phẩm thừa trong nông nghiệp. Dự kiến, 5 năm tới, địa phương này sẽ có đàn bò khoảng gần 20.000 con.

Nông dân Vũ Quang thu hơn 40 tỷ đồng/năm từ chăn nuôi bò

Đối với chị Nguyễn Thị Đào ở thôn Hương Phố (Đức Hương) thì nuôi bò là phương án tốt nhất để xử lý thời gian nhàn rỗi và có thêm nguồn thu để thoát khỏi danh sách hộ nghèo...

Cùng với phát triển về số lượng thì đàn bò Vũ Quang cũng đã cải thiện nhiều về chất lượng. Cách đây mấy năm, tỷ lệ bò lai Sind trên địa bàn mới đạt 55%, trọng lượng mỗi con chỉ đạt 180-200kg. Đến nay, tỷ lệ lai Sind ở các cấp độ đã đạt 75%, trong đó bò lai có tỷ lệ máu ngoại trên 50% đã chiếm hơn 25% tổng đàn và trọng lượng cũng đã tăng lên 250-300 kg/con. Do đàn bò phát triển nhanh, chất lượng tốt nên ngoài cung cấp nguồn bò giống thì sản lượng thịt xuất chuồng đạt khoảng 600 tấn/năm, mang về giá trị sản xuất cho người nông dân khoảng 41 tỷ đồng...

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sở dĩ đàn bò ở Vũ Quang ngày một đông và đang phát triển tốt là nhờ người dân luôn ưu tiên chăn nuôi loài vật này và có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc.

Nuôi bò không đòi hỏi cao về kỹ thuật, nó có khả năng chông chịu bệnh tật cao, thị trường tiêu thụ khá ổn định, lại có thể tận dụng địa bàn đồi núi rộng lớn và có nguồn thức ăn dồi dào. Ngoài ra, trong những năm gần đây, các hộ chăn nuôi đã được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, được tiếp cận với các tiến bộ KHKT, được tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ và tư duy trong làm ăn kinh tế của người dân đã thay đổi...

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!