Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

(Baohatinh.vn) - Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những ngày này, tại Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh), ngư dân vẫn duy trì ổn định hoạt động đánh bắt, mang về sản lượng hải sản tương đối khá trong mùa dịch.

Video: Cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đánh bắt hải sản trong mùa dịch

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng người ra vào cảng hiện tại giảm khoảng 40% so với lúc bình thường. Tuy nhiên, với lượng tàu thuyền về cảng hiện từ 40 - 50 chiếc/ngày, cảng cá Cửa Sót vẫn là một trong những điểm tập trung đông người trên địa bàn huyện Lộc Hà vào thời điểm hiện tại.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Tại chốt ra vào cảng cá luôn có lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ 24/24h.

Để đảm bảo việc khai thác hải sản hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho ngư dân, Ban quản lý Cảng cá Cửa Sót đã phối hợp với các lực lượng chức năng lập 2 chốt kiểm tra ra vào cảng cá, mỗi chốt đều có người giám sát, túc trực 24/24.

Đồng thời yêu cầu ngư dân ký cam kết thực hiện các quy định an toàn khi khai thác hải sản. Trong đó, những tàu cá ra khơi phải có giấy phép khai thác, lắp thiết bị giám sát hành trình và phải tuân thủ nghiêm ngặt việc báo cáo khi tàu ra vào cảng.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa Sót thường xuyên nhắc nhở ngư dân và tiểu thương hạn chế tập trung đông người những lúc không cần thiết và đeo khẩu trang khi ra, vào cảng cá.

Để đảm bảo việc lưu thông hàng hải sản, Ban quản lý cảng cá cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng đã kiểm soát nghiêm ngặt người vào ra và tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện tốt các giải pháp phòng dịch.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: “Người dân khi vào cảng phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt. Các phương tiện vào cảng được lực lượng chức năng tại cảng cá giám sát chặt chẽ và kiểm tra đầy đủ giấy tờ, đảm bảo an toàn khi giao thương tại khu vực cảng cá. Khi lên tàu đi khai thác, ngư dân chủ yếu giao tiếp nội bộ trên tàu nên hạn chế được nguy cơ lây nhiễm Covid-19”.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Tất cả xe tải vận chuyển hải sản ra vào cảng được lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm ngặt.

Anh Trương Xuân Lực - cán bộ Cảng cá Cửa Sót trực tại điểm chốt cho biết: “Mỗi chốt chặn được bố trí 3 cán bộ thực hiện việc giám sát, kiểm tra người và phương tiện ra, vào cảng. Mỗi ngày có gần 30 lượt xe đến vận chuyển hải sản tại khu vực cảng, trong đó, xe ngoại tỉnh khoảng 10 lượt.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Lực lượng biên phòng khu vực cảng thường xuyên có mặt động viên ngư dân đảm bảo an toàn khai thác hải sản trong mùa dịch

Trước khi vào cảng, lái xe và phương tiện đều được kiểm tra nghiêm ngặt thông qua việc đo thân nhiệt và tiến hành khai báo y tế. Đối với những trường hợp từng đi qua vùng dịch, chúng tôi sẽ không cho vào cảng và báo cho cán bộ y tế để có hướng xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu vực cảng, tránh nguy cơ lây nhiễm”.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Ngư dân chấp hành đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động đánh bắt tại cảng.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 13/4, tàu thuyền cập cảng khá đông, phần lớn ngư dân đều chú ý đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Ngư dân Nguyễn Huy Dũng chia sẻ: Thay vì chọn cách ở lại nhà để tránh dịch, tôi đã cùng anh, em ra khơi đánh bắt dài ngày để kiếm thêm thu nhập và xem đây như là một biện pháp “cách ly xã hội” an toàn.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Ngư dân Nguyễn Huy Dũng (bên phải) thu về lượng hải sản cao trong những chuyến đánh bắt dài ngày

“Ngoài biển, chúng tôi hầu như không tiếp xúc với ai nên không có nguồn lây nhiễm dịch bệnh, khi cập cảng, chúng tôi nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Ban quản lý cảng cá và chính quyền địa phương. Do vậy, mặc dù giữa mùa dịch những chúng tôi vẫn đạt sản lượng khai thác cao, mang lại nguồn thu khá cho gia đình" - anh Dũng chia sẻ.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Giá hải sản ổn định cũng mang lại nguồn thu khá cho ngư dân

Ông Bùi Tuấn Sơn cho biết thêm: “Hoạt động tại cảng cá vẫn diễn ra với sự tham gia của khá đông tiểu thương, ngư dân, người lao động, do đó, Ban quản lý cảng cá đã cùng chính quyền xã Thạch Kim thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh và cử lực lượng cắm chốt tại cảng nhắc nhở người dân chú ý giữ khoảng cách với nhau”.

Bên cạnh đó, Công an xã Thạch Kim đã bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, xử phạt đối với những người dân không đeo khẩu trang vào cảng cá.

Đánh bắt, lưu thông hải sản trong mùa dịch ở Hà Tĩnh: An toàn là số 1!

Tiểu thương T.N.H không đeo khẩu trang khi vào khu vực cảng cá để mua bán bị Công an xã Thạch Kim xử phạt hành chính vào sáng 13/4.

Được biết, từ đầu năm đến nay, sản lượng đánh bắt tại cảng Cửa Sót là 1.455 tấn, đạt 70% cùng kỳ năm ngoái. Để duy trì sản xuất an toàn trong mùa dịch, Ban quản lý cảng cá Cửa Sót tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ ngư dân vừa kiên trì bám biển, vừa thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch kể cả trên biển cũng như trong bờ.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast