Hà Tĩnh có 2 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh vinh dự có 2 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022 là anh Nguyễn Hữu Thái – chủ mô hình trồng cây ăn quả tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà và chị Chu Thị Hồng Hà – chủ mô hình chăn nuôi hươu tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Thông tin từ Hội Nông dân Hà Tĩnh, Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” vừa có Quyết định số 5732-QĐ/HNDTW ngày 29/7 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công bố danh sách 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.

Trong đó, Hà Tĩnh vinh dự có 2 nông dân đạt danh hiệu này là anh Nguyễn Hữu Thái (SN 1983) - xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà và chị Chu Thị Hồng Hà (SN 1973) - xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh có 2 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Mô hình trang trại của anh Nguyễn Hữu Thái cho lợi nhuận hơn 1,1 tỷ đồng/năm.

Anh Nguyễn Hữu Thái là chủ mô hình trang trại tổng hợp rộng 6 ha tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà. Trang trại của gia đình anh Thái hiện có 1.000 gốc cam chanh, cam bù đạt tiêu chuẩn VietGap, mỗi năm cho thu hoạch gần 20 tấn. Trang trại cũng có khoảng 100 gốc bưởi, 200 gốc hồng vuông và hàng chục tổ ong với sản lượng 150 lít/năm. Bên cạnh đó, trên diện tích hơn 1.500 m2, anh đã ươm được hơn 2 vạn cây giống với đủ chủng loại: bưởi Phúc Trạch, cam chanh, cam bù, mít thái, hồng vuông… vừa để phục vụ việc phát triển trang trại, vừa cung cấp cho bà con các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Khê… Thu nhập từ trang trại của gia đình anh Thái đạt hơn 1,1 tỷ đồng/năm.

Chị Chu Thị Hồng Hà hiện là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (huyện Hương Sơn). Năm 2019, Doanh nghiệp Thuận Hà có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao gồm: nhung hươu khô tán bột, nhung hươu thái lát và rượu nhung hươu.

Gia đình chị Chu Thị Hồng Hà có trang trại nuôi 60 con hươu sao, mỗi năm cho 18-20kg nhung và 12 con hươu giống. Doanh nghiệp còn thu mua khoảng 1,5 tấn nhung hươu giúp bà con chăn nuôi trên địa bàn huyện Hương Sơn. Thu nhập hàng năm của doanh nghiệp đạt khoảng 2,2 tỷ đồng.

Hà Tĩnh có 2 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”

Chị Chu Thị Hồng Hà hiện là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà

Trước đó, Ban Tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” đã nhận được 249 hồ sơ đề cử danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng bình chọn chung khảo Trung ương đã chấm điểm cho từng hồ sơ và tìm ra 100 hồ sơ đạt điểm số cao nhất đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.

100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022 được chia làm 10 nhóm, lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực trồng trọt cây lâm nghiệp có 14 nông dân; trồng trọt cây lương thực, hoa màu có 18 nông dân; lĩnh vực thủy, hải sản có 6 nông dân.

Lĩnh vực chăn nuôi gia súc có 12 nông dân; lĩnh vực chăn nuôi gia cầm có 7 nông dân; lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc có 8 nông dân; lĩnh vực phát minh sáng kiến có 6 nông dân.

3 lĩnh vực mới là: lĩnh vực hợp tác xã có 10 nông dân; lĩnh vực chuyển đổi số có 5 nông dân và lĩnh vực khởi nghiệp có 14 nông dân.

100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 sẽ được vinh danh tại Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” diễn ra dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10). Chương trình có điểm mới là sẽ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc, thay vì 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành như các năm khác.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.