Hà Tĩnh "xóa" xã dưới 7 tiêu chí nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu đến 30/6 không còn xã dưới 7 tiêu chí và đến cuối 2015 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và có những cách làm hay để hoàn thành từng tiêu chí một cách bền vững.

PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Huy Oánh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó chánh Văn phòng NTM tỉnh xung quanh việc thực hiện mục tiêu này.

- Tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặt chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các địa phương đến 30/6 không còn xã dưới 7 tiêu chí. Xin ông cho biết kết quả triển khai, thực hiện mục tiêu này?

Phải nói rằng, đây là chỉ tiêu rất khó, bởi khối lượng công việc lớn và thời gian thực hiện không dài (6 tháng). Đến 31/12/2014, còn 23 xã thuộc 4 huyện: Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh dưới 7 tiêu chí.

Đường vào Khu dân cư kiểu mẫu Nam Trà xanh - sạch - đẹp

Đường vào Khu dân cư kiểu mẫu Nam Trà xanh - sạch - đẹp

Ở mức dưới 5 tiêu chí thì hầu như không cần hoặc cần ít nguồn lực (các tiêu chí: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; bưu điện; điện; tổ chức CT-XH vững mạnh; an ninh trật tự), nhưng từ tiêu chí thứ 6 trở lên là phải có nguồn lực mới thực hiện được. Trong khi đó, các xã này có điểm xuất phát thấp, là xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi, bãi ngang hoặc đang thực hiện di dời tái định cư (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) nên việc huy động nguồn lực để hoàn thành thêm 2 tiêu chí nữa là rất khó khăn.

Tuy nhiên, bằng nỗ lực, quyết tâm cao của các địa phương và sự giúp đỡ, vào cuộc tích cực, hiệu quả của các đơn vị, sở, ngành để giúp các xã triển khai, thực hiện các tiêu chí nên đến “mốc” 30/6, 22/23 xã này đã hoàn thành 7 tiêu chí một cách ấn tượng (riêng Kỳ Lợi đang di dời tái định cư nên chưa xét), trong đó, 6 xã đạt 8 tiêu chí, 16 xã đạt 7 tiêu chí. Như vậy, có thể nói, đến thời điểm 30/6, toàn tỉnh không còn xã dưới 7 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu này, các huyện đã chỉ đạo xã thực hiện đúng khung kế hoạch theo từng tiêu chí đăng ký. Các sở, ngành trực tiếp các xã nhận đỡ đầu để soát xét từng tiêu chí cụ thể, hướng dẫn rõ nội dung công việc cần thực hiện. Các huyện: Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh tập trung chỉ đạo quyết liệt, có cơ chế, chính sách hỗ trợ nhóm xã này. Cụ thể, huyện Thạch Hà hỗ trợ 300 triệu đồng/xã đối với xã đạt 5 tiêu chí, 200 triệu đồng/xã đối với xã đạt 6 tiêu chí. Huyện Hương Khê cấp ứng cho một số xã xây dựng nhà theo Quyết định 22.

- Mục tiêu tiếp theo là đến 31/12/2015, toàn tỉnh không còn xã dưới 8 tiêu chí, tỉnh, huyện có những giải pháp chỉ đạo như thế nào, thưa ông?

Nhóm xã vừa hoàn thành 7 tiêu chí, từ nay đến cuối năm phải tiếp tục nỗ lực để đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí nữa. Vấn đề không phải là hoàn thành được 7 hay 8 tiêu chí, mà quan trọng là phải hoàn thành một cách thực chất, bền vững. Vì vậy, ban chỉ đạo NTM các huyện, thị, thành phố phải tập trung chỉ đạo các xã xây dựng khung kế hoạch tổng thể theo từng nội dung, công việc; xác định rõ khối lượng công việc cụ thể cần thực hiện để đạt chuẩn các tiêu chí tăng thêm và khối lượng công việc khác cần tập trung cao, nhất là phát triển sản xuất, xây dựng vườn mẫu…; xác định rõ nguồn lực thực hiện từng nội dung, công việc đảm bảo khả thi. Đặc biệt, chú trọng tiêu chí phát triển sản xuất với mục tiêu đến 31/12/2015 không còn xã “trắng” mô hình sản xuất.

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã đạt 7 tiêu chí là mỗi huyện được chọn 1 xã khó khăn nhất nhưng phải vào cuộc tích cực nhất, làm tốt nhất để xét hỗ trợ. Tuy nhiên, mức hỗ trợ cũng chỉ mang tính chất động viên.

- Xin cảm ơn ông!

(Thực hiện)

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.