Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội KH&KT Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thiều chia sẻ những bài học kinh nghiệm xây dựng NTM từ Hàn Quốc

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; những thuận lợi, khó khăn, cách làm, cách giải quyết những khó khăn trong khi thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng NTM, lãnh đạo, ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã nên thường xuyên tổ chức tham quan, học hỏi những địa phương có thành tích tốt trong công tác xây dựng NTM như: Thạch Châu, Tùng Ảnh…

Ngoài quy hoạch tổng thể của xã, các quy hoạch chi tiết nên đưa về tận thôn xóm để người dân bàn, người dân biết được quy hoạch hệ thống giao thông, giải thích cụ thể cho người dân hiểu, để họ trực tiếp tham gia bàn luận việc quy hoạch. Khi nhận thấy lợi ích trực tiếp người dân sẽ nhiệt tình ủng hộ, hiến đất hiến công tham gia trực tiếp vào xây dựng nông thôn mới. Phải coi xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, huy động sức dân, vận động sự hỗ trợ từ con em xa quê, từ doanh nghiệp…

Hội thảo cũng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội KH&KT Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thiều chia sẻ những bài học kinh nghiệm xây dựng NTM từ Hàn Quốc với việc đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân, phương châm là nhân dân quyết định và làm mọi việc; phát triển sản xuất để tăng thu nhập; đào tạo cán bộ phục vụ nông thôn, xác định đội ngũ quan trọng nhất để phát triển phong trào; phát triển kinh tế hợp tác từ phát triển cộng đồng, thiết lập lại các hợp tác xã kiểu mới (mô hình liên kết hộ); phát triển bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường bằng sức mạnh toàn dân.

Theo báo cáo của UBND xã Kỳ Bắc, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí. Toàn xã có 3 HTX, 3 doanh nghiệp và 53 mô hình phát triển sản xuất. Đến nay, xã đã triển khai cắm mốc được 40,89 km các tuyến GTNT, GTNĐ; 3,2 ha là khu chăn nuôi tập trung.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.