Hương Sơn thu hơn 6.000 tấn ngô đông

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nông dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung ra đồng thu hoạch ngô vụ đông 2019. Theo ước tính, vụ ngô đông năm nay toàn huyện đạt sản lượng 6.432 tấn.

Hương Sơn thu hơn 6.000 tấn ngô đông

Gia đình bà Phan Hành, ở thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm thu hoạch ngô đông

Vụ đông năm 2019, toàn huyện Hương Sơn gieo trỉa 1.480 ha ngô lấy hạt và trên 430 ha ngô thân lá để phục vụ chăn nuôi.

Nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân tích cực chăm bón nên sản lượng ước đạt trên 6.423 tấn hạt, cao hơn cùng kỳ năm trước trên 100 tấn; thân lá năng suất đạt 525.400 tấn (355 tấn/ha).

Vụ ngô này được đánh giá bội thu cả về năng suất lẫn sản lượng, nên người nông dân rất phấn khởi bước vào vụ gieo trồng mới.

Hương Sơn thu hơn 6.000 tấn ngô đông

Ông Đinh Xuân Anh, thôn Sông Con, xã Quang Diệm phơi ngô

Bà Uông Thị Yến - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết: “Năm nay nhờ đẩy mạnh việc đưa các giống ngô mới như: CP3Q, CP4011, NK6654, NK400, MX4, HN68… vào sản xuất nên năng suất đạt khá cao.

Dù trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng ngành đã phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc bà con phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc đồng ruộng tốt, thu hoạch đúng thời vụ nên đã có một vụ mùa thắng lợi.”

Hương Sơn thu hơn 6.000 tấn ngô đông

Nông dân Sơn Giang phấn khởi vì vụ mùa bội thu

Hiện nay, trên cánh đồng của huyện Hương Sơn, người dân vừa thu hoạch ngô đông vừa cày ải, chuẩn bị cho vụ trồng mới với phương châm “làm cuốn chiếu, sáng thu hoạch ngô, chiều cày bừa” để tiếp vụ sau thắng lợi.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast