Sâu keo mùa thu “tấn công” nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Sau 2 lần trầy trật sản xuất ngô vụ đông do mưa lũ, hiện trên những cánh đồng ngô ở Hương Khê - Hà Tĩnh lại xuất hiện sâu keo mùa thu phá hại.

Sâu keo mùa thu “tấn công” nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

Nhiều đồng ngô ở Hương Khê - Hà Tĩnh đang bị sâu keo mùa thu phá hại.

Cánh đồng ngô xanh mướt đang vào kỳ trổ cờ của xã Hương Thủy gần đây xuất hiện rải rác những cây ngô bị sâu keo mùa thu ăn trụi lá và nõn.

Bà Lê Thị Hứa (thôn 2) cho biết: “Gia đình tôi trồng 1,5 sào ngô nếp giống HN88 đang đến thời kỳ trổ cờ. Cây ngô phát triển rất tốt, nhưng mấy ngày gần đây, một số diện tích đã bị sâu keo mùa thu tàn phá. Những con sâu ban ngày chui xuống thân cây, đêm xuống mới mò lên ăn nõn và lá ngô. Khi bóc nõn ngô, tôi phát hiện sâu thân to, dài nằm bên trong. Loại sâu này phá hại khủng khiếp nên gia đình phải tiến hành phun thuốc để tiêu diệt”.

Sâu keo mùa thu “tấn công” nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

Sâu keo mùa thu ăn trụi lá và nõn ngô.

Ông Ngô Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho hay: Địa phương triển khai trồng 120 ha ngô đông muộn, xuân sớm. Từ ngày 9/1 đến nay, sâu keo mùa thu gây hại chủ yếu trên giống ngô HN68, HN88, NK7328, PC511.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã triển khai chỉ đạo các thôn tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân tổ chức thăm đồng thường xuyên. Tích cực phát hiện khi sâu non tuổi 1 - 2, thời điểm cây ngô ở giai đoạn 3-5 lá để dễ tiêu diệt, phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn bà con tiến hành phun các loại thuốc trừ sâu theo đúng quy trình kỹ thuật.

Sâu keo mùa thu “tấn công” nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

Người dân phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm khi sâu còn nhỏ...

Tương tự, tại xã Hương Giang, sâu keo mùa thu cũng đã xuất hiện và “tấn công” rải rác tại một số đồng ngô vụ xuân trên địa bàn, với mật độ gây hại trung bình 1-2 con/m2, cục bộ có nơi từ 3-4 con/m2, trong đó, sâu non phổ biến ở giai đoạn tuổi 1-3.

Tuy nhiên, nhờ chỉ đạo kịp thời, bà con nông dân tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ nên đến thời điểm này, cơ bản đã khống chế được sâu hại, cây ngô phát triển tốt.

Sâu keo mùa thu “tấn công” nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

...đồng thời tiến hành phun thuốc tiêu diệt sâu.

Theo ông Trần Hoài Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê, ngay sau khi phát hiện sâu keo mùa thu phá hại cây ngô, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 2 công điện về việc chỉ đạo bổ cứu sản xuất vụ xuân 2020.

Trong đó, tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi, kiểm tra và thực hiện phòng, chống. Đây là loại sâu mới xâm nhập, có khả năng di trú xa, gây hại nặng cho cây ngô và nhiều loại cây khác.

Sâu keo mùa thu “tấn công” nhiều cánh đồng ngô ở Hương Khê

Các địa phương đang tiếp tục theo dõi phòng trừ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng.

Qua hướng dẫn của trung tâm, các địa phương như: Hương Thủy, Hương Đô, Phú Gia, Hương Giang... đã tiến hành phun thuốc Voliam Tagrgo 063SC, Hagold 75WG (nhãn hiệu Vua Rồng) và Lutex 5.5 WG tập trung vào nõn ngô cho thấy bước đầu mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, sâu keo mùa thu là loại sâu khó phòng trừ và có sức tàn phá nhanh, vì vậy, các địa phương không được chủ quan, theo dõi diễn biến sát sao, chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cây trồng.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!