Khát vọng mới trên vùng đất hơn ngàn năm lịch sử ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) có thêm động lực, niềm tin khởi động năm Tân Sửu 2021 với những khát vọng mới.

2 xã về đích NTM nâng cao

Đây phải là xã đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu, không phải chỉ dừng lại ở NTM nâng cao”, lời khích lệ từ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã khiến lãnh đạo xã Ngọc Sơn vô cùng xúc động

Khát vọng mới trên vùng đất hơn ngàn năm lịch sử ở Hà Tĩnh

Người dân xã Ngọc Sơn chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cắt tỉa cây cảnh, hàng rào xanh. Ảnh tư liệu

Đăng ký về đích ngay từ đầu năm, xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ và Nhân dân Ngọc Sơn. “Công việc đầu tiên, chúng tôi bắt tay ngay vào việc phân công các nhóm thành viên phụ trách từng nhóm tiêu chí. Tại Ngọc Sơn, không còn khái niệm ngày thứ 7 NTM mà mỗi ngày đều là ngày NTM”, ông Nguyễn Quốc Quân - Chủ tịch UBND xã bày tỏ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, Ngọc Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn hộ, chăn nuôi và mở rộng diện tích trồng các loại cây ăn quả chủ lực như cam, bưởi... Sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Ngọc Sơn đã được Hội đồng xét duyệt, thẩm định ghi nhận. Nhất là trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, lũ lụt... nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Ngọc Sơn đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao.

Hiện, toàn xã có 3/5 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Năm 2021, Ngọc Sơn phấn đấu có thêm 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, “phủ kín” tiêu chí này trên toàn xã. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn hộ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Khát vọng mới trên vùng đất hơn ngàn năm lịch sử ở Hà Tĩnh

Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí tại Trường Mầm non Thạch Long ngày 19/12/2020. Ảnh Hiền Lương

Giáp tết Nguyên đán, những tuyến đường rợp đèn, hoa càng khiến xã Thạch Long trở nên lung linh, rực rỡ. Hiện, Thạch Long đã có 2/8 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chúng tôi đang phấn đấu đến hết năm 2021, toàn xã có 6/8 thôn được công nhận” - Chủ tịch UBND xã Phan Tố Hoài chia sẻ.

Khát vọng mới trên vùng đất hơn ngàn năm lịch sử ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng xã Thạch Lạc đạt chuẩn NTM và 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Ngọc Sơn, Thạch Long (ngày 22/1/2021).

Thạch Long cùng Ngọc Sơn xứng đáng là 2 xã được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện Thạch Hà trong năm 2020.

“Cán đích” huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024

Khát vọng mới trên vùng đất hơn ngàn năm lịch sử ở Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt: "Năm 2021, Thạch Hà tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới hướng tới NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu".

Quyết tâm xây dựng Thạch Hà trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2024 cũng là điều Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định. “Năm 2021, Thạch Hà tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới hướng tới NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, cân đối nguồn ngân sách thực hiện Đề án xây dựng huyện NTM nâng cao” - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà nhấn mạnh.

Trong đó, chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung và sản xuất vườn hộ cùng một loại sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, gắn với phát huy các giá trị văn hóa. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Đẩy nhanh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả cao.

Khát vọng mới trên vùng đất hơn ngàn năm lịch sử ở Hà Tĩnh

Trung tâm hành chính xã NTM Tượng Sơn (Thạch Hà). Ảnh Bá Tân

Điều quan trọng, Thạch Hà xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, có kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch không gian làng xã, quy hoạch KT-XH của ngành và địa phương…

“Huyện sẽ tập trung xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng đô thị hóa; tập trung phát triển sản xuất vườn hộ theo hướng hữu cơ, kiến tạo không gian, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường; từng bước hình thành các khu dân cư NTM kết nối thành vành đai xanh quanh TP Hà Tĩnh. Đây sẽ là cơ sở để Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà tự tin vững bước vào năm 2021 với tâm thế mới, thắng lợi mới” - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast