Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, từng bước thúc đẩy phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới (NTM) trước tháng 8/2020.

Củng cố hệ thống giao thông nông thôn

Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

Thời gian qua, Lộc Hà đã xây dựng được hệ thống đường liên thôn, liên xã đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH

Sau nhiều năm nỗ lực thực hiện, đến nay, 12/12 xã, thị trấn của Lộc Hà đã hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn (GTNT); 100% đường trục xã, liên xã đạt chuẩn; gần 100km đường trục thôn, xóm đạt chuẩn (chiếm 80%); gần 175km đường ngõ xóm đạt chuẩn (chiếm 78%)… Điều này góp phần đồng bộ, tạo diện mạo mới cho mạng lưới giao thông trên địa bàn.

Trong năm 2020, để phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã tổ chức rà soát, lập quy hoạch và thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng.

Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

Năm 2020, người dân Lộc Hà tiếp tục hiến đất, mở đường thực hiện nâng cấp các tuyến giao thông theo tiêu chuẩn mới.

Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ còn nhiều khó khăn, trên cơ sở quy hoạch về hạ tầng giao thông trong Đề án xây dựng NTM, các xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là vận động Nhân dân chung tay đóng góp ngày công, hiến đất làm đường để có những tuyến đường rộng, đẹp.

Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc Trần Văn Nghĩa phấn khởi: “Năm 2019, bà con đã tự nguyện phá dỡ 6,8 km tường bao, hiến trên 9.000 m2 và hàng ngàn ngày công lao động. Đặc biệt, trên 2,5 km tuyến trục chính của thôn đã được trải thảm nhựa và chúng tôi đang chuẩn bị để trong năm nay làm thêm 2,5 km nữa; mở rộng thêm các tuyến chính lên 5-7m theo chuẩn mới”.

Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

Người dân thôn Châu Hạ (Thạch Châu) ra quân làm lề đường. Ảnh tư liệu.

Đặc biệt, phong trào xây dựng, củng cố tiêu chí đường GTNT đang được các địa phương trên địa bàn Lộc Hà tập trung thực hiện để đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông cho biết: “Năm nay, xã được chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu, nhưng do ảnh hưởng của dịch, hạn chế tập trung đông người nên việc làm giao thông thời gian chậm hơn kế hoạch. Từ tháng 5 này, chúng tôi sẽ tập trung huy động máy móc, ngày công để kịp hoàn thành nâng cấp 3 tuyến đường xã dài 4 km và 3 km đường trục thôn; chỉnh trang lề đường, làm hệ thống rãnh thoát nước”.

Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ

Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

Tuyến HL02 đoạn đi qua xã Thạch Mỹ đã được hoàn thành vào đầu năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trong 10 năm qua, toàn huyện Lộc Hà đã có hơn 450km đường GTNT các loại được đầu tư nâng cấp, xây mới; tổng kinh phí đầu tư cho phát triển đường GTNT giai đoạn 2010 – 2020 đạt hơn 819 tỷ đồng. Từ đó, góp phần đồng bộ hơn mạng lưới giao thông trên địa bàn, tạo động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2020.

Để củng cố tiêu chí giao thông, trong năm nay, Lộc Hà đã hoàn thành thủ tục liên quan để thi công 2 tuyến đường huyết mạch là Thạch Kim – Phù Lưu, dài 6km, với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng; tuyến Hồng - Hậu, dài 6km, tổng mức đầu tư 49,5 tỷ đồng…

Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

Lộc Hà tập trung huy động nguồn lực, hoàn thành tiêu chí giao thông để đạt chuẩn NTM trước tháng 8/2020.

Ông Lê Hồng Cơ - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà cho biết: “Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng phần nào đến việc thi công, thời gian tới đây chúng tôi sẽ chủ động đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến trước tháng 8/2020 hoàn thành các dự án xây dựng giao thông, đưa Lộc Hà đạt chuẩn huyện NTM đúng lộ trình.

Đối với các trục đường thôn, xóm, tiếp tục duy trì phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chủ yếu thực hiện nâng cấp, bảo dưỡng các tuyến, đặc biệt là đối với 3 xã đăng kí đạt chuẩn xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu là Hồng Lộc, Phù Lưu và Thạch Châu”.

Lộc Hà “nâng chất” hệ thống giao thông, hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới

Xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu cũng là một trong những nội dung trọng tâm của huyện trong năm 2020.

Cùng với việc tập trung thực hiện các tiêu chí khó, khối lượng công việc lớn, Lộc Hà đang tranh thủ thời gian để củng cố lại các tiêu chí khác đã cơ bản đạt yêu cầu như: quy hoạch, sản xuất, môi trường, vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu…

Ông Phan Bá Ninh - Cán bộ Văn phòng Điều phối NTM huyện Lộc Hà thông tin: “Trong giai đoạn quan trọng này, cấp uỷ, chính quyền các cấp đang huy động tối đa các nguồn lực, kêu gọi sức dân và bám sát chỉ đạo nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, nhằm đưa huyện nhà đạt chuẩn NTM trước tháng 8/2020”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.