Hạ tầng giao thông xuống cấp “cản bước” Hương Khê xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thường xuyên bị tác động của lũ lụt làm cho hệ thống hạ tầng giao thông ở nhiều xã thuộc huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) xuống cấp, “cản bước” phát triển, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hạ tầng giao thông xuống cấp “cản bước” Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Đã hàng chục năm qua, người dân các thôn Bình Hải, Bình Hà, Bình Minh, xã Hương Bình (Hương Khê) phải rất vất vả ra đồng sản xuất trong tình cảnh đường sá lầy lội.

Đã hàng chục năm qua, ông Nguyễn Văn Thanh cũng như người dân các thôn Bình Hải, Bình Hà, Bình Minh, xã Hương Bình phải rất vất vả ra đồng sản xuất trong tình cảnh đường sá lầy lội. Đặc biệt, vào mùa thu hoạch là một cực hình đối với người nông dân nơi đây bởi rất khó để dùng phương tiện cơ giới chở nông sản về nhà.

Ông Nguyễn Văn Thanh – người dân thôn Bình Hải, xã Hương Bình cho biết, đây là tuyến giao thông huyết mạch dài 3km đi ra vùng sản xuất chính thuộc cánh đồng cây xoài, cây chanh của gần 700 hộ dân. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào cây lúa nên còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng con đường bằng bê tông để người dân được thuận lợi trong sản xuất, phát triển kinh tế.

Cũng theo ông Thanh, ngoài phục vụ sản xuất, nếu được đầu tư xây dựng đây cũng sẽ là tuyến đường kết nối với hệ thống giao thông trong huyện ngắn nhất, thuận lợi nhất để phục vụ việc đi lại, học tập, giao thương buôn bán của người dân địa phương.

Xã Hương Giang - một trong những xã vùng thấp lụt của Hương Khê có hệ thống giao thông các cấp gần 100 km. Trong đó, có tuyến huyện lộ 2, nằm trên tuyến giao thông Hà Linh – Phúc Trạch đi qua địa bàn xã với chiều dài hơn 5km.

Hạ tầng giao thông xuống cấp “cản bước” Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Cầu tràn Khe Con (Hương Giang) nằm trên tuyến đường chính của xã Hương Giang và các xã lân cận hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Đây là tuyến đường chính phục vụ giao thương buôn bán, học tập cho hơn 2.000 người dân trên địa bàn. Trải qua thời gian, thiên tai lũ lụt, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, trên tuyến đường này có cầu tràn Khe Con được đầu tư xây dựng từ hàng chục năm qua nay đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.

“Đây là tuyến đường trục chính phục vụ đi lại cho không chỉ người dân Hương Giang mà còn có các xã vùng lân cận. Vào mùa mưa, tuyến đường này bị chia cắt, có đến 3 thôn bị cô lập, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh” - ông Đậu Văn Ngãi - người dân thôn 10, xã Hương Giang xác nhận.

Hạ tầng giao thông xuống cấp “cản bước” Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Do được thiết kế dạng cầu tràn nên chỉ cần 1 trận mưa nhỏ là việc đi lại của người dân trở nên khó khăn

Chủ tịch UBND xã Hương Giang Phan Đình Hùng cho biết, cầu tràn Khe Con đã được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì đến nay vẫn chưa được triển khai. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương. Cầu chưa được triển khai xây dựng là “bước cản” lớn đối với địa phương trong việc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2020.

Hương Bình, Hương Giang là 2 trong 4 xã của Hương Khê đặt mục tiêu phấn đấu về đích NTM năm 2020. Tuy nhiên, là xã khó khăn, nguồn lực trong nhân dân còn rất hạn chế nên việc hoàn thành tiêu chí giao thông đối với các địa phương này là rất khó khăn.

Hạ tầng giao thông xuống cấp “cản bước” Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Đến nay, toàn huyện Hương Khê đang còn 14 tuyến đường cấp xã với chiều dài 110km chưa đạt chuẩn

Ngoài 2 công trình trọng điểm “cản bước” NTM của 2 địa phương nói trên, đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê đang còn 14 tuyến đường cấp xã với chiều dài 110km chưa đạt chuẩn và nhiều cây cầu dân sinh lớn nhỏ đã bị hư hỏng, xuống cấp cần sớm được đầu tư xây dựng để đảm bảo phát triển KTXH, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn cũng như tiến trình xây dựng NTM của địa phương.

Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê đã xẩy ra 6 trận lũ lịch sử làm thiệt hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông, các công trình thủy lợi... cũng như tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Hạ tầng giao thông xuống cấp “cản bước” Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Cầu Lộc Yên - 1 trong số hàng chục cây cầu dân sinh quan trọng trên địa bàn Hương Khê đã xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp

“Để ổn định đời sống người dân về trước mắt cũng như lâu dài, đặc biệt là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, huyện Hương Khê đề xuất tỉnh và các bộ, ngành quan tâm, xem xét hỗ trợ 537 tỷ đồng đầu tư, xây dựng các công trình cấp bách, đặc biệt là các công trình giao thông” – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn đề xuất.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!