Hà Tĩnh không có tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ tàu cá chưa cấp phép, nếu không đủ điều kiện nghiêm cấm ra khơi, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm.

bqbht_br_3-iu.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ảnh chụp màn hình

Chiều 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dự họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_2-iu.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đã rà soát các nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương được giao tại phiên họp trực tuyến lần thứ 19.

Tính đến ngày 31/10/2025, cả nước có 99,8% tàu đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; xóa đăng ký 370 tàu cá; 6/22 địa phương hoàn thành việc cấp phép cho toàn bộ các tàu cá. Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử tăng lên.

Bên cạnh đó, trong tuần, trên hệ thống eCDT đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 2.598 lượt tàu cá rời cảng và 2.811 lượt tàu cập cảng theo quy định, giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 14.665 tấn. Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được địa phương lập danh sách, giao chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng quản lý, giám sát vị trí neo đậu, đảm bảo khi nào đủ điều kiện mới được tham gia hoạt động khai thác thủy sản...

Tại Hà Tĩnh, hiện có 3.980 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. 68/68 tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình. Hà Tĩnh hiện không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; chưa phát hiện các trường hợp môi giới, móc nối cho tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

bqbht_br_1-iu.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những nội dung còn tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, đề xuất kiến nghị những giải pháp trong thời gian tới.

bqbht_br_5-iuu.jpg
Các đại biểu thảo luận tại phiên họp về những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ: hiện nay, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa xử lý dứt điểm như: trường hợp tàu cá chưa đăng ký, chưa cấp phép, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, cũng như tình trạng vi phạm quy định trong truy xuất nguồn gốc, quản lý cảng cá.

thu-tuong-bcd-quoc-gia-ve-chong-khai-thac-hai-san-iuu-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao, tăng cường công tác phối hợp thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Rà soát toàn bộ các tàu cá chưa được cấp phép; tàu nào không đủ điều kiện phải nghiêm cấm ra khơi, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Các địa phương cần phân loại, sắp xếp, xử lý dứt điểm các tàu không đủ điều kiện, đồng thời kết hợp xử lý ô nhiễm môi trường và chuyển đổi nghề cho ngư dân. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, chủ động truy tố, xét xử các hành vi vi phạm IUU một cách nghiêm khắc, không khoan nhượng. Hoàn thiện hồ sơ, cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc hải sản quốc gia (VNFishbase), bảo đảm minh bạch, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản tuyệt đối không thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm khai thác từ hoạt động trái phép.

Các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân và cộng đồng doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc gỡ “thẻ vàng” EC. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: việc chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu của quốc tế, mà còn là nghĩa vụ, danh dự và lợi ích quốc gia. Từng bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, làm việc thực chất hơn, việc gì vướng mắc phải xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài, hướng tới một nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm vì Tổ quốc và vì lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.