“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

(Baohatinh.vn) - Mạnh dạn đầu tư nhà lưới để trồng dưa kim hoàng hậu, ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1971, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thành công với mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đưa lại nguồn thu nhập khá.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Sau khi tham quan, học hỏi các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở Nghệ An, đầu năm 2020, ông Nguyễn Đình Tiến quyết định về quê lập nghiệp với mô hình trồng dưa trong nhà lưới. Quyết tâm thực hiện ý định, ông Tiến đã mạnh dạn vay vốn từ người thân, đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng mô hình.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Ông Tiến chia sẻ: Năm 2020, tôi cùng gia đình bắt tay vào việc trồng dưa kim hoàng hậu trên diện tích 1.000 m2 trong nhà lưới. Tuy nhiên, do chưa nắm vững các kỹ thuật trồng và chăm sóc nên dưa bị héo rũ và chết hàng loạt, dẫn tới năng suất thấp.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Không nản chí, ông Tiến quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân, cách khắc phục và học hỏi thêm kiến thức về quy trình làm bầu, ươm giống, chăm sóc...

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Đầu năm 2021, ông Tiến bắt tay vào trồng lứa dưa thứ 2. Đất không phụ lòng người, 2 lứa dưa trong năm 2021 đã cho thu hoạch hơn 15 tấn. Với giá bán từ 35 - 40 nghìn đồng/kg đã mang về cho ông Tiến nguồn thu hơn 600 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí, ông Tiến “bỏ túi” hơn 350 triệu đồng.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Hiện tại, mô hình của ông Tiến có quy mô 2.000 m2 dưa, dự kiến thu hoạch vào tháng 6 và tháng 7. Để dưa đạt năng suất cao, chất lượng tốt, ông Tiến đã cắt bỏ những quả dưa nhỏ, mẫu mã không đẹp, kém chất lượng.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Mỗi cây ông chỉ để lại từ 2 - 4 quả dưa đẹp nhất. Theo ông Tiến, để dưa đạt hiệu quả cao nhất về cân nặng và chất lượng thì việc cắt bỏ những quả nhỏ rất quan trọng, giúp dưa tập trung chất dinh dưỡng để nuôi những quả còn lại.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Ông Tiến cho biết, dưa kim hoàng hậu được trồng trong nhà lưới có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 60 - 65 ngày là có thể thu hoạch và mỗi năm canh tác được 2 vụ.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Dưa được ông Tiến trồng bằng xơ dừa mua từ tỉnh Bến Tre, dưới nền được lót bạt để tránh mầm bệnh. Xơ dừa trong nhà kính là do ông tự xử lý bằng cách ngâm nước từ 10 - 15 ngày xả chất chát, dùng vôi diệt nấm mốc, vi khuẩn.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Để dưa có điều kiện phát triển tốt nhất, ông Tiến đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Ông Tiến cho biết: Ngoài việc cung cấp nước, hệ thống này cũng đảm nhận nhiệm vụ cung cấp dưỡng chất như: canxi, magie, phốt pho, phân vi lượng... và một số vi chất khác tới rễ cây bằng cách hòa tan phân bón vào bể chứa nước rồi vận chuyển tới từng bộ rễ.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Hệ thống nhà lưới đã giúp cho dưa tránh được các yếu tố tiêu cực của thời tiết như: mưa bão, sương muối và ngăn côn trùng, sâu bệnh xâm nhập từ đó giúp cây dưa phát triển khỏe mạnh, đồng đều.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Nhằm chủ động trong việc thụ phấn cho dưa, ông Tiến đã nuôi 10 tổ ong ngay trong vườn nhà.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Mô hình trồng dưa của ông Tiến còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho 4 lao động ở trên địa bàn với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Những quả dưa căng tròn, đẹp mắt đang chờ ngày thu hái.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Với diện tích 1.000m2 cho thu hoạch vào giữa tháng 6, dự kiến lứa dưa này sẽ cho sản lượng ước đạt 5 tấn, đem về nguồn thu khoảng 200 triệu đồng.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Ngoài diện tích dưa sắp cho thu hoạch, còn 1.000m2 dưa gối vụ với 3.000 gốc, sẽ cho thu hoạch vào dịp tháng 7 tới.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Nhờ áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nên dưa kim hoàng hậu của gia đình ông Tiến luôn được người tiêu dùng đón nhận, sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh và ở TP Vinh (Nghệ An).

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

Trong thời gian tới, ông Tiến dự định sẽ trồng thêm dưa chuột và nho, tạo một vòng tuần hòa khép kín trong nhà lưới. Bên cạnh đó, ông phấn đấu đưa dưa kim hoàng hậu tham gia chương trình OCOP để chuyên nghiệp hóa cũng như ổn định đầu ra cho sản phẩm.

“Mát mắt” mô hình trồng dưa nhà lưới công nghệ cao của lão nông xứ Cẩm

"Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nhất là việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng sản phẩm dưa kim hoàng hậu đạt chuẩn OCOP, từng bước nâng cao giá trị của sản phẩm” - ông Tiến chia sẻ.

Mô hình trồng dưa kim hoàng hậu trong nhà lưới của ông Nguyễn Đình Tiến là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp sạch tại địa phương, mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động trên địa bàn. Từ mô hình này, địa phương đang khuyến khích người dân trong xã đến tham quan, học tập kinh nghiệm để có thể nhân rộng, nâng cao thu nhập.

Ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast