Mùa vui ở huyện lúa Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa xuân. Theo đánh giá, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 64 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay.

Mùa vui ở huyện lúa Đức Thọ

Vụ xuân năm 2023, huyện Đức Thọ gieo cấy hơn 6.400 ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 64 tạ/ha.

Vụ xuân 2023, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) gieo cấy hơn 6.400 ha lúa, cơ cấu các loại giống chủ lực gồm: Nếp 98, VNR 20, Bắc Thịnh, Lai Thơm 6, Thái Xuyên…

Mặc dù từ đầu vụ thời tiết không thuận lợi, mưa rét kéo dài, có thời điểm xuất hiện rét hại, sâu bệnh phát triển, tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao, khuyến cáo kịp thời của huyện, sự tập trung cao của bà con nông dân nên vụ xuân 2023 năng suất lúa ở Đức Thọ đạt khá cao.

So với các địa phương trong tỉnh, Đức Thọ bắt đầu thu hoạch khá sớm, đến ngày 18/5, toàn huyện đã thu hoạch được 2.500/6.463 ha lúa xuân, đạt 38,6% tổng diện tích. Năng suất ước đạt 64 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay.

Mùa vui ở huyện lúa Đức Thọ

So với mọi năm, lúa xuân năm nay sinh trưởng đồng đều, bội thu năng suất.

Thời điểm này, Đức Thọ đã vào cao điểm thu hoạch lúa xuân. Những chiếc máy gặt đập liên hợp chạy ầm ù từ sáng sớm đến tận tối đêm. Bà con nông dân vì thế cũng bận rộn theo chân máy đón lúa về nhà. Vụ xuân năm nay, Đức Thọ thực hiện mạnh mẽ việc phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, giúp bà con nông dân sản xuất đồng nhất một giống, tăng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu.

Bà Nguyễn Thị Tâm (thôn Tân Tiến, xã Yên Hồ) hồ hởi: “Năm nay, gia đình tôi gieo cấy 1 mẫu lúa, chủ yếu đầu tư các loại giống chất lượng nên năng suất đạt khá cao, 4 tạ/sào. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, tôi thuê máy gặt để hoàn thành thu hoạch càng nhanh càng tốt. Cánh đồng liền vùng, liền thửa nên thời gian thu hoạch cũng rút ngắn hơn 1/2 thời gian so với trước”.

Mùa vui ở huyện lúa Đức Thọ

Bà con nông dân xã Lâm Trung Thủy đưa lúa lên bờ.

Còn ông Nguyễn Văn Linh (thôn An Tiến, xã An Dũng), sau khi thu hoạch xong 1 mẫu lúa thì quyết định bán lúa tươi cho thương lái tại chân ruộng. Hiện tại, giá lúa tươi là 54.000 đồng/yến, với 5,6 tấn, gia đình ông bán được hơn 30 triệu đồng.

“Tôi chỉ để lại một ít lúa đủ ăn, còn lại bán cho thương lái để lấy tiền tiếp tục đầu tư cho vụ sau. Hai mùa đuổi nhau, vừa thu hoạch lúa xuân, chúng tôi lại phải chuẩn bị giống, vật tư, thuê máy móc để chuẩn bị làm hè thu. Năm nay thời tiết thuận lợi, năng suất lúa đạt cao nên chúng tôi vui lắm” - ông Nguyễn Văn Linh chia sẻ.

Mùa vui ở huyện lúa Đức Thọ

Năng suất bình quân của xã An Dũng ước đạt 3,8 tạ/sào, cao nhất huyện Đức Thọ.

Bà Bùi Thị Bảy - Chủ tịch UBND xã An Dũng cho biết: “Thời tiết nắng nóng là điều kiện để các trà lúa chín đều và giúp nông dân thu hoạch, trau phơi lúa thuận lợi. Vụ xuân năm nay được xem là được mùa nhất từ trước tới nay, bình quân năng suất toàn xã ước đạt 3,8 tạ/sào, có nơi đạt 4 tạ/sào. Tranh thủ thời gian, bà con đang tập trung cao độ cho công tác thu hoạch. Nhiều xứ đồng, máy gặt đập liên hợp không vào được, bà con đã tranh thủ gặt tay để đẩy nhanh tiến độ. Chúng tôi phấn đấu đến ngày 30/5 tới sẽ hoàn thành thu hoạch lúa xuân 2023 và trước ngày 10/6 sẽ gieo cấy xong vụ hè thu”.

Mùa vui ở huyện lúa Đức Thọ

Thương lái đến tận chân ruộng để thu mua lúa cho bà con nông dân.

Vụ xuân 2023, huyện Đức Thọ gieo cấy hơn 6.400 ha, cơ cấu chủ yếu các loại giống ngắn ngày, năng suất cao và chống sâu bệnh tốt. Mặc dù đầu vụ thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, độ ẩm cao khiến một số loại sâu bệnh phát sinh gây hại nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của ngành chuyên môn, lãnh đạo huyện và sự chủ động bám đồng của bà con nông dân nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đem lại một vụ mùa bội thu. Theo đánh giá, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 64 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay.

Ông Nghiêm Sỹ Đông
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast