Cẩm Xuyên được mùa lúa xuân lớn nhất từ trước đến nay

(Baohatinh.vn) - Theo đánh giá của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), vụ xuân năm 2021 là vụ mùa thắng lợi nhất từ trước đến nay của địa phương.

Chiều ngày 18/5, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2021.

Cẩm Xuyên được mùa lúa xuân lớn nhất từ trước đến nay

Toàn cảnh hội nghị.

Vụ xuân năm 2021, toàn huyện Cẩm Xuyên gieo cấy 9.500 ha lúa. Thời điểm này, Cẩm Xuyên đã thu hoạch được 8.400 ha (đạt 88,4% diện tích). Dự kiến đến ngày 20/5, toàn huyện sẽ thu hoạch xong lúa vụ xuân 2021.

Theo đánh giá, năng suất lúa vụ xuân năm 2021 bình quân đạt 60,5 tạ/ha (tăng 7,52 tạ so với cùng kỳ), sản lượng ước đạt 57.475 tấn (tăng hơn 7.000 tấn so với cùng kỳ).

Về giá bán, lúa phơi một nắng có giá 6.800 – 7.000 đồng/kg, các loại lúa chất lượng cao giá từ 7.200 – 7.500 đồng/kg. Đây là vụ sản xuất được mùa nhất từ trước đến nay của huyện Cẩm Xuyên.

Cẩm Xuyên được mùa lúa xuân lớn nhất từ trước đến nay

Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ Hà Huy Hùng đề xuất một số nội dung liên quan đến sản xuất hè thu và xây dựng hạ tầng phục vụ việc phòng chống lũ lụt.

Triển khai đề án sản xuất vụ hè thu, huyện Cẩm Xuyên đặt mục tiêu sẽ gieo trồng 9.060 ha lúa, 185 ha lạc, 185 ha đậu, 200 ha vừng, 160 ha khoai lang, 550 ha rau màu và 100 ha ngô sinh khối. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung xây dựng các mô hình để nâng cao hiệu quả sản xuất như: 3 tầng nấc, sản xuất cây trồng trái vụ, liên kết sản xuất lúa theo chuỗi gắn với sản phẩm OCOP…

Theo kế hoạch, huyện Cẩm Xuyên sẽ tập trung gieo cấy vụ hè thu từ ngày 1- 6/6 và kết thúc trước 10/6 để đảm bảo khung lịch thời vụ.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá công tác nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, tình hình thiên tai trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên diễn biến phức tạp, khó lường. Lũ lụt trong tháng 10/2020 khiến 150 thôn/19 xã, thị trấn của huyện bị ngập lụt; hơn 800 ha diện tích rau màu các loại, 320 ha cây trồng lâu năm, trên 3.000 con gia súc và hơn 400 ha thủy sản bị thiệt hại.

Cẩm Xuyên được mùa lúa xuân lớn nhất từ trước đến nay

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình: Các địa phương cần chủ động điều tiết về máy móc, tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình. Về công tác PCTT-TKCN, các xã cần bổ sung kịch bản sạt lở núi, kịch bản tuyên truyền di dời dân để ngay khi xảy ra sự việc thì kịp thời triển khai.

Nhiều tuyến đường giao thông và cầu qua sông bị ngập; một số công trình bị xói lở nghiêm trọng; nhiều khu vực bị sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ở, đời sống của người dân; tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện năm 2020 ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Chủ động trong công tác PCTT-TKCN năm 2020, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã đôn đốc các địa phương trong việc vận động, nhắc nhở và kiên quyết di dời khẩn cấp các hộ dân tại các điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn. Khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện cũng kịp thời xuống cơ sở nắm tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”

Cẩm Xuyên được mùa lúa xuân lớn nhất từ trước đến nay

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Các địa phương cần tranh thủ gắn mô hình phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn với đề án sản xuất hè thu; tập trung chỉ đạo triển khai đề án, tuân thủ về cơ cấu bộ giống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành công tác PCTT-TKCN và triển khai đề án sản xuất hè thu năm 2021.

Một số đại biểu cho rằng: huyện cần phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh để có phương án xả lũ hợp lý, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du; xem xét, bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa một số công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp; các địa phương chủ động kiểm tra thuyền, máy móc đảm bảo an toàn, phục vụ hoạt động hỗ trợ, cứu nạn trong lũ lụt; tập trung thực hiện sản xuất vụ hè thu theo kế hoạch...

Cẩm Xuyên được mùa lúa xuân lớn nhất từ trước đến nay

Dịp này, UBND huyện Cẩm Xuyên đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN năm 2020.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.