Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Không khí lao động hối hả và niềm vui được mùa đang diễn ra trên các cánh đồng lúa của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa nhanh, gọn để sớm triển khai sản xuất vụ hè thu…

Hối hả với vụ mùa bội thu…

Vụ xuân năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Loan ở thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu làm 2 mẫu lúa. Để thu hoạch nhạnh, gọn nhất có thể, chị đã thuê máy gặt với mức 150 ngàn đồng/sào, không thuê mượn người gặt tay như trước đây vì dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và mất thời gian thu hoạch lâu. Nhờ chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi, đồng ruộng màu mỡ nên năm nay được mùa lớn, năng suất bình quân của 2 mẫu ruộng của gia đình chị Loan ước đạt hơn 3 tạ/sào (hơn 60 tạ/ha)…

Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

Chị Nguyễn Thị Loan (Ích Hậu) chia sẻ niềm vui được mùa cùng cán bộ ngành nông nghiệp..

Ông Bùi Trọng Đỉnh - Phó Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết: "Năm nay, xã chúng tôi gieo cấy 490 ha, chủ yếu là các giống lúa KD18, KDBĐ, XT28, nếp 98… Vụ mùa năm nay thắng lợi toàn diện, năng suất đạt gần 58,4 tạ/ha (thuộc diện cao nhất huyện), sản lượng đạt 2.258 tấn. Hiện nay, lúa trên các đồng ruộng đang chín nên chúng tôi đã tuyên truyền, động viên Nhân dân thu hoạch để sớm triển khai vụ hè thu theo kế hoạch sản xuất”.

Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

Không khí lao động khẩn trương trên các cánh đồng lúa ở Ích Hậu...

Không chỉ có Ích Hậu mà trên khắp các cánh đồng từ Thạch Châu, Thạch Mỹ, thị trấn Lộc Hà đến Tân Lộc, Bình An, Hồng Lộc… những ngày này, từ sáng sớm đến tối mịt, bà con nông dân ra đồng gấp rút thu hoạch lúa. Nếu những vụ trước lúa thường cho chín già hơn mới gặt để đỡ công phơi, thì nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, vụ hè thu đã cận kề nên bà con đã thu hoạch sớm, có những ô ruộng mới chín gần 90% cũng được thu hoạch sớm.

Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

Tất cả diện tích lúa đã chín ở Lộc Hà đều đã cơ bản thu hoạch nhanh, gọn để vừa kịp sản xuất vụ hè thu.

Đặc biệt, vì thu hoạch lúa trong mùa dịch nên bà con rất quan tâm đến vấn đề an toàn. Chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Mỹ Giang (xã Thạch Mỹ) chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 sào lúa bị đổ do đợt giông lốc cách đây 2 tuần nên máy không thể vào gặt, buộc phải làm thủ công. Nhà có đông anh em, con cháu nhưng chúng tôi không nhờ gặt giúp mà 2 mẹ con tự gặt để tránh tụ tập đông người. Khi ra đồng, chúng tôi luôn đeo khẩu trang, khăn che mặt cẩn thận để vừa phòng dịch vừa đỡ nắng…”.

Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

Ngoài ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, động viên bà con, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn (đứng giữa) còn thường xuyên thị sát tiến độ thu hoạch lúa và nhắc nhở việc sản xuất vụ hè thu theo kế hoạch...

Ông Trần Văn Liệu - cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà thông tin: "Vụ xuân năm 2021, toàn huyện gieo trỉa gần 3.200 ha lúa các loại. Với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, tất cả 500 ha mới chín đều đã được gặt xong và khoảng 10 ngày nữa là cơ bản thu hoạch gọn. Theo ước tính, năng suất bình quân của vụ này ước tính đạt 56 tạ/ha, cao hơn 1,2 tạ/ha so với vụ xuân năm trước”.

Gấp rút chuẩn bị sản xuất vụ hè thu…

Ích Hậu là địa phương có nhiều lợi thế trong sản xuất lúa nên vụ hè thu năm nay, xã quyết tâm sản xuất bằng diện tích của vụ xuân (490 ha). Để tiếp tục hướng tới một vụ mùa thắng lợi, chính quyền địa phương đang đôn đốc, khuyến khích bà con lúa vụ xuân chín đến đâu gặt hết đến đó và gấp rút chuẩn bị giống, phân bón, nông cụ để sớm đổ nước vào đồng ruộng, cày bừa, phấn đấu khoảng 7 - 10 ngày nữa sẽ xuống giống vụ hè thu. Trước đó, xã này cũng đã chủ động nạo vét kênh mương, sửa chữa các trạm bơm, nâng cấp các tuyến đường nội đồng… để phục vụ sản xuất.

Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

Nông dân Lộc Hà đang quán triệt phương châm gặt đến đâu, dọn sạch đến đó để sớm đổ nước vào đồng ruộng, cày ải và bắt đầu xuống giống vụ hè thu trong tuần tới.

Với quyết tâm triển khai vụ hè thu đúng lịch thời vụ, đảm bảo hiệu quả, tất cả 11/12 địa phương (trừ Thạch Kim không sản xuất nông nghiệp) ở Lộc Hà đã xây dựng và họp tổ chức triển khai Đề án sản xuất vụ hè thu năm 2021. Qua đó, phấn đấu toàn huyện sẽ gieo cấy 2.042 ha lúa các loại (nhiều hơn vụ hè thu năm ngoái 60 ha), bắt đầu từ ngày 20/5 sẽ xuống giống và quyết tâm đạt năng suất 49,1 tạ/ha (cao hơn vụ hè thu năm ngoái 2,16 tạ/ha), sản lượng đạt 10.020 tấn (nhiều hơn vụ hè thu năm ngoái 982 tấn)…

Hối hả thu hoạch lúa xuân ở Lộc Hà

Để đảm bảo nước cho vụ hè thu, cách đây gần 2 tháng, các địa phương ở Lộc Hà đã ra quân làm thủy lợi nội đồng, tu sửa các trạm bơm, đắp bờ vùng, bờ thửa... (Trong ảnh: Sửa trạm bơm Đập Làng, xã Ích Hậu)

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà thông tin: “Dự báo có nhiều yếu tố thuận lợi trong sản xuất nên vụ hè thu năm nay, Lộc Hà đưa ra các chỉ tiêu cao hơn năm trước. Để đảm bảo thắng lợi, chúng tôi đã xây dựng đề án sản xuất cẩn thận, tính toán kỹ về mọi mặt, nhất là đảm bảo cơ giới hóa 100% trong làm đất để giảm áp lực cho thời gian gieo cấy, đảm bảo nước tưới, xây dựng phương án ngăn ngừa dịch bệnh và có cơ cấu giống phù hợp, ưu tiên các bộ giống ngắn ngày như PC6, BT09, Xuân Mai, Hương thơm số 1, Thiên ưu 8…”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.