Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết hửng nắng sau chuỗi ngày rét đậm, nông dân ở các huyện Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tất bật huy động máy móc, nhân lực, tập trung cho việc làm đất, xuống giống vụ xuân 2021.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Trên xứ Nương Đồng, vợ chồng chị Phạm Thị Trân (thôn Đông Bàu, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) đang hối hả đắp bờ, làm cỏ 4 sào ruộng vừa cày xong.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Vừa nhanh tay cuốc đất, chị Phạm Thị Trân (thôn Đông Bàu, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) vừa cho biết: “Buổi trưa bắt đầu hửng nắng nên hai vợ chồng tôi tranh thủ ăn cơm sớm rồi ra đồng. Nhờ nắng ấm nên việc làm cỏ, đắp bờ cũng thuận lợi hơn”.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Theo lịch khung thời vụ, 7 ngày nữa, chị Phạm Thị Trân và bà con nông dân huyện Cẩm Xuyên sẽ đồng loạt xuống giống đợt 1 (mùng 8 âm lịch). Vì vậy, đây là thời điểm “nước rút” trong khâu làm đất. May mắn khi thời tiết hiện khá thuận lợi, dù rét đậm nhưng có nắng nên việc ra đồng của bà con đỡ vất vả hơn.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Đi dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua các xã: Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Cẩm Quang, thị trấn Cẩm Xuyên..., chúng tôi thấy không khí lao động hết sức nhộn nhịp. Tiếng máy cày bừa rộn vang khắp các cánh đồng. (Ảnh chụp tại xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên).

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Vụ xuân năm nay, huyện Cẩm Xuyên gieo cấy 9.519,8 ha lúa, đạt diện tích lớn nhất toàn tỉnh. Chủ động được nguồn nước nên nhiều năm nay chúng tôi đã triển khai gieo thẳng chứ không bắc mạ như một số vùng. Thời điểm này, người dân làm đất đạt khoảng 80%".

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Triển khai vụ xuân năm 2021 sớm hơn huyện Cẩm Xuyên, thời điểm này, nông dân TX Kỳ Anh đã bước vào khung thời vụ gieo cấy.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Nhiều nơi, các hộ dân đang tích cực bón phân, làm đất trước ngày xuống giống (Trong ảnh: Một hộ dân tại phường Kỳ Thịnh bón kali trước khi xuống giống).

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Đang bận rộn bừa ải để kịp xuống giống 5 ha, anh Nguyễn Thanh Hải (TDP Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) cho biết: "Hôm nay trời trở nắng, gia đình tôi huy động nhân lực để cày ải, bón kali và chuẩn bị gieo. Năm nay, gia đình tôi tiến hành xuống các giống xuân mai, thiên ưu, P6, hy vọng trong vài ngày tới thời tiết sẽ ấm dần lên để sản xuất được thuận lợi..."

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Trong khi một số cánh đồng, người dân đang làm đất...

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Thì một số nơi, nông dân TX Kỳ Anh đang tập trung triển khai gieo, bắc mạ và gieo thẳng trà xuân trung.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Gia đình chị Phạm Thị Hiền (TDP Nam Phong, phường Kỳ Thịnh) có 5 sào P6, trong đó 3 sào bắc mạ, 2 sào gieo thẳng. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, chị Hiền tiến hành gieo thẳng số lúa còn lại. "May mắn là thời tiết đã thuận lợi trở lại vì mấy hôm ngâm giống gặp đợt lạnh nên tôi sợ hư không kịp gieo. Dự báo thời tiết sắp có đợt không khí lạnh tăng cường nên khi gieo xong cũng phải bám sát diễn biến thời tiết để có biện pháp ủ ấm giống kịp thời..." - chị Hiền cho hay.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Vụ xuân 2021, TX Kỳ Anh có tổng diện tích 1.315 ha, với các giống lúa chủ lực là P6, XT28.... Tính đến thời điểm này, địa phương đã triển khai được 9,5 ha gieo mạ, 25 ha diện tích gieo thẳng trà xuân trung.

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Bà Lê Thị Thanh Hường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN thị xã Kỳ Anh cho biết: "Hiện, vụ xuân 2021 tại TX Kỳ Anh việc bắc mạ cơ bản đã xong, ngày 15/1, sẽ kết thúc trà xuân trung. Dự báo trong thời gian tới sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường, vì vậy, đối với các ruộng mới gieo cần giữ ấm đủ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh, rắc tro bếp mục lên trên mặt luống để giữ ấm. Đối với mạ đã lên xanh, bà con cần đưa nước vào ngập 1/3-1/2 cây mạ đối với mạ dược và tưới ẩm đối với mạ sân; đồng thời cũng cần phải che phủ kín bằng nilong trắng...".

Nắng lên, nông dân Hà Tĩnh tất bật xuống đồng triển khai vụ xuân

Cùng với sản xuất lúa, người dân cũng tranh thủ chăm sóc ruộng rau phục vụ thị trường dịp cuối năm (Trong ảnh: Người dân thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh tranh thủ chăm sóc lại ruộng rau khi thời tiết nắng ấm).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.