Nghi Xuân quyết tâm đưa 2 xã về đích nông thôn mới đúng kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/7, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bàn phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nghi Xuân quyết tâm đưa 2 xã về đích nông thôn mới đúng kế hoạch ảnh 1

Từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân đã mở rộng, hình thành và đưa vào sản xuất 64 mô hình phát triển kinh tế, nâng tổng số lên 346 mô hình có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Mô hình trồng rau củ quả công nghệ cao sản xuất trên 21 ha bước đầu thành công trên một số giống cây như: củ cải nhỏ, củ cải lớn, cà tím, ớt cay, măng tây...

Tổng số vốn huy động 6 tháng đầu năm đạt 229,973 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách các cấp là 48,936 tỷ đồng, chiếm 21,3%; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án 33,488 tỷ đồng; vốn tín dụng 158,000 tỷ đồng, chiếm 68,7%; nhân dân đóng góp 23,334 tỷ đồng, chiếm 9,4%.

Tính đến ngày 10/7/2015, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chỉ đạt 8.895 triệu đồng, bằng 32% kế hoạch.

Phong trào làm giao thông nông thôn được các địa phương đặc biệt quan tâm; đến ngày 10/7, toàn huyện triển khai thi công 26,44km/45,8km, đạt 57,74%.

Công ty nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương thả giống cá mú nhập khẩu tại Dự án nuôi trồng thủy sản thương phẩm công nghệ cao ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân).

Công ty nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương thả giống cá mú nhập khẩu tại Dự án nuôi trồng thủy sản thương phẩm công nghệ cao ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân).

Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Cụ thể là công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực tư vấn chính sách nên hiệu quả đạt được chưa cao.

Tại hội nghị một số ý kiến cho rằng, việc lãnh đạo chỉ đạo ở một số địa phương thiếu quyết liệt, còn có cán bộ thiếu tâm huyết, thậm chí thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước khó khăn người dân gặp phải. Sự vào cuộc của các phòng, ban chưa quyết liệt; việc xây dựng đường găng tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lúng túng…

Thời gian tới, huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu cụ thể cho các nhóm đối tượng. Theo đó, đối với các xã đã đạt chuẩn 2014 (Xuân Mỹ, Xuân Viên) tập trung phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các mô hình điển hình trên tất cả các lĩnh vực; đối với 2 xã về đích năm 2015 (Xuân Thành, Xuân Phổ), tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, dồn nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công việc còn lại; với các xã còn lại, tổ chức soát xét đánh giá thực chất mức độ hoàn thành các tiêu chí và xây dựng lộ trình chi tiết cho từng công việc cụ thể...

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast