Nghi Xuân trang bị kiến thức phòng trừ bệnh hại lúa cho nông dân

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai các “lớp học” tại ruộng lúa của người dân ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã giúp bà con nông dân nhận diện rõ hơn về các loại sâu bệnh hại lúa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất vụ xuân năm 2022.

Nghi Xuân trang bị kiến thức phòng trừ bệnh hại lúa cho nông dân

Chiều 6/4, ngành Nông nghiệp huyện Nghi Xuân tổ chức lớp tập huấn tại ruộng (thôn 1, xã Xuân Lĩnh) với sự tham gia của 50 người nhằm nâng cao nhận thức về cách nhận biết về đặc điểm gây hại của một số loại sâu bệnh nguy hiểm trên cây lúa hiện nay như: vàng lá, khô vằn, bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông ...

Nghi Xuân trang bị kiến thức phòng trừ bệnh hại lúa cho nông dân

Đây là lớp tập huấn thứ 15 được thực hiện tại đồng ruộng từ đầu tháng 2/2022 đến nay ở huyện Nghi Xuân. Bà con được các cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa đối với từng giai đoạn để hạn chế sâu bệnh, cách phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp canh tác, sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp. (Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện giới thiệu một số bệnh thường gặp trên cây lúa).

Nghi Xuân trang bị kiến thức phòng trừ bệnh hại lúa cho nông dân

Đặc biệt, bà con nông dân còn được khuyến cáo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo “4 đúng” (thuốc, thời điểm, liều lượng, nồng độ) để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng trừ dịch bệnh. (Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho bà con nhận biết nguyên nhân gây bệnh vàng lá).

Nghi Xuân trang bị kiến thức phòng trừ bệnh hại lúa cho nông dân

Qua lớp tập huấn, bà con nông dân đã nắm bắt kỹ năng cơ bản để nhận biết các loại sâu bệnh, triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh phù hợp ngay trên ruộng lúa của mình, giúp cho cây khỏe, sinh trưởng và phát triển tốt, bảo đảm vụ mùa bội thu. Trong ảnh: Cán bộ kỹ thuật chỉ dẫn cụ thể về những triệu chứng bệnh đạo ôn cổ bông.

Nghi Xuân trang bị kiến thức phòng trừ bệnh hại lúa cho nông dân

Theo ông Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, với hình thức trao đổi trực tiếp, có ví dụ dẫn chứng cụ thể, bà con nông dân không chỉ nhận biết nhanh về đặc điểm từng loại sâu bệnh và cách phòng trừ hiệu quả. Từ nay đến ngày 15/4, huyện sẽ tổ chức 2 buổi tập huấn tại ruộng cho bà con nông dân thị trấn Tiên Điền và xã Xuân Hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast