Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

(Baohatinh.vn) - Để bảo vệ bưởi Phúc Trạch không bị côn trùng gây hại, nhiều hộ dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã dùng túi giấy bọc quả. Cách làm này không chỉ giúp quả bưởi phát triển tốt, có dáng đẹp mà còn không cần dùng tới thuốc trừ sâu.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Thời điểm này, 1.200 ha bưởi Phúc Trạch đang trong chu kỳ cho thu hoạch ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát triển tốt. Quả bưởi hiện đã được hơn 3 tháng, tròn đều, căng mọng.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Tuy nhiên, hiện có một số loại sâu bệnh đang gây hại trên quả bưởi như nhện đỏ, ruồi vàng, nấm gây bệnh đốm đen. Để phòng trừ các loại côn trùng, người dân trồng bưởi đã bắt đầu dùng túi giấy bọc quả lại.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Việc dùng túi giấy bọc quả bưởi vừa để đối phó với nắng nóng kéo dài, tránh cho quả bị rám, cháy nắng, ảnh hưởng tới bề ngoài và chất lượng của bưởi...

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

... giúp tránh được các loại sâu bệnh.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Nếu không kịp thời có biện pháp xử lý, các loại côn trùng, ong bướm sẽ tới châm chích khiến bưởi bị hư hỏng rồi rụng xuống gốc.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Anh Trần Xuân Loát (SN 1987, thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) cho biết: Phương pháp này vừa giúp quả bưởi phát triển tốt, lại an toàn vì không cần dùng tới thuốc trừ sâu.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Mỗi túi giấy bọc quả có giá thành từ 1.000 - 1.200 đồng. Mỗi quả chỉ cần bọc 1 túi và có thể sử dụng tới khi quả bưởi được thu hoạch.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Việc bọc bưởi cũng khá đơn giản. Chỉ mất ít ngày là anh Trần Xuân Loát có thể bọc xong 200 gốc bưởi đang cho quả.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Hiện tại, nhiều địa phương có diện tích trồng bưởi Phúc Trạch lớn ở huyện Hương Khê như xã Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Đô, Gia Phố... người dân cũng áp dụng cách làm này.

Người dân Hà Tĩnh “khoác áo” cho bưởi đặc sản phòng trừ sâu bệnh

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Trạch Nguyễn Văn Tân cho biết: Từ đầu năm tới nay, thời tiết thuận lợi giúp bưởi phát triển tốt, cây nào cũng sai quả, hứa hẹn một mùa bưởi bội thu.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.