Nông dân Nghi Xuân "đội nắng” thu hoạch ngô xuân

(Baohatinh.vn) - Năng suất, sản lượng đạt khá cao, bà con nông dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phấn khởi “đội nắng” ra đồng thu hoạch ngô vụ xuân.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Những ngày này, bà con nông dân các xã Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Yên, Cổ Đạm, Xuân Thành, thị trấn Xuân An... tập trung ra đồng thu hoạch ngô vụ xuân. Trời nắng nóng gay gắt song bà con rất phấn khởi vì vụ ngô được mùa.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Năm nay, gia đình ông Phan Văn Tuyên ở thôn Hồng Mỹ (xã Xuân Mỹ) sản xuất 6 sào ngô xuân. Thời tiết nắng nóng khiến cho công việc thu hoạch càng khẩn trương, tất bật.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Vụ sản xuất ngô năm nay, gia đình ông Tuyên gieo trỉa các loại giống ngô lai chất lượng cao như: NK4300, Max 7379... Nhờ chăm sóc, phòng trừ, ngăn ngừa tốt các loại sâu bệnh gây hại nên ngô đạt năng suất, sản lượng khá cao.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Theo ông Tuyên, ngô bắp to, đều hạt. 6 sào ông thu về gần 3 tấn, Sau khi thu hoạch, ngoài dự trữ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, ông còn bán ra thị trường với giá hiện tại từ 800 – 900 nghìn đồng/tạ”.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Vụ ngô năm nay, toàn xã Xuân Mỹ có tổng diện tích 110 ha, tăng gần 50 ha do người dân chuyển đổi từ diện tích trồng lạc, khoai lang sang để phục vụ cho chăn nuôi.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Bà Trần Thị Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ cho hay, đầu vụ, một số diện tích ngô trên địa bàn bị sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên, nhờ tuyên truyền, chỉ đạo kịp thời, bà con nông dân tích cực phun thuốc diệt trừ hiệu quả nên không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây. Đánh giá bước đầu, sản lượng ngô toàn xã ước đạt 500 - 600 tấn, tăng khoảng 15% so với năm trước.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Thời điểm này, trên các vùng sản xuất của xã Xuân Viên, bà con nông dân cũng tất bật ra đồng, thu hoạch gọn các diện tích ngô vụ xuân.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Ông Hoàn Trọng Hưng - thôn Phúc Tuy cho biết: Vụ xuân năm 2023, nhà tôi làm 5 sào ngô với giống Max 7379. Đây là loại giống đang được huyện và xã hỗ trợ 70% tiền mua giống. Nhờ giảm chi phí tiền giống, chúng tôi chú trọng đầu tư phân bón nên năng suất ngô đạt gần 3 tạ/sào.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Xuân Viên là địa phương có diện tích ngô vụ xuân lớn nhất huyện với 159 ha, tăng hơn 60 ha so với năm trước. Theo đánh giá bước đầu, năng suất bình quân đạt 4,6 tấn/ha, có nơi đạt 6 tấn/ha. Thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được hơn 40% diện tích ngô vụ xuân.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

“Cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, nhờ vậy, ngô sinh trưởng tốt, cho năng suất cao” - ông Phan Xuân Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Viên cho biết.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Đánh giá từ Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, vụ xuân 2023, huyện sản xuất 850 ha ngô. Mặc dù thời tiết đầu vụ gieo trỉa không thuận lợi nhưng nhờ bà con nông dân gieo trỉa đúng lịch thời vụ, cơ cấu các loại giống ngô lai biến đổi gen, chống chịu tốt với nhiều loại sâu bệnh; có chế độ chăm bón theo quy trình, phát hiện sớm sâu bệnh... nên cây ngô sinh trưởng tốt. Dự kiến, năng suất bình quân toàn huyện đạt khoảng 5,6 tấn/ha.

Nông dân Nghi Xuân đội nắng” thu hoạch ngô xuân

Hiện, các địa phương trên địa bàn huyện đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tranh thủ những ngày nắng ráo thuận lợi khẩn trương thu hoạch ngô vụ xuân, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống vụ hè thu năm 2023 theo kế hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast