Sở Y tế Hà Tĩnh hưởng ứng Tết trồng cây tại Hương Khê

(Baohatinh.vn) - 50 cây sấu (cao khoảng 2 - 3m) đã được cán bộ, đoàn viên thanh niên Sở Y tế Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương trồng trên các tuyến đường lớn tại thôn 2, xã Hương Thủy (Hương Khê).

Sở Y tế Hà Tĩnh hưởng ứng Tết trồng cây tại Hương Khê

Lãnh đao Sở Y tế cùng chính quyền địa phương trồng cây tại tuyến đường thôn 2 xã Hương Thủy.

Ngày 12/2, đoàn công tác Sở Y tế do Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn dẫn đầu cùng chính quyền xã Hương Thủy (Hương Khê) tổ chức hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022.

Hỗ trợ xã Hương Thủy trồng 50 cây sấu dịp đầu xuân mới, Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế mong muốn hoạt động này sẽ góp phần giúp người dân cải tạo môi trường sống, đồng thời xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp, thực hiện tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM mới nâng cao.

Sở Y tế Hà Tĩnh hưởng ứng Tết trồng cây tại Hương Khê

Đoàn viên thanh niên Sở Y tế và lực lượng công an địa phương cùng trồng cây đầu xuân.

Sở Y tế được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao đỡ đầu xã Hương Thủy trong xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ địa phương thực hiện nhiều nội dung, tiêu chí quan trọng với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 285 triệu đồng tiền mặt để cải tạo nhà văn hóa thôn 4 và xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ dân khó khăn; hỗ trợ 320 triệu đồng tiền mặt xây dựng 8 ngôi nhà tình nghĩa; kêu gọi tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền; đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động khám cấp phát thuốc miễn phí, lắp đặt đường điện thắp sáng làng quê...

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast