Tiếp đà thắng lợi vụ lúa xuân, chủ động sản xuất tốt vụ hè thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các địa phương chỉ đạo bám sát thời vụ, chuẩn bị vật tư, máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa hè thu đảm bảo đúng kế hoạch.

Sáng 30/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra tiến độ gieo cấy lúa hè thu tại các huyện Can Lộc và Đức Thọ. Cùng đi có lãnh đạo Sở NN&PTNT và các địa phương liên quan.

Tiếp đà thắng lợi vụ lúa xuân, chủ động sản xuất tốt vụ hè thu ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra sản xuất lúa hè thu tại thôn Hạ Vàng (xã Vượng Lộc, Can Lộc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến kiểm tra sản xuất lúa hè thu tại thôn Hạ Vàng và thôn Làng Mới, xã Vượng Lộc (Can Lộc).

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mô hình tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn. Đặc biệt, tại thôn Hạ Vàng, với quy mô 30 ha của 97 hộ, địa phương đã cải tạo đồng ruộng, quy hoạch tập trung và tổ chức sản xuất dưới hình thức hợp tác xã (HTX) điều hành.

Tiếp đà thắng lợi vụ lúa xuân, chủ động sản xuất tốt vụ hè thu ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao mô hình tích tụ ruộng đất tại thôn Hạ Vàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Những vụ mùa vừa qua cho thấy mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực. Sau thu hoạch vụ lúa xuân 2021, HTX Hạ Vàng đã tổ chức cày bừa, làm đất để triển khai ngay vụ hè thu. Với mô hình này, người nông dân vẫn bảo đảm được quyền sử dụng đất đai nhưng ruộng đất được cải tạo, tập trung dưới hình thức HTX điều hành. Đây là hình thức sản xuất cần được khuyến khích tại các địa phương.

Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, vụ lúa hè thu năm nay, toàn huyện sản xuất trên diện tích 9.151 ha. Đến hết ngày 29/5, diện tích đất đã làm là 7.631 ha (đạt hơn 83%); diện tích gieo cấy là 2.532 ha (đạt 27,7%).

Tiếp đà thắng lợi vụ lúa xuân, chủ động sản xuất tốt vụ hè thu ở Hà Tĩnh

Đoàn kiểm tra sản xuất lúa hè thu tại thôn Làng Mới (xã Vượng Lộc).

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra, động viên sản xuất lúa hè thu tại xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ).

Năm nay, toàn huyện Đức Thọ sản xuất khoảng 4.231 ha lúa hè thu. Hiện, bà con ra đồng sản xuất khá đồng đều, tiến độ làm đất đã đạt hơn 60%; diện tích đã gieo cấy đạt hơn 15%. Huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ và cố gắng hoàn thành cơ bản trước ngày 10/6.

Tiếp đà thắng lợi vụ lúa xuân, chủ động sản xuất tốt vụ hè thu ở Hà Tĩnh

Vụ lúa hè thu năm nay, huyện Đức Thọ sản xuất trên diện tích 4.231 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đức Thọ cần tích cực hơn trong thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cách sản xuất từ hộ gia đình sang HTX, điều hành theo hướng hiện đại.

Tiếp đà thắng lợi vụ lúa xuân, chủ động sản xuất tốt vụ hè thu ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn thăm hỏi, động viên bà con xã Lâm Trung Thủy sản xuất vụ lúa hè thu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, năm nay, vụ lúa xuân thu hoạch xong sớm nên mục tiêu hoàn thành sản xuất vụ hè thu trước 10/6 là rất khả quan.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp tiếp nối thắng lợi vụ lúa xuân để tổ chức tốt sản xuất hè thu. Các địa phương cần chỉ đạo bám sát thời vụ, chuẩn bị các vật tư, giống, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy đảm bảo đúng kế hoạch; địa bàn nào thiếu các điều kiện, phương tiện cần có giải pháp điều hành, cân đối để đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con.

Theo Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, diện tích kế hoạch sản xuất lúa hè thu năm 2021 trên toàn tỉnh là 44.186 ha. Đến thời điểm này, diện tích gieo thẳng đã đạt hơn 3.500 ha; diện tích bắc mạ là 21 ha. Một số địa phương có diện tích sản xuất lớn và tiến độ làm nhanh như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.