Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

(Baohatinh.vn) - Ủng hộ máy kéo cho các hộ nghèo gặp khó khăn là món quà ý nghĩa của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) nhằm giúp các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và đẩy nhanh công cuộc cơ giới hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chiều 27/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) tổ chức lễ trao tặng máy kéo cho các hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Cẩm Xuyên.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần GS miền Trung thuộc Tập đoàn GS Holding.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) nhấn mạnh: “Chia sẻ với những khó khăn của người dân tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam tặng 55 máy chiếc máy kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên. Hy vọng với những chiếc máy kéo mới, bà con sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các dịch vụ hàng hoá, thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Tại buổi lễ, nhà tài trợ Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã trao biểu trưng ủng hộ 55 máy kéo, trị giá gần 1,3 tỷ đồng cho các đại diện các hộ nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng của thiên tai.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Nhân dịp này, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP trao tặng 60 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Hà Tĩnh.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Đại diện Công ty Cổ phần GS miền Trung (thuộc Tập đoàn GS Holding) trao tặng máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện huyện Đức Thọ.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần GS miền Trung (thuộc Tập đoàn GS Holding) trao tặng món quà đầy ý nghĩa cho người dân Hà Tĩnh. Bà con sẽ sử dụng máy phục vụ sản xuất nông nghiệp đúng mục đích, phát huy hiệu quả; bảo quản, bảo trì máy cẩn thận, sử dụng bền bỉ. Các cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã sẽ hỗ trợ bà con trong quá trình sử dụng máy phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ: Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần chung tay cùng địa phương trong công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cam kết sẽ chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan đồng hành cùng các hộ gia đình sử dụng có hiệu quả máy được trao tặng; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của công ty để máy nông nghiệp thương hiệu VEAM có mặt nhiều hơn trên địa bàn”.

Trao tặng 55 máy kéo cho hộ nghèo ở Hà Tĩnh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai

Ông Phạm Mẫu Tuyến - đại diện 55 hộ dân được tặng máy kéo: Các hộ gia đình sẽ sử dụng hiệu quả; bảo trì máy cẩn thận, tích cực ứng dụng vào các hoạt động sản xuất để tiết kiệm thời gian, công sức, tăng năng suất công việc.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast